Trong một phát biểu gần nhất trên tờ The Sun, tiền đạo người Nga cam đoan rằng Arsenal sẽ không thể vô địch Premier League mùa giải này

|
Di Canio lại khoác áo West Ham Tất nhiên không phải để thi đấu ở Premier League, bởi danh thủ 41 tuổi này đã chia tay sân cỏ hai năm nay, và không có ý định tái xuất sân cỏ. Số là ngày 5/5 tới, West Ham sẽ tổ chức trận đấu tôn vinh Tony Carr, giám đốc đào tạo trẻ của CLB, và Paolo Di Canio là một trong những khách mời. Anh sẽ khoác áo West Ham để đá với đội Các ngôi sao học viện của Tony Carr, bao gồm những tên tuổi quen thuộc như Rio Ferdinand, Frank Lampard, Michael Carrick, Joe Cole… Tất cả đều trưởng thành từ lò đào tạo West Ham, do Carr làm giám đốc từ năm 1973 tới nay. Hồ sơ: Mơ lại kỳ tích 2007
Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, West Ham thua 5 trận liên tiếp tại Premier League. Chính xác hơn là kể từ ngày 4/3/2007, họ mới lại thua liên tiếp nhiều đến như thế. Song chính vì vậy mà những fan của The Hammer vẫn nuôi hy vọng vào chiến tích thoát hiểm ở mùa giải 2006-07. Dạo ấy, sau 29 vòng, West Ham đã thua đến 19 trận, và xếp áp chót với vỏn vẹn 26 điểm. Nhưng trong 9 trận còn lại, họ thắng đến 7 và trụ hạng thành công. Đáng chú ý trong chuỗi trận ấy là hai chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 trên sân của Arsenal và M.U. Tất nhiên, niềm tin nào cũng phải có cơ sở. Ở mùa giải 2006/07, West Ham đã hồi sinh ngoạn mục vào cuối mùa, nhờ vào sự bùng nổ của Carlos Tevez, người đã ghi tới 7 bàn trong chuỗi trận ấy. Chính vì phong độ ấy, mà sau đó tiền đạo người Argentina đã ngay lập tức lọt mắt xanh M.U và chuyển đến CLB này ngay mùa giải sau đó. Bây giờ, ai sẽ trở thành Tevez thứ hai của West Ham? Chân sút số một Carlton Cole (9 bàn) đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp, thậm chí còn không có nổi một đường chuyền thành bàn suốt 1 tháng qua. Diamanti (8 bàn) cũng đang dần mất duyên trong khi Guillermo Franco chỉ là giải pháp tình thế. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, West Ham đã bổ sung đến 3 tiền đạo, song tổng số bàn thắng mà bộ ba này ghi được, chỉ vỏn vẹn là 1 bàn. Ngoại trừ Ilan đã có bàn thắng ra mắt, những chân sút từng có “số má” như Mido và Benny McCarthy đều chưa một lần nổ súng. |