thethaovanhoa.vn

Bác sỹ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền: Chấn thương chỉ là do tai nạn

28/04/2010 11:00 GMT+7

Hàng loạt tuyển thủ trụ cột của ĐTQG đều lần lượt gặp phải hoặc tái phát chấn thương trong thời gian vừa qua, nhưng bác sỹ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền không cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng này là bởi các cầu thủ bị quá tải.

(TT&VH) - Hàng loạt tuyển thủ trụ cột của ĐTQG như Công Vinh, Phước Tứ đều lần lượt gặp phải hoặc tái phát chấn thương với mức độ khá nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, nhưng bác sỹ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền không cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng này là bởi các cầu thủ bị quá tải do phải thi đấu với mật độ dày đặc.

* Thưa ông, ông bình luận như thế nào về việc Công Vinh nghi bị đứt dây chằng gối và có thể phải nghỉ thi đấu tới hết năm nay?

- À không bây giờ vẫn chưa biết chính xác được đâu nhé.

* Cứ cho là không phải như vậy nhưng chuyện Công Vinh hiện tại không thể thi đấu vì chấn thương là có thật. Vậy có phải vì Công Vinh là nạn nhân của sự quá tải?

- Không phải như vậy đâu, chỉ là tai nạn thôi mà, trong quá trình tập luyện ở dưới này, Công Vinh tự ngã khi vào quả bóng đấy chứ.

* Nhưng rõ ràng là cả năm 2009 vừa qua, Công Vinh hầu như không nghỉ thi đấu?

- Không hẳn như thế, vì vừa rồi Công Vinh cũng được nghỉ mấy trận đấy, có phải là đá liên tục đâu.


Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền là người được các cầu thủ cậy nhờ nhiều nhất  khi có chấn thương

* Hẳn là ông đã trực tiếp khám chấn thương cho Công Vinh?

- Đúng là tôi đã khám rồi và như tôi nói ở trên, chỉ là tai nạn mà thôi và có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy, chỉ là do động tác vào bóng không đúng thôi.

* Thế liệu Công Vinh có nguy cơ phải vắng mặt ở AFF Cup 2010?


- Không phải đâu.


* Thế còn việc Phước Tứ tái phát chấn thương thì sao thưa ông? Cũng là vì quá tải hay chỉ do ngẫu nhiên?


- Hầu như do tai nạn thôi mà


* Tức là không có cách gì để phòng tránh?


- Không, tất nhiên là có cách phòng tránh, nhưng chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối.


* Có phải vì các CLB chưa coi trọng vấn đề y học thể thao như ĐTQG?


- Đấy có thể là một vấn đề nữa, thực ra thì ngành y học thể thao vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam.

* Ông đánh giá như thế nào về khả năng bình phục của Phước Tứ và Công Vinh cho AFF Cup 2010?

- Phước Tứ thì chắc chắn có thể trở lại thi đấu trước thềm AFF Cup 2010, còn Công Vinh thì tạm thời tôi chưa thể tiết lộ.

Cuộc phỏng vấn chúng tôi thực hiện lúc cuối giờ chiều qua với bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã bị đứt đoạn, do chính bác sĩ Hiền chủ động ngắt máy, dù cho phóng viên vẫn còn nhiều thắc mắc đặt ra, và còn chưa kịp nói lời cảm ơn ông đã trao đổi. Nhưng trước đó, khi trả lời trên báo Dân Trí (đăng trước đó), bác sĩ Hiền được gián tiếp trích lời, nhận định nguyên nhân của chấn thương mà Công Vinh chịu là do quá tải.

Công Vinh có thể vừa bị quá tải do sau V-league lại “du học” ở Bồ Đào Nha, vừa do phải liên tục thi đấu và tập luyện ở CLB và ĐTQG suốt 3 năm qua. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền không phải là người chịu trách nhiệm về các ca chấn thương của các tuyển thủ, và đặt ra vấn đề này không phải là để truy “thủ phạm”. Mổ xẻ thẳng thắn sẽ tránh được cái tai họa tương tự về sau.

H.Huy (thực hiện)

Phước Tứ bị rách bắp đùi từ cách nay 2 tháng. Ban đầu chấn thương của anh được chẩn đoán là nhẹ khi tới Bệnh viện thể thao. Tuy nhiên, khi tập trở lại anh bị đau, đùi sưng to. Cách nay 2 ngày, Tứ đã bị tái phát chấn thương trong một buổi tập, và đánh giá ban đầu là nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN