thethaovanhoa.vn

Tôn vinh nơi thờ cổ nhạc

30/04/2010 08:56 GMT+7

Sáng ngày 29/4, tại nhà thờ Cổ nhạc Huế đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa và lễ tế tổ nghề cổ nhạc. Hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhạc hữu bộ môn ca nhạc truyền thống Huế đã về tế tổ.

(TT&VH) - Sáng ngày 29/4, tại nhà thờ Cổ nhạc Huế đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa và lễ tế tổ nghề cổ nhạc. Hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhạc hữu bộ môn ca nhạc truyền thống Huế đã về tế tổ.

Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Cổ nhạc hay còn gọi là Cổ nhạc từ tọa lạc tại số 5, kiệt (hẻm) 127 đường Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa - TP Huế là ngôi nhà thờ duy nhất tổ ngành ca nhạc truyền thống Huế trên đất cố đô. Khu vực nhà thờ Cổ nhạc nguyên là Cung tôn miếu do vua Thành Thái tạo lập năm 1891 để thờ phụ hoàng là vua Dục Đức, đến năm 1899 thần khám hoàng đế Dục Đức được đưa về thờ ở điện Long Ân, miếu Cung tôn bị bỏ phế đến năm 1966 thì được giao cho Ban Cổ nhạc Đại nội sử dụng để xây dựng từ đường. Nhà thờ Cổ nhạc ra đời từ đó.

Nhà thờ Cổ nhạc là từ đường thờ tổ sư của bộ môn ca nhạc truyền thống Huế, một loại hình nghệ thuật lâu đời và có vị trí quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là nơi thờ các vị thánh tổ khai sáng âm nhạc nước nhà, tổ tiên chế nhạc liệt vị tôn sư, lịch đại thành hiền giáo truyền nhạc nghệ, đàn nương, chư hương linh tiền hậu nhạc sĩ, nghệ sĩ quá cố đã có nhiều công đức to lớn khai truyền tinh anh lễ nhạc. Do đó, di tích nhà thờ Cổ nhạc có mối quan hệ đặc biệt liên quan mật thiết với quá trình phát triển nền âm nhạc dân tộc nói chung và bộ môn ca nhạc truyền thống Huế nói riêng. Di tích này còn thể hiện cho thấy sự gặp gỡ và kết hợp hài hòa của hai dòng nhạc bác học cung đình và dòng nhạc dân gian Huế.

Hằng năm, vào ngày 16/3 và 16/10 âm lịch hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhạc hữu bộ môn ca nhạc truyền thống Huế quy tụ về đây để tổ chức lễ tế tổ nghề.

Trần Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN