
World Cup sẽ an toàn và thành công
Trước khi World Cup diễn ra, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, ông Ratubatsi Super Moloi đã trả lời Báo Thể thao & Văn hóa Cuối tuần về vài vấn đề xoay quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
(TT&VH Cuối tuần) - Trước khi World Cup diễn ra, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, ông Ratubatsi Super Moloi đã trả lời Thể thao & Văn hóa Cuối tuần về vài vấn đề xoay quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.* Thưa Ngài Đại sứ, World Cup 2010 sẽ khai cuộc tại Nam Phi trong vài tuần nữa. Cảm nghĩ của ông về sự kiện này?- Nam Phi và thực sự là cả châu Phi rất tự hào tổ chức FIFA World Cup 2010, đặc biệt khi chúng tôi là quốc gia đầu tiên tổ chức sự kiện danh giá này trên lục địa châu Phi. Khi ông Nelson Mandela được phóng thích sau 27 năm bị cầm tù vào tháng 2.1990, ít người hoạt động bóng đá hình dung rằng, World Cup sẽ được tổ chức ở Nam Phi. Hai mươi năm sau, điều đó trở thành hiện thực. Các sân vận động được xây dựng, người hâm mộ đang mua vé và đặt phòng khách sạn ở 9 thành phố từ Johannesburg, Cape Town đến Durban. Ông Mandela sẽ bước sang tuổi 92 một tuần sau ngày 11.7 tại Soccer City (sân vận động ở Johannesburg - PV). Ông hiện quá yếu không thể thực hiện lại hành động đáng ghi nhớ là trao chiếc Cúp cho đội thắng cuộc khi Nam Phi đăng cai và giành chức vô địch giải World Cup bóng bầu dục năm 1995.Chúng tôi đã vận dụng câu khẩu hiệu: Một đội bóng, một đất nước vì nhận thấy rằng, giải World Cup bóng bầu dục khi đó và giải World Cup bóng đá sắp tới là dành cho mọi người dân ở Nam Phi, và thi đấu tốt trong những cuộc so tài toàn cầu như thế sẽ khiến cho mọi người ở Nam Phi cảm thấy tự hào. Thế giới đã nhìn thấy một Nam Phi thống nhất như thế nào trong việc tổ chức những sự kiện thể thao quốc tế lớn như giải World Cup bóng bầu dục 1995, và tiếp sau đó là thành công với World Cup của môn cricket và giải bóng đá Confederations Cup 2009.
Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, ông Ratubatsi Super Moloi: World Cup sẽ an toàn và thành công * Ông có thể nói một chút về công tác chuẩn bị cho World Cup 2010 của Nam Phi?- Không có sự kiện thể thao nào thu hút sự háo hức của thế giới như FIFA World Cup. Kể từ cuộc tranh tài đầu tiên vào năm 1930, sự kiện chủ lực của FIFA ngày càng phổ biến và uy tín hơn. FIFA đòi hỏi 17 sự đảm bảo từ bất kỳ quốc gia nào muốn đăng cai World Cup. 17 sự đảm bảo sẽ được Nam Phi cung cấp bao gồm một môi trường tài chính hỗ trợ, quyền tiếp thị và sở hữu trí tuệ, an toàn và an ninh, các dịch vụ y tế, giao thông vận tải và viễn thông... Những đảm bảo này được củng cố bằng một đạo luật của Quốc hội Nam Phi vào năm 2006, có tên gọi Đạo luật về các biện pháp đặc biệt, phù hợp với những yêu cầu của FIFA.Các thành phố đăng cai chịu trách nhiệm hoàn thành những yêu cầu bắt buộc được đề cập trong các thỏa thuận của thành phố đăng cai với FIFA, với sự hỗ trợ của chính quyền trung ương và tỉnh. Các thỏa thuận này bao gồm các khía cạnh liên quan đến sân vận động và những cơ sở tập luyện chính thức, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, công viên chính thức dành cho cổ động viên, làm đẹp thành phố và tuân thủ chỉ dẫn về tiếp thị của FIFA ở các thành phố. Các sân vận động mới thuộc loại tuyệt vời nhất thế giới và sẽ tiếp nhận hơn 570.000 người.Khoảng 11,7 tỉ rand (hơn 29.230 tỉ đồng) đã được đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nhằm đảm bảo sự di chuyển thuận tiện của người hâm mộ, các đội bóng và truyền thông báo chí. Cơ sở hạ tầng viễn thông và cổng vệ tinh cho World Cup sẽ hỗ trợ việc truyền tải 40 gigabyte/giây và sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ băng rộng sau World Cup. Trung tâm phát sóng quốc tế ở Johannesburg sẽ là địa điểm đầu não về truyền thông, nhận tín hiệu truyền tải từ các sân vận động và phát đi khắp thế giới. Nam Phi hiện có 80.000 phòng nghỉ được xếp hạng, vượt yêu cầu của FIFA.Nam Phi sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu miễn phí ở các địa điểm chính thức, dịch vụ y tế 24/24 giờ và các biện pháp giám sát địa phương và quốc tế nhằm đối phó với các đợt bùng phát dịch bệnh. Khoảng 1,5 tỉ rand đã được đầu tư vào việc nâng cấp các cảng nhập cảnh, và những chuẩn bị cho FIFA World Cup 2010 đang giúp cải thiện thủ tục di trú để việc xuất nhập cảnh được thông suốt. Chúng tôi sẽ có thị thực riêng để người có vé xem World Cup nhập cảnh dễ dàng.* Riêng những vấn đề về an ninh thì sao, thưa ông?- Chính phủ Nam Phi đảm bảo với hàng triệu người hâm mộ sẽ đến xem World Cup 2010 rằng, họ sẽ được an toàn ở Nam Phi. Nam Phi sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quốc tế để thu thập thông tin tình báo. Có sự tập trung vào vấn đề an ninh biên giới tại các cảng nhập cảnh, bao gồm cả biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không. An ninh của các tuyến đường, cụ thể là những tuyến đường từ sân bay vào các thành phố lớn, sẽ là một ưu tiên. Cảnh sát sẽ chia các thành phố đăng cai thành nhiều phần, và mỗi phần sẽ có các đội tuần tra, tập trung vào văn phòng của FIFA, khách sạn và các cơ sở lưu trú khác, sân vận động, công viên dành cho người hâm mộ, nhà hàng và địa điểm du lịch. Công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại của quân đội sẽ được sử dụng, cùng với một đội máy bay trực thăng với khoảng 40 chiếc. Một lực lượng 41.000 cảnh sát sẽ được triển khai. Khoảng 665 triệu rand được chi cho việc sắm sửa các trang thiết bị hiện đại, bao gồm thiết bị kiểm soát đám đông, máy bay không người lái, vòi rồng, xe tuần tra…Chính phủ Nam Phi chưa có thông tin về mối đe dọa khủng bố của al-Qaeda và chưa có quốc gia nào cung cấp cho chúng tôi thông tin như thế cả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình.
Nhật Linh (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN