
Vì sao V-League sử dụng nhiều thủ môn ngoại?
Có đến gần nửa số đội V-League hiện nay sử dụng thủ môn ngoại hay nhập tịch như Michal Silhavy (HA.GL), Justin Myers (HP.HN), ... khiến cho nhiều người tự đặt câu hỏi không lẽ nào VN hết thủ môn giỏi nên các CLB phải chạy theo làn sóng ngoại?
(TT&VH CT) - Có đến gần nửa số đội V-League hiện nay sử dụng cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch cho vị trí thủ môn như Michal Silhavy (HA.GL), Justin Myers (HP.HN), Goran Brasnic (SLNA), Filip Madjovski hoặc Phan Văn Santos (ĐT.LA), Cucic Mladen (K.KH) Đinh Hoàng La (V.NB) khiến cho nhiều người tự đặt câu hỏi không lẽ nào VN hết thủ môn giỏi nên các CLB phải chạy theo làn sóng ngoại?
Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh (ảnh) cho rằng, VN không phải không có thủ môn tốt và tài năng như Bùi Tấn Trường, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Thế Anh hay Bùi Quang Huy. Nhưng thực tế là chất lượng thủ môn ở VN được đào tạo không đồng đều. Số thủ môn giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa họ ít có điều kiện được cọ xát sớm nên việc sử dụng thủ môn nội vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, do cách đánh giá của bóng đá thế giới, giờ đây thủ môn được coi là nửa đội bóng, nên xu hướng chung của nhiều đội muốn dùng thủ môn ngoại vốn có thể hình to cao, lì lợm và có kinh nghiệm, tâm lý ổn định trấn giữ khung thành để tạo sự yên tâm trước đã rồi mới tổ chức tấn công.HLV của đội SQC Bình Định - Dương Ngọc Hùng từng mơ ước mở trường đào tạo thủ môn VN, cũng bày tỏ: Đào tạo thủ môn ở VN không đơn giản vì phải nhắm đến các yếu tố thể hình, sức bật, sự phản xạ. Nhưng các gia đình ở VN khi có con ham mê bóng đá không phải ai cũng muốn con mình thành thủ môn. Chính vì vậy cần phải có thời gian. Và một khi chưa có nhiều thủ môn giỏi thì xu hướng thuê thủ môn ngoại cũng là điều hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
Khang Thụy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN