Vicente del Bosque, là một người sống tình cảm, nhưng trong việc chọn lựa các cầu thủ vào đoàn quân sang chinh phục World Cup 2010 ông buộc phải đặt cái đầu lên trên trái tim.
(TT&VH Online)- HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente del Bosque, là một người sống rất tình cảm, nhưng trong việc chọn lựa các cầu thủ vào đoàn quân sang chinh phục World Cup 2010 ở Nam Phi ông buộc phải đặt cái đầu lên trên trái tim.
Vicente del Bosque ngồi trên bục và những người dự cuộc họp báo đều nín thở. Với dáng vẻ một chánh án hiền lành, ông đã thông báo “bản án” cuối cùng sau nhiều ngày cân nhắc những nguyên tắc của đội bóng đã giành chức vô địch châu Âu năm 2008, nguyện vọng của các CĐV, hiệu quả thi đấu của các cầu thủ ở lượt về La Liga và các đòi hỏi của một World Cup. Del Bosque là người sống tình cảm nhưng các trợ lý của ông khẳng định ông không chọn 23 cầu thủ bằng trái tim. Kể từ khi bắt đầu theo nghiệp cầm quân, cách đây đã 30 năm, ông chưa bao giờ có thể kháng cự trước những tính toán thực tế. “Tôi quyết định bằng cái đầu”, Del Bosque đã nói như vậy và thông báo những cầu thủ được chọn vào đội tuyển với một giọng nói nặng nề khi phải loại những cái tên mà ông rất yêu mến, đặc biệt là Senna, Cazorla và Guiza.
* Valdes và những cuộc tranh luận
Ít hơn Casillas một tuổi và mặc dù đã chinh phục hai Cúp châu Âu và ba Ligas trong bốn năm qua, thủ môn của Barcelona chưa bao giờ được gọi chính thức vào đội tuyển. Khi cái tên Valdes được công bố, phòng họp bỗng rộ lên những tiếng xì xào. Sự kình địch lịch sử giữa Barcelona và Madrid làm dậy lên một số lo lắng. Giám đốc Liên đoàn, Fernando Hierro, nhún vai: “Bao giờ chả có tranh luận. Chúng tôi làm những gì phải làm”. Không ít người sợ sự cạnh tranh giữa ba thủ môn Casillas, Reina và Valdes sẽ tạo ra sự căng thẳng và cảnh báo điều này với HLV. “Tôi chả phải nói gì về điều này”, Del Bosque trả lời rõ ràng và nhắc thêm: “Họ là ba thủ môn xuất sắc nhất hiện nay ở Tây Ban Nha và họ sẽ giúp đội tuyển một cách tốt nhất có thể”.

* Pedro và phong cách Barca
Cách đây vài ngày, khi được hỏi về Pedro Rodriguez Ledesma, thường được biết đến với cái tên gọi trìu mến “Pedrito”, HLV người Italia, Arrgio Sachi, đã nói: đó là một cầu thủ bình thường. “Nếu không ở Barca, cậu ấy sẽ không nổi bật. Nhưng vấn đề là kỹ thuật tập thể giúp cải thiện kỹ thuật cá nhân”.
Trường phái Barca đã giúp tiền đạo cánh Pedro có một mùa bóng lớn khi ghi tới 19 bàn thắng tại La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League. Sự có mặt của Pedro, có thể sẽ không nổi bật nếu ở một đội bóng khác, phản ánh sự cam kết của HLV Del Bosque với một phong cách đá bóng rất giống lối chơi của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.
“Tôi muốn tại World Cúp chúng ta sẽ là một đội tuyến gìn giữ được những giá trị mà chúng ta gieo trồng. Phải làm sao nếu đội bóng này đăng quang tại World Cup, khán giả phải nhớ chúng ta là một đội bóng hay và đẹp”.
Với việc Villa về Barca, đội bóng xứ Catalonia có tới bảy cầu thủ là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha
* Javi Martinez Aguinaga: Một “Vieira”
Với nhiệt huyết tràn đầy, sải chân dài và quyết liệt, những cú chạm bóng chắc chắn và chiều cao 1,90 mét, Javi Martinez Aguinaga rất giống với Patrick Vieira. Trung vệ này là một trong những hiện tượng của La Liga và Del Bosque tin rằng Javi Martinez có thể đóng thành công vai trò của Senna, cầu thủ xuất sắc nhất trong số những người không được triệu tập vào đoàn quân áo đỏ. Trung vệ của Villarreal, người anh hùng của Cúp châu Âu 2008, đã trải qua một mùa bóng khó khăn cùng đội bóng của mình và hầu như bị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Del Bosque do dự không biết có nên mang Senna đi theo với tư cách siêu dự bị hay không. Cuối cùng, ông đã nghiêng về sức trẻ và sự thông minh của Javi Martinez. HLV buồn rầu thông báo: “Cazorla, Guiza, Senna...họ là những cầu thủ thường xuyên của đội tuyển. Hãy tưởng tượng tôi khó nghĩ như thế nào khi phải loại bảy cầu thủ đầy sức nặng ra khỏi đội tuyển. Những người lần đầu được triệu tập đã có một mùa bóng thành công và mục tiêu của họ là trợ giúp các đồng đội của mình. Cần phải có chỗ cho những người mới. Chúng ta cần nghĩ tới tương lại, nhưng trên hết, chúng ta phải lựa chọn trên cơ sở của hiện tại đầy ngang trái này”.
* Những trường hợp chấn thương
Del Bosque cho biết có bốn sự thay đổi so với Cúp các Liên đoàn và tám sự thay đổi so với Cúp châu Âu. Có nghĩa là, 34% số cầu thủ từng đăng quang tại Cúp châu Âu sẽ không có mặt tại Nam Phi.
Về Cesc và Torres, Del Bosque bày tỏ: “Chúng tôi cũng có một chút lo lắng về chấn thương của họ, nhưng các bác sỹ của đội tuyển và của các CLB đã có những báo cáo y tế tích cực và tin tưởng hai cầu thủ này sẽ đạt 100 % phong độ tại World Cup”.
Khang Chi (Lược dịch theo El Pais)