thethaovanhoa.vn

Olympic trẻ 2010: Khi thế giới bảo vệ tương lai VĐV trẻ

20/04/2010 13:56 GMT+7

Tháng 8 năm nay, tại Singapore sẽ diễn ra Đại hội thể thao Olympic trẻ. TT&VH đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Lan, trưởng bộ môn TDDC (Tổng cục TDTT) về vấn đề này.

(TT&VH) - Tháng 8 năm nay, tại Singapore sẽ diễn ra Đại hội thể thao Olympic trẻ. Được biết, luật áp dụng tại Olympic trẻ kiểm soát vô cùng chặt chẽ về độ tuổi, vì mục đích của Olympic trẻ không chỉ là thành tích thi đấu, mà đó còn là một diễn đàn, một ngày hội của thể thao trẻ. TT&VH đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Lan, trưởng bộ môn TDDC (Tổng cục TDTT) về vấn đề này.

* Lịch sử của Olympic truyền thống đã có rất nhiều VĐV bị “bóc lột” từ khi còn rất trẻ, đặc biệt là ở những môn thể thao đặc thù về độ tuổi như TDDC, lứa tuổi càng nhỏ xương càng mềm càng dễ thực hiện những động tác khó. Nhưng kiểu “chín ép” như vậy cũng làm hại tương lai của các VĐV trẻ đặc biệt là làm hại hệ thống cơ xương, đem lại những chấn thương vĩnh viễn cho các em. Đó là một thực tế đau lòng. Bà nghĩ sao về vấn đề này?

- Chính xác. Điều này có thể coi là hết sức vô nhân đạo, đi ngược lại ý nghĩa cao cả của Thế vận hội. Những vụ việc như các VĐV Trung Quốc vô địch TDDC tại Olympic từ lứa tuổi 14 sẽ không bao giờ còn tái diễn nữa, vì sau khi giành được HCV Olympic thì các em cũng gần như bị “vứt bỏ” bởi không thể tiếp tục duy trì phong độ. Vì vậy, từ năm 2000, LĐ thể dục đã ra quy định là phải đủ 16 tuổi mới được tham dự Olympic truyền thống. Tuy nhiên vẫn có một số quốc gia vẫn vi phạm, đó là Trung Quốc với 2 VĐV là Dong Fangxiao và Yang Yun tại Olympic Sydney 2000. LĐ Thể dục thế giới đã đưa ra phán quyết rằng mọi kết quả do Dong Fangxiao và Yang Yun giành được tại Olympic Sydney năm 2000 bị hủy bỏ, thu hồi huy chương, hủy toàn bộ kết quả do Dong Fangxiao và Yang Yun giành được tại giải VĐ TDD TG lần thứ 34 tại Thiên Tân (Trung Quốc) năm 1999, toàn bộ kết quả tại FIG World Cup Series 1999-2000 và tại chung kết Cúp TDDC thế giới năm 2000 tại Glasgow (Anh); phạt LĐ Thể dục Trung Quốc chi phí của toàn bộ 3 thủ tục tố tụng của Hội đồng Kỷ luật vì đã không kiểm soát được ngày tháng năm sinh của các VĐV (một số tiền cực lớn).

* Bà có thể cho biết những luật định áp dụng tại Olympic trẻ và ý nghĩa mục đích của nó?

- Dĩ nhiên có sự khác biệt rất lớn về các quy định giữa hai Đại hội thể thao này. Sự khác biệt này xuất phát từ bản chất của đại hội. Thế vận hội cho các VĐV trẻ không chỉ là cơ hội cho các VĐV trẻ học tập và hoàn thiện lẫn nhau, mà còn giúp họ thu thập được các thông tin quý giá rất có ích cho sự nghiệp thể thao sau này. Có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là về giới hạn số lượng và tuổi các VĐV.

Tất cả các VĐV đã tham dự tại các cuộc thi đấu thanh niên hoặc các cuộc thi có nhiều nội dung của LĐ Thể dục quốc tế (bao gồm cả các giải vô địch châu lục và các sự kiện Cúp thế giới) sẽ không được tham dự Olympic trẻ.

Thậm chí, để trẻ hoá hoàn toàn đội ngũ điều hành, LĐ thể dục quốc tế cũng có quy định rõ ràng, giới hạn số lượng trọng tài và tuổi của trọng tài (tính đến năm diễn ra Olympic trẻ) ở tất cả các nội dung tối đa là 35 tuổi.

* Có vẻ những quy định đặt ra rất ngặt nghèo? Vậy Việt Nam có đặt hy vọng là có VĐV tham gia hay không, thưa bà?

- Đúng vậy, quy định rất ngặt nghèo. Tuy nhiên vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Quy định quá ngặt cũng khiến cho nhiều VĐV trẻ không có cơ hội để tham gia sân chơi này. Như môn Thể dục Dụng cụ, mỗi quốc gia tối đa là 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ mà lại phải nằm trong khung tuổi cho phép. Ở môn này, chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ có được 1 suất tham dự thông qua vòng loại Olympic trẻ, nhưng điều này là hy vọng, khó nói trước. Rất tiếc cho trường hợp của Linda Trương (tức Trương Nhật Mỹ Linh), nếu thi đấu ở Thể dục nghệ thuật thì có cơ hội để lọt vào Olympic trẻ nhưng về độ tuổi lại không đủ.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

Ánh Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN