thethaovanhoa.vn

Van Gaal-Mourinho: Người thứ 3 giành 2 chức vô địch với 2 CLB khác nhau

22/05/2010 11:49 GMT+7

Bất kỳ người chiến thắng nào trong cuộc chiến đêm nay cũng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là HLV thứ 3 giành được 2 danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau, sau cố HLV huyền thoại người Áo Ernst Happel và HLV người Đức Ottmar Hitzfeld.

(TT&VH) - Bất kỳ người chiến thắng nào trong cuộc chiến đêm nay cũng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là HLV thứ 3 giành được 2 danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau, sau cố HLV huyền thoại người Áo Ernst Happel và HLV người Đức Ottmar Hitzfeld.

Mourinho liệu có tiếp tục ăn ba? - Ảnh Getty.
Happel đã cùng Feyenoord giành Cúp C1 năm 1970, sau đó cùng Hamburg lên ngôi năm 1983. Còn Hitzfeld thì cùng Dortmund đăng quang năm 1997 và sau đó là với Bayern năm 2001.

Van Gaal đã có một danh hiệu VĐ Champions League với Ajax mùa 1994-1995, với chiến thắng 1-0 trước AC Milan của Capello trong trận chung kết. Năm sau đó, Ajax của Van Gaal tiếp tục lọt vào chung kết, nhưng để thua Juventus của Lippi trên chấm luân lưu 11m. Còn Mourinho đã đăng quang cùng Porto mùa 2003-04 sau chiến thắng 3-0 trước Monaco.

Trên băng ghế huấn luyện trong trận chung kết cũng sẽ xuất hiện tổng cộng 34 chiến quả trong sự nghiệp của cả Van Gaal lẫn Mourinho, với 18 chiếc Cúp cho người thầy Van Gaal và 16 chiếc cho Mourinho.

* Mourinho đã từng "ăn ba"

Đó là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Mourinho ở Porto (ông chuyển đến từ Leiria giữa mùa 2001-02), mùa thứ 3 trong sự nghiệp HLV! Trước đó, Porto đã 3 mùa liên tiếp mất ngôi vương ở giải quốc nội (từng vô địch 5 năm liền từ 1995-1999), và nhiệm vụ của Mourinho là đưa đội trở lại với địa vị vốn có ấy. Và “Người đặc biệt” thậm chí còn làm tốt hơn mong đợi. Porto đăng quang với số điểm kỷ lục 86, mà cho đến giờ, vẫn là đỉnh cao chưa thể bị phá. Ở Cúp BĐN, Porto đánh bại Leiria, đội bóng cũ của Mou, 1-0 ở trận chung kết để lần thứ 16 lên ngôi vô địch. Ở Cúp UEFA, Porto đã trải qua một hành trình tương đối dễ dàng, khi phải mãi đến vòng bán kết, thầy trò Mourinho mới phải đụng một đại diện đáng gờm là Lazio. Ở chung kết, họ thắng Celtic “nghẹt thở” 3-2 bằng bàn thắng vàng ở phút 115 của tiền đạo Derlei, qua đó lần đầu tiên chiến thắng ở đấu trường này.

Tuy vậy, “cú ăn ba” đích thực thì phải là đoạt trọn bộ VĐQG, Cúp QG và Cúp C1/Champions League trong cùng một mùa giải. Và điều này thì Mourinho đã lỡ hẹn ở mùa giải 2003-04. Sau khi dễ dàng về nhất ở giải VĐQG với 82 điểm, Porto đoạt nốt cả chức vô địch Champions League, nhưng rốt cục lại thất bại 1-2 trước kình địch Benfica ở chung kết Cúp quốc gia.
 

V.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN