thethaovanhoa.vn

“Cho” cũng là “nhận”

08/04/2010 14:00 GMT+7

"Chúng tôi có tham vọng thành lập một quỹ tài trợ dành cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng đây mới chỉ là tham vọng, còn mọi việc phải tính thật kỹ", bà Lê Thị Như Thoa, Tổng Giám đốc công ty Lê Bros cho biết sau đêm trao giải Cống hiến.

(TT&VH) - Bà Lê Thị Như Thoa, Tổng Giám đốc công ty Lê Bros - đơn vị đồng hành cùng giải Âm nhạc Cống hiến 3 năm liền đã trao đổi với TT&VH sau đêm trao giải.

>> Chuyên đề: Giải âm nhạc Cống hiến 2009


* Đứng ở góc độ một công ty tổ chức sự kiện, bà có thể khách quan nhận định lễ trao giải Cống hiến 2009 như thế nào?

- Có một vài “hạt sạn” trong chương trình, tất nhiên không có gì là hoàn hảo hết. Tuy vậy, chúng tôi cơ bản hài lòng về lễ trao giải, ít nhất là tạo được không khí ấm cúng giữa các nghệ sĩ trên sân khấu và khán giả. Đặc biệt, chương trình với những tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất là 2 tiết mục ca sĩ hát với dàn nhạc giao hưởng đầu chương trình và việc khai thác hiệu ứng trình chiếu ánh sáng trên sân khấu, khiến mỗi tiết mục biểu diễn có thêm chiều sâu.


Bà Lê Thị Như Thoa chúc mừng Đức Tuấn
* Để hoàn hảo hơn những điều “cơ bản hài lòng” như bà vừa nói, cần phải có thêm gì?

- Để lễ trao giải trở thành một bữa tiệc âm nhạc ngon hơn nữa, cần có một ekip làm việc tốt - tức mọi thành viên trong ekip đó ai cũng giỏi như ai. Nhưng ekip tốt thì đòi hỏi kinh phí phải nhiều (cười). Dù 3 năm qua không có nguồn tài trợ nào, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cùng xây dựng Cống hiến thành một giải thưởng âm nhạc uy tín. Nói thế để thấy rằng, chúng tôi cũng “cống hiến” đấy chứ!

* Nhưng xét theo lẽ thông thường, Lê Bros là một doanh nghiệp, không lý nào doanh nghiệp chỉ biết “cống hiến” không thôi?

- Trong 3 năm qua, chúng tôi cũng “cống hiến” thật sự vì uy tín giải thưởng nhưng thông qua đó cũng là vì thương hiệu Lê Bros. Có câu: “Cho cũng chính là nhận”. Những gì mà chúng tôi đã và đang “cống hiến” vì giá trị giải thưởng này cũng là cách để chúng tôi nhận lại những giá trị khác. Nhưng hiện nay, điều mà Lê Bros đang nhận được có chăng là “giá trị vô hình” không thể đem vật chất thông thường ra quy đổi được.

* Nếu tìm được sự chung sức của các nhà tài trợ, hẳn giải Cống hiến lần sau sẽ có “hiện kim” thay vì chỉ “tinh thần”?

- Như chúng ta biết, sau nhiều năm, giải thưởng Cống hiến đã trở thành niềm tự hào của các nghệ sĩ đoạt giải. Tuy vậy, chúng tôi vẫn trăn trở là nếu có hiện kim kèm theo thì sẽ trọn vẹn hơn. Chúng tôi có tham vọng thành lập một quỹ tài trợ dành cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng đây mới chỉ là tham vọng, còn mọi việc phải tính thật kỹ cũng như cần sự “đồng thuận” của nhiều người trước khi xúc tiến.

Thanh Kiều (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN