thethaovanhoa.vn

Tiêu điểm: Nghiêm túc & xứng đáng

17/05/2010 14:54 GMT+7

Như ở Premier League, Chelsea đã rất xứng đáng khi bước lên đỉnh cao Cúp FA và hoàn thành cú đúp lịch sử. Sự xứng đáng không chỉ thể hiện qua những chiến thắng mà còn qua thái độ, quan điểm: Họ là đội bóng lớn duy nhất coi trọng Cúp FA.

(TT&VH) - Như ở Premier League, Chelsea đã rất xứng đáng khi bước lên đỉnh cao Cúp FA và hoàn thành cú đúp lịch sử. Sự xứng đáng không chỉ thể hiện qua những chiến thắng mà còn qua thái độ, quan điểm: Họ là đội bóng lớn duy nhất coi trọng Cúp FA.

Chelsea diễu hành mừng chiến thắng 
M.U bị Leeds loại từ vòng 3, ngay trên sân nhà Old Trafford. Liverpool bị đá văng bởi đội bóng hạng dưới khác là Reading. Arsenal thua tan tác ngay trên sân Stoke City. Điểm chung giữa các thất bại: những ông lớn ấy không quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Cúp FA lâu đời, truyền thống và danh giá. Nhưng với họ, nó giờ đây chỉ là giải đấu thứ yếu. Ưu tiên phải dành cho Champions League, cho Premier League. Cúp FA chỉ được coi trọng hơn Cúp Carling. Ở Cúp Carling, họ thường xuyên dùng đội hình 2. Ở Cúp FA, chỉ vài trụ cột đá chính. Trận bán kết Cúp FA tại Wembley năm ngoái, M.U còn dùng cả đội hình 2 và giữ chân các trụ cột cho Premier League và Champions League.

Chelsea thì khác. Họ thực sự rất nghiêm túc ở đấu trường này. Trận gặp Preston North End ở vòng 3 hồi tháng 1/2010, giai đoạn được xem là khốc liệt nhất của mùa giải với lịch thi đấu dày đặc, Ancelotti vẫn tung ra đội hình có hàng loạt trụ cột là Lampard, Terry, Ballack và Anelka. Vừa trở về từ CAN 2010, thay vì được nghỉ ngơi và ưu tiên phục vụ cho Premier League hay Champions League, Drogba lập tức ra sân ở trận gặp Cardiff City ở vòng 5. Anh ghi 1 bàn và thực hiện 2 đường chuyền quyết định. Trong 4 mùa gần đây, Chelsea đã vô địch Cúp FA đến 3 lần, 2006-2007, 2008-2009 và 2009-2010. Niềm vui vô địch giải này chẳng kém gì vinh quang ở Premier League. Năm ngoái, ông chủ Abramovich, HLV tạm thời Guus Hiddink và các cầu thủ đã có màn ăn mừng, nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước Everton trong trận CK.

Nói đi cũng phải nói lại. Chelsea coi trọng, nghiêm túc với Cúp FA vì họ có điều kiện hơn. Cụ thể là độ dày lực lượng. Ancelotti không hề lo ngại Drogba dính chấn thương trong một trận đấu Cúp FA khi trong tay ông có quá nhiều giải pháp dự phòng. Nhưng nếu Liverpool mất chân sút số 1 Torres vì một trận Cúp FA, đó sẽ là thảm họa. Tương tự với Arsenal hay M.U.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từng rất lo ngại giải đấu lâu đời nhất ngày càng mất giá. Nhưng bây giờ thì họ có thể yên tâm. Còn Chelsea, Cúp FA vẫn còn sức hút.

Ashley Cole đã có 10 danh hiệu

Hậu vệ trái Ashley Cole vừa đi vào lịch sử Cúp FA khi trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch 6 lần ở giải này. 3 lần ở Arsenal trước đây, 3 lần kể từ khi chuyển sang Chelsea. Lần đầu tiên Cole vô địch ở Cúp FA là năm 2002 khi Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước... Chelsea trong trận CK. Một năm sau, anh và Arsenal lại thắng ở trận CK, 1-0 trước Southampton. Năm 2005, năm gần nhất Arsenal đoạt 1 danh hiệu, Cole hoàn thành cú hat-trick khi Pháo thủ đánh bại M.U trên chấm 11m. Với Chelsea, chiếc Cúp FA đầu tiên của Cole là năm 2007, với chiến thắng 1-0 trước M.U. Năm ngoái và năm nay, Chelsea của Cole lần lượt đánh bại Everton và Portsmouth trong các trận CK.

Ashley Cole và Anelka còn đi vào lịch sử khi đoạt 2 cú đúp với 2 CLB khác nhau. Năm 2001-2002, Cole đoạt cú đúp với Arsenal. Anelka cũng từng đoạt cú đúp với Arsenal, nhưng ở mùa 1997-1998. Ashley Cole hiện đã có 10 danh hiệu khác nhau. Ở cấp CLB, anh chỉ thiếu chức VĐ cúp châu Âu mà thôi.
 
Đ.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN