Hôm qua, 28/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã diễn ra buổi giới thiệu sách mỹ thuật với sự tham dự của Đại sứ Đan Mạch.
(TT&VH) - Hôm qua, 28/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã diễn ra buổi giới thiệu sách mỹ thuật với sự tham dự của Đại sứ Đan Mạch. 11 tác giả và 12 nghệ sĩ được “tuyển chọn” trong cuốn 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại VN do nữ tác giả Đào Mai Trang làm chủ biên.
Tập hợp những hành trình nghệ thuật
Cần phải nhắc lại một chút là nội dung cuốn sách là một tập hợp các bài viết của hơn chục tác giả trong và ngoài nước và “không chứa đựng một tham vọng lớn nào khác ngoài việc giới thiệu thêm với bạn đọc một phần hoạt động đời sống nghệ thuật đương đại Việt Nam (trẻ nhất là Lý Trần Quỳnh Trang, sinh năm 1978, cao tuổi nhất là họa sĩ quá cố Vũ Dân Tân, sinh năm 1946). Tuy nhiên, cách sắp đặt trình tự nhân vật được tuyển chọn trong cuốn sách này lại “không theo thứ tự thông thường” (xếp theo a, b, c) mà xếp theo “mốc thời gian khởi điểm hành trình nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ. Người đọc qua các bài viết sẽ nhận ra được sự xuất hiện của các nghệ sĩ đó có một trình tự về thời gian chứ không phải thứ tự về mặt tên, tuổi”, Đào Mai Trang giải thích. “Với nghệ thuật đương đại Việt Nam, bản thân tôi khi theo dõi nó thì thấy có rất nhiều nghệ sĩ tài năng, thế nhưng có nhà nghiên cứu lại nói với tôi là “phải chờ nó định hình đã... ” - chị tâm sự. Theo tôi, đã là nghệ thuật đương đại thì không thể định hình như một cái “phom” mà mình đã có, sẵn có mà nó đi cùng đời sống, mà đời sống thì không có định hình. Từ suy nghĩ đó nên tôi nghĩ phải làm một cái gì đó khác với các bài viết thông thường để qua đó tất cả mọi người có thể tiếp cận dễ dàng với nghệ thuật đương đại Việt Nam”.
|
Sách song ngữ 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại VN được in màu, 210 trang, khổ 24cm x 25cm, do NXB Thế giới ấn hành.
|
Theo Đại sứ Đan Mạch tại VN Peter Lysholt Hansen, Đại diện Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch (CDEF) - cơ quan tài trợ cho phần chuyển ngữ cuốn sách - nguyên nhân chính làm cho mỹ thuật đương đại Việt Nam phát triển là do ý chí của các nghệ sĩ muốn hướng tới, muốn khẳng định mình với nghệ thuật mới. Cuốn sách như là lời chúc mừng các nghệ sĩ đương đại Việt Nam cùng với nỗ lực không ngừng đã ít nhiều giành được thành công... ” - ngài Đại sứ nhấn mạnh.
Bìa cuốn sách song ngữ 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại VN
Nên xây dựng kho lưu trữ mỹ thuật đương đại Có mặt trong buổi giới thiệu sách, nghệ sĩ Trần Lương, một trong 12 nghệ sĩ được “tuyển chọn” vào cuốn sách này cũng bày tỏ quan điểm: “Công việc viết và dịch cho mỹ thuật ở các mảng hiện đại hay đương đại là vô cùng thiếu. Hậu quả là chúng tôi làm nghệ thuật bao nhiêu năm nhưng chẳng bao giờ được ghi nhận - nghệ sĩ Trần Lương nhấn mạnh. Ghi nhận ở đây không phải là được vinh danh mà là được lưu trữ. Việt Nam chúng ta nên xây dựng kho lưu trữ Thông tin, giống như AAA (Asia Art Archive) ở Hong Kong để lưu giữ toàn diện nhất các bộ sưu tập, các tài liệu về nghệ thuật đương đại. Tôi hy vọng, cuốn 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại VN rồi đây cũng sẽ được lưu trữ tại kho lưu trữ thông tin này... để qua đó quốc tế có thể hiểu thêm về nghệ thuật Việt Nam. Sau cuốn 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại VN, Đào Mai Trang sẽ bắt tay vào làm tiếp một cuốn sách khác tạm gọi là Nghệ sĩ mỹ thuật đương đại 8X. Sở dĩ tên sách mới chỉ lấp lửng như vậy là vì về cơ bản cuốn sách tiếp theo hình thức làm sẽ gần giống như cuốn 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại VN nhưng số lượng nghệ sĩ được tuyển chọn sẽ nhiều hơn con số 12. Nếu không có gì thay đổi thì sách sẽ ra mắt công chúng sau 2 năm nữa (2012). Phạm Nguyễn