
Ông Clinton “quyên tiền” giúp vợ trả nợ
Ở Mỹ, có nhiều cách để trả các khoản nợ hình thành sau một cuộc đua vào ghế tổng thống như gọi điện, gửi thư vận động quyên góp tới cử tri. Riêng ông Bill Clinton thì dùng tên tuổi và uy tín của bản thân để trả nợ cho vợ.
(TT&VH) - Ở Mỹ, có nhiều cách để trả các khoản nợ hình thành sau một cuộc đua vào ghế tổng thống như gọi điện, gửi thư vận động quyên góp tới cử tri. Riêng ông Bill Clinton thì dùng tên tuổi và uy tín của bản thân để trả nợ cho vợ. Giải thưởng “Một ngày với Bill” Cựu Tổng thống Bill Clinton vẫn đang nỗ lực giúp vợ trả nợ. Trong một lá thư điện tử mà tờ Financial Times “chộp” được hôm 12/5, ông Clinton đã kêu gọi các nhà hảo tâm gửi tiền tới ủng hộ vợ mình. Đổi lại, như phần thưởng dành cho hành động “nghĩa hiệp”, một trong số họ sẽ có cơ hội gặp gỡ ông Clinton một ngày. “Bạn nghĩ sao về cơ hội tới New York và dành một ngày với tôi” - ông Clinton viết - “Chiến dịch tranh cử của Hillary vẫn còn một vài khoản nợ mà tôi biết cô ấy muốn thanh toán hết. Liệu bạn có giơ tay ra và giúp Hillary nốt lần cuối này?”.
Ông bà Bill và Hillary Clinton
Nhằm làm tăng sức nặng cho lá thư kêu gọi quyên góp, ông Clinton đã không tiếc lời ca ngợi vợ: “Tôi rất tự hào về công việc mà Hillary đã làm trong vai trò ngoại trưởng, di chuyển khắp thế giới, khôi phục các liên minh của đất nước này và khiến Mỹ trở nên mạnh hơn. Tôi cũng đã được chứng kiến những thay đổi trong hoạt động cải cách y tế trên khắp đất nước. Tôi không thể ngăn việc nghĩ về rất nhiều thứ mà cô ấy đã đóng góp trong các năm qua nhằm giúp tạo ra những tiến triển như hiện nay. Tôi biết các bạn chia sẻ niềm tự hào của tôi với mọi thành tích của Hillary và tôi biết sự tiếp tục ủng hộ của các bạn có ý nghĩa như thế nào với cô ấy”. Theo giới phân tích, mục tiêu của lá thư này không phải là những nhà hảo tâm giàu có vẫn thường bơm tiền cho Đảng Dân chủ. Phần lớn các nguồn quyên góp đó đã cạn vốn. Vì thế lá thư nhắm tới một cộng đồng những người ủng hộ nhỏ hơn. Để có cơ hội được gặp cựu Tổng thống, các cử tri này phải quyên góp tối thiểu 5 USD. Tiếp đó một người sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để tới New York gặp ông Clinton. Đây là lần thứ hai trong vài tháng trở lại đây, ông Bill Clinton đưa tên tuổi của mình ra làm giải thưởng nhằm giúp vợ trả nợ. Nguyên nhân do luật Mỹ quy định bà Hillary không được phép tự mình quyên góp tiền do đang nắm ghế ngoại trưởng.Khả năng thiệt hại hình ảnhTrong cuộc chạy đua chống lại đối thủ Barack Obama, khoản nợ của bà Hillary đã đạt đỉnh 25,2 triệu USD, trong đó có 13 triệu USD tiền túi của bà. Với việc thất bại trong chiến dịch tranh cử, khoản tiền này coi như mất trắng. Gần đây Ủy ban Bầu cử Liên bang đã công bố báo cáo cho thấy tính tới ngày 1/4, ủy ban vận động tranh cử của bà Hillary chỉ còn nợ 771.000 USD. Khoản tiền này hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của nhà Clinton bởi theo tờ Times Of London, vào năm 2007, tức khoảng 7 năm sau khi rời khỏi Nhà Trắng, nhà Clinton đã kiếm được tổng cộng 109 triệu USD thông qua các bài nói chuyện và bán hồi ký. Dù vậy, họ vẫn muốn cử tri Mỹ giúp giải quyết khoản nợ đọng của bà Hillary. Giới phân tích đánh giá nỗ lực quyên tiền mới nhất của nhà Clinton có thể gây nên một số thiệt hại về mặt hình ảnh. Lý do: Tiền quyên góp chủ yếu được dùng để trả nợ cho Mark Penn, một nhân vật bị nhiều người Dân chủ buộc tội là nguyên nhân gây nên thất bại cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary. Đơn cử như ông ta không đo đếm được “cơn khát” thay đổi của công chúng. Penn cũng chủ trương gửi đi 20 triệu lá thư vận động tranh cử truyền thống mà không mấy người đọc, trong bối cảnh Internet đóng vai trò phương tiện truyền thông quan trọng. Trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008, Penn, giống nhiều chiến lược gia chính trị khác, đã phụ trách việc thăm dò quan điểm cử tri. Để làm được việc này, ủy ban tranh cử của bà Clinton phải trích ra một khoản tiền chuyển cho Penn. Khoản tiền đó đuợc ông ta đưa về công ty riêng mang tên Penn Schoen Berland và sử dụng để tiến hành thăm dò dư luận cũng như gửi các lá thư vận động tới cử tri. Khi chiến dịch tranh cử kết thúc, tổng cộng ủy ban của bà Hillary đã trả 24 triệu USD cho Penn Schoen Berland. Phần lớn khoản tiền này được dùng để thanh toán cho chi phí dịch vụ của công ty nói trên. Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ tiền còn được dùng để trả cho những tư vấn và chiến lược sai lầm mà Penn đưa ra, qua đó biến ông ta thành triệu phú dù đã “giúp” phá nát hy vọng trở thành tổng thống của bà Hillary. Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN