thethaovanhoa.vn

Bán kết Fed Cup 2010: Sức mạnh ĐKVĐ

26/04/2010 08:39 GMT+7

Lợi thế sân nhà, cùng với sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp ĐKVĐ Italia giành một chiến thắng cực kỳ ấn tượng với tỷ số thuyết phục 5-0 trước đội khách CH Czech và đặt một vé chơi trận chung kết vào tháng Mười một tới.

(TT&VH) - Lợi thế sân nhà, cùng với sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp ĐKVĐ Italia giành một chiến thắng cực kỳ ấn tượng với tỷ số thuyết phục 5-0 trước đội khách CH Czech và đặt một vé chơi trận chung kết vào tháng Mười một tới. Cặp đấu Nga-Mỹ diễn ra muộn hơn và đang bất phân thắng bại.

Đó là sự vượt trội trên mọi phương diện. Ở sân đấu Foro Italico, các cô gái Italia đã không cho đối phương một cơ hội, dù chỉ là an ủi. Sau hai ngày thi đấu đầu tiên, Pennetta và Schiavone đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-0 và chắc chắn giành thắng lợi chung cuộc. Với hai trận thắng ở loạt đánh đơn, Pennetta (hạng 15 thế giới) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên mặt sân đất nện. Hai tuần trước, cô đã giành được danh hiệu đầu tiên trong năm sau khi đăng quang ở giải Andalucia Experience, diễn ra tại Marbella.


Italia thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ Fed Cup, ảnh Reuters 
Thông thường, khi hai trận đấu còn lại chỉ mang tính thủ tục, hai đội trưởng chỉ coi như là dịp để biểu diễn, chứ không hề gắng sức. Nhưng các học trò của ông Corrado Barazzutti đã thi đấu cực kỳ hưng phấn và thậm chí không để thua một set nào. Schiavone được cho nghỉ ở loạt đánh đơn thứ hai, song người thay thế cô là Sara Errani vẫn dễ dàng hạ Lucie Hradecka 6-4, 6-2. Còn ở trận đánh đôi duy nhất, cặp Errani/Schiavone tiếp tục đánh bại Hradecka/Peschke với tỷ số 6-2, 6-4.

Italia vốn không phải một quốc gia có truyền thống về quần vợt. Thế nhưng trong vài năm gần đây, họ lại thi đấu rất ấn tượng ở Fed Cup. Điển hình là hai chức vô địch vào các năm 2006, và 2009. Đây cũng là lần thứ 4, Italia lọt vào bán kết trong 5 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn thì cho rằng sở dĩ Italia thi đấu thành công vì những tay vợt lớn không tham dự Fed Cup, hoặc nếu góp mặt thì cũng miễn cưỡng. Ở vòng bán kết này, chị em nhà Williams đều không tham dự với lý do bị chấn thương, và niềm hy vọng số một của họ là Melanie Oudin, tay vợt mới 19 tuổi.

Trái với cặp bán kết thứ nhất, cuộc so tài giữa hai quyền lực Mỹ và Nga ở phía Tây Bán cầu đã diễn ra cân bằng hơn hẳn. Trong trận mở màn, tài năng trẻ Melanie Oudin đã đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả nhà khi giành thắng lợi trước Kudryatseva sau 2 set với cùng tỷ số 6-3. Tuy nhiên, thế cân bằng đã được lặp lại, sau khi Dementieva đánh bại Bethanie Mattek với tỷ số 6-4, 6-3.

P.Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN