Tất cả đều có cái giá của nó. Một năm sau khi có tới 3 đại diện ở bán kết, Premier League đã bị quét sạch ở vòng 4 đội Champions League.

|
Tội tệ nhất trong vòng 7 năm Đây là mùa giải tồi tệ nhất của bóng đá Anh tại Champions League trong vòng 7 năm qua. Lần gần nhất Premier League vắng mặt ở vòng bán kết là mùa 2002-2003, mùa giải mà người Italia thống trị hoàn toàn. Mùa 2003-2004, Chelsea của năm đầu tiên dưới triều đại Abramovich đã lọt vào bán kết và thua Monaco. Mùa 2004-2005, Liverpool và Chelsea chiếm nửa số suất vòng bán kết và Liverpool đã thắng trong cuộc nội chiến Anh, thẳng tiến đến chiếc Cúp kỳ diệu ở Istanbul. Mùa 2005-2006, Arsenal là đại diện duy nhất của Anh ở bán kết và đội bóng của HLV Wenger sau đó giành quyền lọt vào CK với Barca (thua 1-2). 3 mùa gần đây, bóng đá Anh đã thống trị vòng bán kết khi chiếm 3/4 suất. Kể từ năm 2005 trở lại đây, trận CK Champions League luôn có mặt người Anh. Đỉnh cao là năm 2008 khi Chelsea và M.U đã gặp nhau trong trận CK ở Moskva. Họ đã bị loại như thế nào? Liverpool: Phải dừng chân từ vòng bảng trong một bảng đấu có Lyon, Fiorentina và Debrecen. Liverpool chỉ thắng được mỗi Debrecen (cả lượt đi lẫn lượt về cùng tỷ số 1-0), thua Lyon trên sân khách lẫn sân nhà, thua Fio ở sân khách và hòa 1-1 ở sân nhà. Chelsea: Bị Inter loại ở vòng 1/8, thành tích tồi tệ nhất dưới triều đại Abramovich. Chelsea thua 1-2 ở San Siro và thua tiếp 0-1 ở sân nhà Stamford Bridge. Arsenal: Hòa Barca 2-2 ở sân nhà và thua 1-4 ở sân Nou Camp, trong trận đấu mà Messi đã ghi cả 4 bàn. M.U: Dẫn trước 1-0 ở Munich nhưng thua ngược 2 bàn trong hiệp 2. Dẫn 3-0 ở lượt về nhưng bị gỡ 2 bàn. Bị Bayern loại vì luật bàn thắng sân khách. |