Do khối u có kích thước lớn và ăn lan vào màng tim nên trong quá trình phẫu thuật mất nhiều máu, phải truyền 4 đơn vị máu. Khi phẫu thuật có lúc bệnh nhân gần như ngưng tim phải hồi sức tim.
Ngày 6/4, Phó Giáo sư, tiến sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa ngoại Lồng
ngực – Mạch máu Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết: Kíp phẫu thuật Lồng
ngực mạch máu phối hợp với phẫu thuật tim của bệnh viện đã phẫu thuật
cắt bỏ toàn bộ khối u trung thất có kích thước lớn (12x15x20 cm) cho
bệnh nhân Trương Xuân T, sinh năm 1993, ngụ ở phường 4, quận Phú Nhuận.
Do khối u có kích thước lớn và ăn lan vào màng tim nên trong quá trình
phẫu thuật mất nhiều máu, phải truyền 4 đơn vị máu. Khi phẫu thuật có
lúc bệnh nhân gần như ngưng tim phải hồi sức tim. Các bác sĩ đã chia nhỏ
khối u để đưa ra khỏi lồng ngực, giải phóng phổi phải, đồng thời cắt bỏ
toàn bộ phần màng tim phía trước do khối u ăn lan vào.
Hiện, bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ, ăn uống và đi lại được. Kết quả
giải phẫu bệnh cho thấy, khối u của bệnh nhân là u tinh bào trung thất,
một loại u trung thất rất hiếm gặp. Ngoài phẫu thuật còn phải điều trị
phối hợp sau mổ.
Theo lời khai của bệnh nhân, trước khi nhập viện khoảng 4 tháng có đau
tức nhẹ vùng ngực, mất ngủ được gia đình đưa đi khám bệnh tại bệnh viện
khu vực và được chẩn đoán đau thần kinh liên sườn, cho uống thuốc nhưng
không khỏi. Gần đây bệnh nhân bị ho, sốt nhẹ, mức độ đau tức ngực tăng
lên, khó thở khi nằm ngửa nên đến khám tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Sau
khi làm các xét nghiệm và chụp Xquang các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có
một khối u trung thất lớn dính vào cuống tim, ăn lan vào màng tim, lệch
phải chèn ép một phần tim và gần như toàn bộ phổi bên phải.
TTXVN