thethaovanhoa.vn

Đã cứu được 105 di sản!

23/04/2010 09:42 GMT+7

Trong 5 năm qua, đã có 105 di sản thuộc các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian của các dân tộc VN trong cả nước đã thoát khỏi nguy cơ mai một, được khôi phục và duy trì cùng với sự dẫn dắt hết lòng của các nghệ nhân.

(TT&VH) - Sáng qua (22/4), tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian VN (VHDG VN) đã chính thức thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc. Hội VNDG VN sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 12/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại hội sẽ có sự tham dự của 196 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 hội viên.


GS-TS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội VNDGVN
Hội VHDG VN trong thời kỳ từ 1990 đến nay đã thực hiện hai nhiệm vụ lớn: Tầm nhìn 2010 và phong tặng Nghệ nhân dân gian. Để thực hiện Tầm nhìn 2010 , hội đã huy động toàn bộ hơn 1.000 hội viên và 2.000 cộng tác viên cả nước sưu tầm ở mức tối đa những gì còn sưu tầm được các giá trị VHVNDG phi vật thể. Tính đến cuối năm 2009, đã có trên 30 tỉnh thành hoàn thành kế hoạch Tầm nhìn 2010. Hội cũng đã khôi phục và truyền dạy vốn VNDG ở một số nơi như chèo Tàu, hát Dô, hò Cửa đình và múa Bài bông, ca trù Ngãi Cầu (Hà Tây), Lễ cấp sắc Dao, Lễ lên nhà mới Tày (Thái Nguyên)... ở ba lứa tuổi khác nhau 15-20, 30-40 và trên 50. Về phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho các vị nghệ nhân đầu đàn (được tiến hành từ giữa nhiệm kỳ IV), tính đến nay, BCH hội đã phong tặng danh hiệu cho 120 vị nghệ nhân ở các vùng miền trên cả nước.

Cùng với phong nghệ nhân, hội thành lập luôn CLB để quy tụ các nghệ nhân và đưa di sản tham gia vào các hoạt động văn hóa cơ sở. Bằng cách đó, trong 5 năm qua, đã có 105 di sản thuộc các loại hình VHVNDG của các dân tộc VN trong cả nước đã thoát khỏi nguy cơ mai một, được khôi phục và duy trì cùng với sự dẫn dắt hết lòng của các nghệ nhân. ‘’Đây chính là biện pháp tốt nhất để bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong dạng sống và do chính tác giả xưa của chúng (tức nhân dân) thực hiện - GSTS Tô Ngọc Thanh lý giải.

Một điều đáng lo ngại là vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi thực hiện kế hoạch Tầm nhìn 2010, những nghệ nhân - người lưu giữ vốn di sản VHVNDG - phần lớn đã bước vào tuổi 70-80. Tuổi cao, sức yếu, giờ đây, đã đến 2010 không biết còn lại được bao nhiêu vị, liệu khi đó, có còn mấy ai nhớ và truyền dạy cho chúng ta vốn di sản của ông bà để lại nữa không?

Hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tập thể hội đã hoàn thành nhiều công trình dày dặn như: Hội làng Thăng Long - Hà Nội, Văn hóa ăn uống của người Hà Nội... và những chuyên khảo hàng nghìn trang của một số hội viên lão thành như cụ Vũ Tuân Sán, Nguyễn Vinh Phúc...


H. Thương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN