Tình hình bán đảo Triều Tiên đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, sau khi Hàn Quốc chính thức cáo buộc CHDCND Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan.
(TT&VH) - Tình hình bán đảo Triều Tiên đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, sau khi Hàn Quốc chính thức cáo buộc CHDCND Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan. Không khí căng thẳng tăng cao và lời đe dọa của Triều Tiên về việc mở cuộc chiến tranh toàn diện nếu Hàn Quốc và Mỹ có hành động quân sự với họ, đã khiến một bộ phận giới phân tích e ngại khả năng này có thể trở thành hiện thực.
Triều Tiên: Quân đội hùng hậu
Nếu chiến tranh nổ ra, Hàn Quốc sẽ thấy họ phải đối mặt với một lực lượng quân sự hùng hậu từ quốc gia láng giềng trên cùng bán đảo. Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) được thành lập từ năm 1948, hiện đã phát triển thành một đạo quân đông đảo, với quân số hơn 1.000.000 người, chia ra 20 quân đoàn, gồm 176 sư đoàn và lữ đoàn (số liệu 2001). KPA còn nắm trong tay lực lượng đặc nhiệm đông đảo, lên tới hơn 90.000 người.
Bắt đầu từ cuối những năm 1970, sau khi Hàn Quốc nhận được nhiều công nghệ và thiết bị mới từ Mỹ, Triều Tiên cũng đã nỗ lực tái tổ chức và hiện đại hóa quân đội. Nước này bắt đầu tự sản xuất một phiên bản đã được sửa đổi của tăng T-62 với pháo 115mm. Đây là loại tăng chính của quân đội Liên Xô trong những năm 1960. Những năm 1980, Triều Tiên tiếp tục trang bị một lượng lớn xe tăng, pháo tự hành, xe chở bộ binh và xe tải cho quân đội trong khi rất ít khi loại bỏ các vũ khí cũ.
Tới giữa những năm 1984 và 1992, quân đội đã sản xuất thêm 1.000 chiếc xe tăng, hơn 2.500 xe chở quân, 6.000 khẩu pháo và pháo phản lực. Tính tới năm 1992, Triều Tiên có số tăng và pháo nhiều gấp đôi so với Hàn Quốc. Với nỗ lực hiện đại hóa, Triều Tiên đã tăng cường đáng kể tính cơ động và hỏa lực của lực lượng chiến đấu.
Chiến tranh nếu nổ ra sẽ gây thiệt hại lớn bởi hai miền Triều Tiên đều có quân đội rất mạnh
Không mạnh như lục quân, Hải quân Nhân dân Triều Tiên (KPN) chủ yếu hoạt động gần bờ. Tính tới năm 2007, KPN chỉ có 46.000 quân nhân và điều hành 704 tàu, thuyền đổ bộ. Tuy nhiên hải quân chịu trách nhiệm điều hành nhiều đơn vị phòng thủ bờ biển, được trang bị pháo hạng nặng và tên lửa đối đất hoặc đối hạm. Tương tự, Không quân Nhân dân Triều Tiên (KPAF) cũng có năng lực tấn công hạn chế, chủ yếu dùng để phòng không. Tính tới năm 2007, lực lượng này gồm 110.000 quân nhân và từ 1.600 - 1.700 máy bay. KPAF cũng điều hành một mạng lưới rađa và tên lửa phòng không lớn.
Cuối cùng phải đề cập tới lực lượng Pháo Có điều khiển (AGB) của Triều Tiên. Đây có thể xem là lực lượng tên lửa chiến lược trong KPA. Lực lượng này chủ yếu được trang bị các tên lửa biến thể của loại đất đối đất Scud. Một số tên lửa như Hwasong-5 và Hwasong-6 là loại bắn đi từ bệ phóng di động trên mặt đất trong khi các loại Rodong-2 và Taepodong-1 phải bắn từ bệ phóng. Triều Tiên hiện đang nghiên cứu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2 tuy nhiên mức độ thành công vẫn còn hạn chế. Tầm bắn của Taepodong-2 ước tính lên tới 6.700km trong khi các tên lửa hiện nay có tầm bắn chỉ 2.000km. Giới quân sự tin rằng Triều Tiên đã đưa vào trang bị khoảng 600 quả Hwasong-6 và 200 quả Rodong-1 cùng các tên lửa tầm ngắn khác.
Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên còn sở hữu khoảng 2.500-5.000 tấn chất độc gây tê liệt hệ thần kinh, sát thương ngoài da, chất gây nôn và khí cay... Đó là chưa kể tới việc nước này tuyên bố đang sở hữu vũ khí hạt nhân.
* Hàn Quốc: Hiện đại và tinh nhuệ
Để chống lại một đạo quân mạnh như vậy, Hàn Quốc cũng đã tích cực xây dựng quân đội. Tính tới năm 2008, quân đội Hàn Quốc có 655.000 lính trực chiến và 3.040.000 quân dự bị. Quân số này được duy trì đều đặn do Hàn Quốc vẫn giữ chế độ tòng quân.
Giống Triều Tiên, Hàn Quốc có lực lượng lục quân mạnh. Thống kê tới năm 2008 cho thấy lục quân Hàn Quốc gồm 522.000 quân nhân, được trang bị 2.300 chiếc xe tăng, 2.400 xe bọc thép, 5.400 pháo và pháo phản lực nhiều nòng MLRS.
Số xe tăng chủ lực bao gồm những chiếc K1 và K1A1 mang pháo nòng trơn 120mm được Hàn Quốc sản xuất dựa trên mẫu tăng M1 Abrams của Mỹ. Hàn Quốc đang nắm trong tay khoảng 1.524 chiếc K1A1 và K1. Tương lai thay thế cho những chiếc K1 là loại K2 Black Panther. Loại xe này sử dụng động cơ 1.500 sức ngựa và pháo 120mm tự động nạp đạn. K2 sẽ được trang bị hệ thống phát hiện ngắm bắn laser, hệ thống chống tên lửa và các thiết bị soi quét tương đương với xe tăng M1A2 Abrams.
Ngoài số xe này, Hàn Quốc đã sản xuất được pháo K-9, xe bọc thép chở quân K200 và xuất khẩu những vũ khí này. Một biến thể của xe K200 có thể được lắp pháo 90mm hoặc súng phóng lựu 40mm hoặc ụ súng máy MK-30. Hàn Quốc hiện cũng đang thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không K-SAM Pegasus. Mỗi hệ thống lắp 8 quả tên lửa với tốc độ bay gấp 2,6 lần âm thanh. Nước này cũng mới trình làng một loại súng bộ binh mới mang tên XK-11. Mẫu súng này tương đương với loại OICW của Mỹ hoặc XM8 của Đức. Hàn Quốc dự kiến sẽ phổ biến loại súng này trong năm 2010.
Phát triển yếu hơn lục quân, Hải quân Hàn Quốc hiện có 68.000 lính, gồm 25.000 thủy quân lục chiến cùng 170 tàu thuyền các loại. Không quân Hàn Quốc cũng chỉ có số lượng nhân lực hạn chế với chừng 600 máy bay chiến đấu, chủ yếu do Mỹ sản xuất Tính tới năm 2007, Hàn Quốc đang điều hành hơn 180 chiếc F-16C/D, 234 chiếc F-5A/B/E/F, 130 chiếc F-4D/E và 32 chiếc F-15K. Số 29 chiếc F-15K còn lại dự kiến sẽ được giao nốt trong tháng 6/2010.
* Bài học quá khứ
Theo các nhà phân tích, với lực lượng quân sự quy mô như vậy, cuộc đụng độ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nếu xảy ra, sẽ mang tới những kết cục hết sức kinh hoàng. Người ta vẫn còn nhớ cuộc chiến tranh Triều Tiên, khi kết thúc bằng một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953, hơn 2 triệu con người của các bên đã chết, hai miền Triều Tiên đều bị tàn phá tan hoang.
Những gì đã xảy ra trong quá khứ hẳn sẽ là bài học cảnh tỉnh cho thế hệ tương lai. Và qua tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong cuộc họp an ninh quốc gia khẩn cấp rằng nước này "sẽ phản ứng khôn ngoan và thận trọng" sau vụ chìm tàu Cheonan, người ta có thể thấy rằng Seoul đang nỗ lực kiềm chế để tránh không cho một cuộc chiến mới trên bán đảo Triều Tiên có thể nổ ra.
Tường Linh