thethaovanhoa.vn

“Phụ nữ tự sát, lỗi tại tiểu thuyết?”

19/03/2010 09:23 GMT+7

Hội thảo quốc tế về “Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20” diễn ra trong hai ngày (18-19/3) tại Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM.

(TT&VH) - Hội thảo quốc tế về “Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20” diễn ra trong hai ngày (18-19/3) tại Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM với hơn 100 tham luận của các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Hội thảo giúp nhìn lại tổng quan một giai đoạn đã góp phần quan trọng làm nên diện mạo của thế kỷ 20 ở khu vực Đông Á; cũng là cách “rút kinh nghiệm” cho việc phát triển của khu vực này trong thế kỷ 21 - nơi được đánh giá sẽ năng động nhất thế giới.


Trong ngày làm việc đầu tiên, ở phòng hội thảo D202, tiến sĩ Nguyễn Nam  (ảnh bên) - Viện Harvard Yenching, Mỹ - đã đặt ra một vấn đề khá thú vị, đó là “Phụ nữ tự sát, lỗi tại tiểu thuyết? Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20”. Bài nghiên cứu 41 trang A4 với hàng trăm trích dẫn, chú thích công phu này đã vẽ nên diện mạo, sự tác động thực sự của tiểu thuyết với chuyện phụ nữ tự sát - được xem là một nạn dịch - vào cuối thập niên 1920. Cái tài tình của nhà nghiên cứu này là đã kết hợp tính chuyên sâu của học thuật với một đề tài dễ gần gũi với độc giả; chi tiết của bài này và nhiều bài khác có thể xem tại website chính thức: www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn.

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN