
Những trận đấu hay – Những bàn thắng đẹp: Vũ điệu trên bến Cảng
Nụ cười đã nở trên khuôn mặt khắc khổ của HLV Vương Tiến Dũng. Sân Lạch Tray cũng đang trở lại với những lễ hội.
(TT&VH) - Nụ cười đã nở trên khuôn mặt khắc khổ của HLV Vương Tiến Dũng. Sân Lạch Tray cũng đang trở lại với những lễ hội.Những điều chỉnh chiến thuật hợp lýBa trận đấu gần đây nhất XMHP thắng 2 hòa 1, trong đó có 2 trận đấu khó khăn trên sân khách. Cả ba trận đấu đó đội quân của HLV Vương Tiến Dũng đều xuất quân với đội hình 4 – 4 - 1- 1 với sự có mặt của cả hai cầu thủ vốn được cho là không thể chơi cùng nhau: Leandro và Aniekan. “Kan” chơi lùi sâu với nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, tranh cướp, thu hồi và điều phối bóng. Đối với 1 trong những “số 10” hay nhất của V- League ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ đó quá đơn giản và “Kan” đã hoàn thành xuất sắc phận sự của mình. Không những thế, anh còn có thể tung ra những đường chuyền vượt tuyến với độ chính xác cao mà bàn thắng gỡ hòa của Leandro trên sân Vinh là một minh chứng rõ nét.
Với Aniekan làm nhiệm vụ thu hồi bóng và càn quét đằng sau, Leandro được
rảnh chân để thoả sức tung hoành trên hàng tấn công. Còn Leandro, việc được bố trí chơi tự do ngay sau lưng tiền đạo mũi nhọn đã khiến anh phát huy được tất cả phẩm chất tuyệt vời của mình. Thoát khỏi gánh nặng phòng ngự, Leandro đã trở lại là chính mình với khả năng tổ chức tấn công siêu hạng. Người ta lại thấy ở anh những cú “chặt” bóng điểm rơi ở cự ly trung bình, những cú xỉa nách tinh tế hay cả những pha đánh gót, vẩy má bật tường đầy ngẫu hứng nhưng cũng rất bất ngờ và hiệu quả. Việc được đẩy cao chơi như một “số 9 rưỡi” lại làm người ta khám phá được tài săn bàn của anh. Nếu như mùa trước Leandro làm nổ tung khán đài bằng những pha sút phạt không tưởng, những bàn thắng đều được ví thuộc dạng siêu phẩm, thì 5 bàn thắng ở mùa này lại đều là những cú dứt điểm ở cự ly gần, ngay trong vòng cấm địa. Tất cả đều nhanh gọn, đơn giản nhưng cũng thể hiện được khả năng chọn vị trí và cái duyên ghi bàn của cầu thủ này. Ngoài ra, những sự điều chỉnh khác cũng mang lại hiệu quả một cách bất ngờ. Chẳng hạn việc sử dụng cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert ở vị trí hậu vệ trái. Tuy hơi cứng và khả năng phối hợp còn hạn chế nhưng cầu thủ từng được đào tạo tại châu Âu này đang tiến bộ qua từng trận và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Việc sử dụng Đinh Hoàng Max trong vai trò tiền đạo mũi nhọn thay cho Lazaro, người chỉ quen với chạy và sút trong lối chơi phản công, cũng là một giải pháp hợp lý. Và tìm lại được sự hưng phấnKhác hẳn giai đoạn đầu của mùa bóng, khi mọi tuyến và mọi cá nhân đều có vấn đề. Giờ, khi được chơi đúng vị trí của mình, các cầu thủ ở XMHP phát huy hết khả năng sáng tạo và họ bùng nổ. Leandro có bóng ở bên phía cánh phải, anh tâng bóng lên cao rồi tung ra cú vô-lê mu lai má ngoài chân trái, bóng đi xoáy và tìm đến Đức Dương đang chờ sẵn trong vòng cấm địa, chỉ tiếc pha tiếp bóng của cầu thủ này không hoàn hảo, nếu không đã có 1 bàn thắng đậm chất nghệ thuật. Rồi người ta lại được chứng kiến những pha “đảo chân như rang lạc” làm hoa mắt các cầu thủ phòng ngự của ĐT.LA trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái của cầu thủ mới trở lại Ngọc Thanh. Trong pha bóng đó nếu Santos không kịp thời khép góc thì chắc chắn tỷ số đã là 3-0 cho các cầu thủ XMHP. Đức Dương thì thường xuyên uy hiếp bằng những pha đột phá lắt léo bên phía cánh trái. Rất nhiều cơ hội được tạo ra từ cầu thủ gốc Nam Định này, nhưng khi thì đồng đội vội vàng nên bỏ lỡ, khi thì chính anh tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nhưng Santos lại xuất sắc từ chối. Đã lâu lắm rồi người ta mới lại chứng kiến XMHP chơi hay đến như vậy. Những pha phối hợp cự ly ngắn và trung bình gắn bó và mạch lạc. Cùng với đó là sự sáng tạo và tỏa sáng của các cá nhân, nó khiến lối chơi của XMHP thăng hoa và rất khó nắm bắt. Có một chút hạn chế trong khâu dứt điểm và yếu tố thể lực, nhưng có lẽ người hâm mộ đất Cảng đã tạm hài lòng về đội bóng của mình.Đội bóng triệu đô không chỉ có giá trị trên giấy tờ. Một ứng viên vô địch đang hình thành. Có lẽ là vậy!Đặng Phương Nam
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN