
Tiêu điểm: Tiếng còi méo
Nếu tối qua, một cầu thủ nào đó của M.U "tế sống" trọng tài Mike Dean thì có lẽ các CĐV cũng có thể cảm thông với tâm trạng anh. Ở Old Trafford, Quỷ đỏ đã thất bại cay đắng bởi những quyết định tai hại của ông vua sân cỏ này.
(TT&VH) - Nếu tối qua, một cầu thủ nào đó của M.U "tế sống" trọng tài Mike Dean thì có lẽ các CĐV cũng có thể cảm thông với tâm trạng anh. Ở Old Trafford, Quỷ đỏ đã thất bại cay đắng bởi những quyết định tai hại của ông vua sân cỏ này.
Không ít người đã đặt câu hỏi tại sao Dean lại được bắt trận đấu quan trọng nhất mùa giải này khi mà chỉ vừa tuần trước thôi, ông đã mắc sai lầm chết người trong trận derby vùng Lancashire giữa Blackburn và Burnley. Trong trận ấy, Dean đã cho đội khách Blackburn hưởng một quả phạt đền trong tình huống Martin Olsson ngã trong vòng cấm, nhưng pha quay chậm cho thấy anh này chưa hề chạm vào thủ thành Brian Jensen. Rốt cục, Burnley thua 0-1 và tiến sát cánh cửa giải hạng Nhất.
Mike Dean mắc những sai lầm nghiêm trọng khi điều khiến trận MU-Chelsea, ảnh Getty Thực ra ngay trước trận đại chiến ở Old Trafford, các fan của Chelsea cũng chẳng ưa gì Dean lắm. Trong lần gần nhất thổi trận M.U-Chelsea hồi tháng 9/2007, Dean đã đuổi Jon-Obi Mikel và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền đúng phút cuôi cùng, chấm dứt mọi nỗ lực của The Blues (thua 0-2). Nhưng sau 90 phút ở Old Trafford, họ đã phải cám ơn Dean vì ông này (và cả hai vị trọng tài biên) đã bỏ qua tình huống việt vị thấy rõ khi Drogba ghi bàn thắng nâng tổng số lên 2-0. Trước đó, Dean cũng không thổi phạt đền trong những trường hợp Gary Neville phạm lỗi với Anelka, và Zhirkov đốn ngã Park Ji-sung trong vòng cấm địa.
Dean không phải một trọng tài thiếu kinh nghiệm. Ở tuổi 41, ông đã có 25 năm cầm còi, 10 năm bắt ở Premier League và là trọng tài FIFA từ năm 2002. Mùa giải này, với việc thổi 16 quả phạt đền sau 24 trận đã bắt (trung bình cứ 2 quả/3 trận), vượt xa Clattenburg và Alan Willey (cùng 7 quả), Dean được xem là một chuyên gia về săm soi các tình huống trong vòng cấm địa. Nhà cái bet365 thậm chí còn đặt tỷ lệ cược 10-1 (đặt 1 ăn 10) cho khả năng Dean sẽ thổi hai quả phạt đền ở trận đại chiến nước Anh. Nhưng rốt cục, Dean đã im tiếng đến kỳ lạ trong cả những tình huống mà đáng ra ông phải cắt còi. Thật đáng buồn là tiếng còi méo ấy đã ảnh hưởng đến cục diện của cả một giải đấu.
Hồi tháng 12, Mike Dean nổi tiếng với vụ cho Lampard đá phạt đền đến tận 3 lần (2 lần đầu sút hỏng) trong trận derby London với đội bóng đang khốn khó West Ham. Nhưng có lẽ phải đến bây giờ, ông mới thực sự là người mang đến vận may cho đội bóng của Abramovich. Lạy chúa, đừng để ông ta bắt trận đấu Liverpool – Chelsea nữa!
T.Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN