
Giá thực phẩm "ăn theo" dịch lợn tai xanh
Chiều qua 17/5, Cục Thú y (Bộ NN&PT NT) cho biết, dịch lợn tai xanh vẫn tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới tại các tỉnh, trong đó có thủ đô Hà Nội.
(TT&VH) - Chiều qua 17/5, Cục Thú y (Bộ NN&PT NT) cho biết, dịch lợn tai xanh vẫn tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới tại các tỉnh, trong đó có thủ đô Hà Nội. Hiện cả nước có 15 tỉnh là Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình và Cao Bằng có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày, đặc biệt là các tỉnh lân cận nơi cung cấp thực phẩm chính cho thủ đô như Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên.
Tâm lí lo ngại thịt lợn đã xuất hiện trong người tiêu dùng Hà Nội khiến nguồn tiêu thụ thịt lợn giảm mạnh và nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm gia cầm, thủy hải sản tăng cao kéo theo giá cả cũng biến động đáng kể. Dựa vào tâm lý lo ngại của người tiêu dùng, nhiều tiểu thương đã tăng giá các loại thực phẩm tươi sống khác. Theo khảo sát, giá thịt lợn những ngày gần đây giảm từ 10.000 - 15.000 đồng/kg tùy loại.
Theo đó, thịt lợn thăn giảm còn 70.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 45.000 đồng/kg, thịt mông sấn và nạc vai 60.000 đồng/kg nhưng mức tiêu thụ vẫn chậm. Trái với mức giảm giá của thịt lợn, các loại thực phẩm khác như gia cầm, thủy hải sản lại tăng đáng kể. Gà ta sống 100.000 đồng/kg, gà ta nguyên con làm sẵn 130.000 đồng/kg, thịt bò thăn 150.000 đồng/kg, thịt bò mông 140.000 đồng/kg, thịt bê 120.000 đồng/kg. Các loại cá, thủy sản được bán chạy nhất do đó giá thủy sản thuộc loại tăng cao nhất, hiện cá quả có giá 90.000 đồng/kg, cá trắm giá 40.000 đồng/kg; cá chép tại các chợ bán với giá 45.000 - 48.000 đồng/kg, rô phi 35.000 đồng/kg, tôm sú 240.000 đồng/kg. Các loại rau quả tăng không đáng kể do thời điểm này đang vào vụ thu hoạch rộ rau vụ hè.
T. YẾN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN