thethaovanhoa.vn

Tại sao phải có người đại diện?

27/03/2010 13:02 GMT+7

Lee Nguyễn đã không trả lời bất cứ phóng viên nào khi anh có ý “trốn thoát” khỏi HAGL và CLB này định đưa ra các chế tài. Lee chỉ thủng thẳng: “Cái này thì anh phải hỏi người đại diện của tôi”.

(TT&VH) - Lee Nguyễn đã không trả lời bất cứ phóng viên nào khi anh có ý “trốn thoát” khỏi HAGL và CLB này định đưa ra các chế tài. Lee chỉ thủng thẳng: “Cái này thì anh phải hỏi người đại diện của tôi”.

Hầu hết giới truyền thông Việt Nam không có đủ khả năng tiếp cận với người đại diện của Lee. Giỏi cũng chỉ gặp cha cầu thủ này. Giả dụ nếu gặp được người quản lý của Lee, có lẽ, câu trả lời từ nhân vật này cũng sẽ rất an toàn, kiểu như chúng tôi đang chờ xem và quyết định nằm ở Lee Nguyễn.


Như thế, nguy cơ Lee Nguyễn lỡ lời chỉ trích HAGL, buột miệng nói các điều bị cấm kỵ đã ghi trong hợp đồng với CLB đã được loại trừ.


Hầu hết giới truyền thông Việt Nam không có đủ khả
năng tiếp cận với người đại diện của Lee.


Nhưng không chỉ có thế, đại diện của các cầu thủ giờ còn là những người rất giỏi đánh bóng thương hiệu, rất giỏi trong việc đàm phán hợp đồng, và thường đỡ đạn cho các cầu thủ khi có chuyện. Đôi khi, nhờ người đại diện mà các cầu thủ ở châu Âu đã vòi được rất nhiều tiền từ các CLB mà không phải chịu tiếng là kẻ tham lam. Cầu thủ có thể giả bộ (hoặc thực sự) rằng họ chỉ bị giật dây bởi các nhà đại diện.

BĐVN chưa phát triển như thế giới. Nhưng cái sự chuyển giao, quá độ và có rất nhiều CLB “giả chết bắt quạ”, lừa gạt các cầu thủ trong chuyện ký hợp đồng để trói chân cầu thủ, thì bất cứ cầu thủ nào ở V-League có người đại diện cũng sẽ trở nên an toàn và được đảm bảo quyền lợi.

Ca nhạc giải trí Việt Nam khi còn lạc hậu đếm chỉ lác đác vài ông bầu. Giờ, nó đã tiến tới một tầm mức cao hơn (dù chất lượng vẫn thấp), thì số ông bầu có lẽ đã nhiều hơn cả số ca sĩ có cả thanh lẫn sắc. Bóng đá cũng phải như, phải học âm nhạc, chứ không phải cứ bắt tay và kết thân với các ca sĩ là đã tiến bộ.


Trần Minh 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN