|
Bình luận
Bình Định mùa 2008
từng làm mê mẩn khá nhiều CLB với lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ dưới
quyền của HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Nhưng họ rốt cục vẫn rớt hạng.
Nam Định mùa này
nhiều khi cũng chơi rất hay xét trên khía cạnh kiểm soát bóng và tạo nét
trong cách chơi. Nhưng họ vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ cao nhất.
Điểm tương đồng của 2
CLB này là họ có rất nhiều những cầu thủ trẻ. Họ lớn lên từ một lò đào
tạo, chơi với nhau nhiều năm, nên đá rất nhuyễn và có đường nét. Điểm
tương đồng thứ hai, tiếc thay lại là sự hạn chế buộc họ phải trả giá:
thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh để biến sự tiên tiến về lối chơi trở thành
kết quả là điểm số.
Đồng Tháp cũng có vài
điểm tương đồng, như độ tuổi trung bình của các cầu thủ là khá trẻ (có
lẽ chỉ “già” hơn Nam Định có độ tuổi cầu thủ nội trung bình chừng 23).
Nhưng Đồng Tháp lại
đạt tới hiệu quả gần như tối đa khi vận hành lối chơi giàu bản sắc. Bằng
việc họ bất bại trên sân nhà, Đồng Tháp cho thấy họ rất giỏi trong việc
tận dụng cơ hội. Ở V-League hay bất cứ nơi đâu, nhiều khi chỉ cần bất
bại trên sân nhà, là họ sẽ đạt được nhiều mục đích ở các cấp độ khác
nhau (tùy từng CLB hoặc ông chủ).
Đó chính là bản lĩnh.
Thắng Bình Dương, Đà Nẵng, HAGL, HN T&T, chưa có CLB nào ở V-League
mùa này làm được như thế. |