Đưa con tham gia vào đường dây mua bán heroin, kẻ gieo “cái chết trắng” - Hà Văn Lỷ đã phải nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 2 đồng phạm khác của Lỷ cũng phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, trong đó có cả Hà Văn An (con trai Lỷ).
Đưa con tham gia vào đường dây mua bán heroin, kẻ gieo “cái chết trắng” - Hà Văn Lỷ đã phải nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 2 đồng phạm khác của Lỷ cũng phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, trong đó có cả Hà Văn An (con trai Lỷ).
10h30 ngày 27-11-2009, tại khu vực trước nhà số 1, đường Quang Trung, quận Hà Đông, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt quả tang Hà Văn An (SN 1982) và Mông Văn Hinh (SN 1981) cùng trú tại Bản Nà Ân, xã Bảo Lâm, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lạng Sơn tàng trữ heroin trong người. Tổ công tác thu giữ tại chỗ của Hà Văn An 2 bánh bột màu trắng, qua giám định là bột heroin có trọng lượng 692,04 gam, 1 điện thoại di động, của Mông Văn Hinh 2 bánh heroin có trọng lượng 694,69 gam...
Tại cơ quan CSĐT, Hinh và An khai nhận: Chiều 25-11-2009, Hà Văn Lỷ (SN 1953, trú tại Bản Nà Ân - là bố đẻ của An) gọi điện rủ Hinh đến nhà ăn cơm. Sau đó, Lỷ bảo Hinh sáng hôm sau cùng An đi Mộc Châu, Sơn La mua heroin cho Lỷ. Đúng hẹn, 6h sáng 26-11, Lỷ đưa cho An và Hinh 500 triệu đồng đi Sơn La mua 4 bánh heroin của một người đàn ông do Lỷ quen biết từ trước (không xác định được tên và địa chỉ cụ thể).
Mua được heroin, An và Hinh thuê xe đi Lạng Sơn. Đến Hà Nội, cả hai xuống xe ở khu vực ngã tư Quang Trung - Bưu điện Hà Đông thì bị cơ quan CSĐT bắt giữ. Ngoài ra, Mông và Hinh còn khai, trước đó ngày 21-10-2009, Lỷ cũng đã đưa tiền cho An và Hinh lên Sơn La mua 2 bánh heroin và được Lỷ trả công 5 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của An và Hinh, vào kết quả kiểm tra bảng kê khai chi tiết 3 số thuê bao điện thoại thu giữ của An, Hinh và Lỷ, các tài liệu điều tra khác, cơ quan CSĐT có đủ cơ sở xác định Hà Văn Lỷ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ án. Ngày 20-1-2010, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can Hà Văn Lỷ. Đến ngày 4-2, Lỷ bị bắt theo lệnh truy nã.
Hành vi phạm tội của Hà Văn Lỷ, Mông Văn Hinh và Hà Văn An đã bị cơ quan công tố cáo buộc vào tội mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b, khoản 4, Điều 194 - BLHS. Chiều qua 18-5, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Trước những bằng chứng, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, hành vi phạm tội và trách nhiệm của từng bị cáo đã được HĐXX làm rõ.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải, là người dân tộc nên hạn chế hiểu biết pháp luật. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Hà Văn Lỷ và Mông Văn Hình cùng mức án tử hình, Hà Văn An mức án tù chung thân.
Theo An ninh thủ đô