thethaovanhoa.vn

Người Việt Nam lạc quan vào tương lai

30/04/2010 10:43 GMT+7

Hơn 3 thập kỷ sau cuộc Chiến tranh Việt Nam, người dân trong nước đang ngày càng lạc quan hơn về tương lai và ít khi nghĩ về cuộc chiến vẫn còn khiến người Mỹ nhức nhối. Đó là kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Associated Press và công ty GfK Poll tiến hành.

(TT&VH) - Hơn 3 thập kỷ sau cuộc Chiến tranh Việt Nam, người dân trong nước đang ngày càng lạc quan hơn về tương lai và ít khi nghĩ về cuộc chiến vẫn còn khiến người Mỹ nhức nhối. Đó là kết quả cuộc thăm dò dư luận công phu do hãng tin Associated Press và công ty GfK Poll tiến hành để có cái nhìn cụ thể về quan điểm của người Việt hiện đại.

Tương phản với sự bi quan ở Mỹ

Cuộc thăm dò của AP-GfK Poll, tiến hành từ tháng 2 tới tháng 3, phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt 1.600 người sống ở đô thị, ngoại ô và nông thôn trên khắp các vùng đất của Việt Nam, đã cho thấy nhiều thông tin thú vị. Cụ thể, phần đông người được thăm dò cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế, qua đó giúp hàng chục triệu người thoát khỏi đói nghèo. 85% người Việt được hỏi đã khẳng định nền kinh tế hiện nay mạnh hơn nhiều so với cách đây 5 năm. 87% nói rằng họ tin tưởng nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong 5 năm nữa và 81% nói rằng Việt Nam đang đi đúng hướng.


35 năm sau khi chiến tranh kết thúc, đa số người dân  tin tưởng đất nước đang đi đúng hướng
AP-GfK cho rằng sự lạc quan của Việt Nam tương phản hoàn toàn với thái độ bi quan hiện đang lan rộng ở Mỹ, nơi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhiều người Mỹ đánh giá đất nước của họ đã đi sai hướng. "Việt Nam thay đổi rất nhiều, trên mọi phương diện kể từ khi chiến tranh kết thúc, tới mức bạn khó có thể tưởng tượng" - ông Lương Trung Thành, 72 tuổi, một giáo viên đã về hưu trả lời phỏng vấn - "Mọi thứ thay đổi hàng ngày, ngay trước mắt bạn. Đơn cử như việc nhà cao tầng mọc lên khắp nơi".

Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975 với sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn. Trong những ngày đầu tiên giành được chính quyền, cuộc sống người dân còn gặp khó khăn do đất nước thi hành chính sách kinh tế kế hoạch, tập trung và sự cấm vận của phương Tây. Cụ bà Nguyễn Thị Thảo, 83 tuổi, vẫn nhớ cảnh sắp hàng tay cầm phiếu ăn trước cửa hàng mậu dịch ở Hà Nội, chờ tới lượt mua gạo và thực phẩm.

Tuy nhiên cách đây 2 thập kỷ, Việt Nam bắt đầu mở cửa, qua đó khởi động cho một sự bùng nổ kinh tế tại quốc gia Đông Nam Á với 86 triệu dân. Tăng trưởng kinh tế đạt mức hơn 7% hàng năm trong vòng một thập kỷ qua và tỉ lệ người nghèo đã tụt từ 58% trong năm 1993 xuống còn 11% vào năm ngoái. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn hai lần, từ 400 USD/người hồi năm 2000 lên 1.000 USD/người. Thu nhập tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cao gần gấp đôi mặt bằng chung.

Điều đó đã khiến người dân tin tưởng vào viễn cảnh tương lai. "Cháu có một tương lai xán lạn" - Hồ Thu Thảo, 17 tuổi, một học sinh trung học ở Hà Nội thổ lộ - "Mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều với chúng cháu hiện nay so với thời bố mẹ. Nền kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng".

Tại một cửa hàng ở trung tâm Hà Nội, có thể thấy máy ảnh số, máy nghe nhạc iPod và nhiều thiết bị công nghệ cao được bày bán. Cửa hàng này thậm chí còn có cả những chiếc máy tính iPad sành điệu vừa được giới thiệu với thế giới. "Nền kinh tế trong nước đã khá hơn nhiều so với cách nay 5 năm" - Trần Anh Diệp, nhân viên bán hàng ở cửa hàng trên nói - "Người ta ai cũng có tiền và họ có thể mua sắm nhiều hơn. Tôi thường bán từ 20 - 25 chiếc iPod mỗi tuần".

Không còn quá lo lắng về cơm ăn, áo mặc

"Hai mươi năm trước, người Việt Nam lo lắng về việc kiếm cơm ăn, áo mặc cho gia đình" - Nguyễn Trần Bạt, chủ tịch công ty tư vấn Investconsult Group nhận xét - "Giờ họ không còn phải lo kiếm kế sinh nhai mà đã nghĩ tới việc cải thiện vị thế".

Kinh tế đã khá lên, dù không còn quá lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhưng mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình vẫn là các khoản chi tiêu thường nhật. Thậm chí mối quan tâm này còn lớn hơn cả vấn đề môi trường, tội phạm, nhà ở và giao thông. Nhiều người trong cuộc thăm dò đã bày tỏ sự lo lắng về nạn lạm phát, vốn đã cao lên trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên nhìn chung quan điểm của người được thăm dò là rất lạc quan.

Ngoài vấn đề kinh tế, AP-GfK cũng  tìm hiểu ý kiến người dân về nhiều vấn đề khác nhau. Họ thấy rằng khá nhiều người ủng hộ việc thành lập thêm nhiều hơn các công ty tư nhân, nhất là trong nhóm thanh niên. Khoảng 56% người được hỏi cho rằng cần có thêm nhiều công ty tư ra đời trong khi 25% lại cho rằng cần thêm nhiều công ty thuộc sở hữu Nhà nước.

77% nói rằng sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp giàu nghèo hiện nay là chấp nhận được bởi sự chênh lệch này khiến người ta có động cơ lao động chăm chỉ hơn. Khoảng 77% nói rằng sự cạnh tranh là yếu tố có lợi bởi nó khuyến khích sự táo bạo, dám nghĩ dám làm cũng như sự sáng tạo.

Nhiều người Việt Nam không chấp nhận cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Barack Obama lại nhận được tỉ lệ ủng hộ cao nhất trong danh sách các lãnh đạo thế giới, với 35% ủng hộ, hơn 1 điểm so với Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Các câu trả lời khi được hỏi về cuộc chiến tranh Việt Nam trong quá khứ đã cho thấy người Việt Nam có truyền thống khoan dung, luôn bỏ qua quá khứ đau thương để hướng tới tương lai.

Cuộc thăm dò được tiến hành ra sao

Associated Press-GfK đã tiến hành cuộc thăm dò từ ngày 23/2 tới ngày 25/3. Hoạt động thăm dò dựa trên phương thức phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt bằng tiếng Việt, dựa trên 1.600 đối tượng ngẫu nhiên có độ tuổi từ 18 trở lên.

Nhóm thăm dò đã sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên và qua đó lọc ra được 48 thành phố, thị trấn và các khu vực khác đại diện cho vùng ngoại ô. Tiếp đó khoảng 100 khu vực nhỏ hơn, gồm 60 ở đô thị và 40 ở nông thôn, tiếp tục được lọc ra từ 48 khu vực ban đầu. Các khu vực hẻo lánh không có đường cho xe hơi vào đã bị loại bỏ khỏi cuộc thăm dò, có nghĩa khoảng 10% dân số Việt Nam bị bỏ qua.

Những người thăm dò tiếp tục phỏng vấn ý kiến của những người trưởng thành, đại diện cho các độ tuổi, giới tính, khu vực vùng miền và cộng đồng đô thị lẫn nông thôn. Các ý kiến sau đó được đánh giá, phân tích, tổng hợp và cho vào báo cáo thăm dò. Sai số của cuộc thăm dò rơi vào khoảng +/- 3,2%.


Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN