thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Bùng phát bệnh giang mai

16/05/2010 10:49 GMT+7

Trung bình cứ mỗi giờ lại có một đứa trẻ được sinh ra ở Trung Quốc trong tình trạng mắc bệnh giang mai. Căn bệnh này, vốn có tốc độ lây lan nhanh, hiện bùng phát mạnh với sự “trợ giúp” từ những người đàn ông lắm tiền ham “của lạ”.

(TT&VH) - Trung bình cứ mỗi giờ lại có một đứa trẻ được sinh ra ở Trung Quốc trong tình trạng mắc bệnh giang mai. Căn bệnh này, vốn có tốc độ lây lan nhanh, hiện bùng phát mạnh với sự “trợ giúp” từ những người đàn ông lắm tiền ham “của lạ”, sản phẩm của một nền kinh tế đang bùng nổ..

Bệnh tăng 30% mỗi năm

Giang mai là căn bệnh lây nhiễm dễ chữa, đã gần như bị xóa sổ khỏi Trung Quốc cách nay 5 thập kỷ, với việc sử dụng những loại kháng sinh diệt bệnh và chính sách mạnh tay đóng cửa các nhà thổ.


Trung bình mỗi giờ lại có một đứa trẻ sinh ra mắc bệnh giang mai tại Trung Quốc
Nhưng trong bài viết mới được đăng trên Tập san Y học New England (Mỹ), các nhà nghiên cứu cho biết căn bệnh này giờ giống như bóng ma đang quay trở lại. Tỷ lệ nhiễm bệnh giang mai ở Trung Quốc hiện đã là 20/ 100.000 người và tốc độ lây nhiễm bệnh tăng tới 30% mỗi năm. “Trong những thập niên 1950 và 1960 ở Trung Quốc, bệnh giang mai và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác rất hiếm xảy ra. Số vụ lây nhiễm mới chỉ mới tăng nhanh gần đây” - tiến sĩ Joseph Tucker, lãnh đạo nhóm nghiên cứu và là một chuyên gia về bệnh lây nhiễm tại Đại học North Carolina (Mỹ), nói.

Giới nghiên cứu cho rằng nguyên nhân bùng phát bệnh giang mai có liên quan trực tiếp tới hoạt động cải cách kinh tế của Trung Quốc, dẫn đến việc số lượng lao động tỉnh lẻ đổ về các vùng đô thị ngày càng đông, cũng như xuất hiện một lớp đàn ông có thu nhập cao. Các đối tượng này lại kích thích sự lớn mạnh của ngành công nghiệp tình dục. Các cô gái mại dâm, giới đồng tính hoặc lưỡng tính, khoảng 1/3 trong số họ đã lập gia đình, là những người góp phần khiến giang mai lan rộng.

Nguy hiểm nhưng dễ ngăn chặn
 
Giang mai có rất nhiều biến chứng và nếu không được điều trị, chúng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. Một số biến chứng nguy hiểm là phình động mạch chủ, bại liệt toàn thân, rối loạn tâm thần, viêm gan. Giang mai bẩm sinh có thể gây tử vong cho thai nhi hoặc dị dạng thai sau khi sinh. Giang mai có thuốc điều trị khỏi hẳn với hiệu quả cao, miễn là phải được phát hiện sớm và điều trị đúng chỉ dẫn của thầy thuốc.


Định kiến xã hội khiến gái làng chơi và người đồng tính ngại đi điều trị,
 làm cho số bệnh nhân giang mai tăng nhanh

Theo các tác giả nghiên cứu, lây truyền từ mẹ sang con hiện là vấn đề đáng ngại nhất trong làn sóng bùng nổ bệnh giang mai ở Trung Quốc. Tucker cho biết tỷ lệ lây nhiễm bệnh giang mai từ mẹ sang con ở Trung Quốc đã tăng vọt từ 7/100.000 ca sinh nở hồi năm 2003 lên mức 57/100.000 trong năm 2008.

Hiện tượng bùng phát bệnh giang mai đã tăng mạnh không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại Mỹ và nhiều nơi khác. Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Mỹ thông báo hồi tháng trước rằng trong năm 2008, tỷ lệ mắc bệnh giang mai ở nước này cũng tăng 17% so với năm trước đó. Khoảng 60% các trường hợp có liên quan tới tình dục đồng giới. Còn theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có 12 triệu người trên trái đất bị nhiễm bệnh giang mai, gây ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu ca thai nghén, và hậu quả là 1/4 con số trên bị sẩy thai hoặc những đứa trẻ được sinh ra sẽ chết non.

Tuy nhiên chưa nước nào từng chứng kiến tỷ lệ tăng bệnh giang mai mạnh như Trung Quốc, kể từ khi người ta tìm ra kháng sinh penicillin. Do hoạt động kiểm tra thai không phải là yêu cầu bắt buộc ở Trung Quốc và giang mai khó phát hiện, sẽ có nhiều người chịu tác động bất lợi của bệnh này mà không biết

“Thiệt hại là không thể đảo ngược” - tiến sĩ Connie Osborne, một quan chức cao cấp của WHO ở Trung Quốc, nói. Tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Osborne: “Ngăn chặn bệnh giang mai trong quá trình thai nghén kết hợp với việc thường xuyên chụp chiếu thai phụ và điều trị sớm có thể giảm phần lớn tác động của bệnh này tới hoạt động sinh nở”. Vài năm trở lại đây, chính quyền Trung Quốc đã có nhiều tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề lan rộng của HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Tucker cho rằng, Trung Quốc cần làm nhiều hơn thế và phải cung cấp thêm các biện pháp thiết thực để ngăn chặn hoạt động lây truyền bệnh giang mai từ mẹ sang con, cũng như  trong các nhóm có nguy cơ cao.

Giang mai là bệnh xuất hiện từ thời thượng cổ, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Đây là một bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây nên. Treponema pallidum có sức đề kháng rất yếu với môi trường ngoại cảnh, chúng chỉ sống được không quá vài giờ. Ở môi trường khô, chúng chết nhanh chóng, ngược lại trong môi trường ẩm ướt, chúng có thể sống được vài chục phút. Xà phòng có thể tiêu diệt được xoắn khuẩn giang mai trong vài phút.

Treponema pallidum xâm nhập trực tiếp vào cơ thể khi giao hợp không được bảo vệ, qua các vết xước trên da, niêm mạc lúc tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai. Nó còn có thể lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ bào thai từ tháng thứ 4 trở đi, do xoắn khuẩn xâm nhập máu thai nhi qua dây rốn.


Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN