thethaovanhoa.vn

HLV SLNA, Nguyễn Hữu Thắng: Chúng tôi vẫn chưa trở lại

13/03/2010 11:54 GMT+7

Sau trận thắng quý hơn vàng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn LSTH niềm tin của những cầu thủ SLNA được củng cố. Tiền thưởng đã rủng rỉnh hơn, và quan trọng là đôi chân của từng cầu thủ đã chạy thanh thoát nhẹ nhàng trong từng buổi tập. HLV Nguyễn Hữu Thắng vui vẻ trả lời TTVH.

(TT&VH) - Sau trận thắng quý hơn vàng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn LSTH niềm tin của những cầu thủ SLNA được củng cố. Tiền thưởng đã rủng rỉnh hơn, và quan trọng là đôi chân của từng cầu thủ đã chạy thanh thoát nhẹ nhàng trong từng buổi tập. HLV Nguyễn Hữu Thắng vui vẻ trả lời TTVH.

Sau trận thắng LSTH, Liệu SLNA đã hết sợ thua và vào guồng quay để trở lại chính mình chưa?

Tâm lý của cầu thủ SLNA có dao động trước những trận khởi đầu không suôn sẻ. Cầu thủ chúng tôi đã có ý thức chia sẻ trách nhiệm với HLV và BHL trước những khó khăn ấy. Nhưng là HLV trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm chính. Chiến thắng trước LSTH đã giải toả được áp lực cho các cầu thủ chúng tôi. Tôi nghĩ trong bóng đá nhiều khi cũng cần yếu tố may mắn, điều mà SLNA còn thiếu trong mấy trận trước đó. Và cũng quá sớm để nói chúng tôi đã trở lại phong độ như người hâm mộ kỳ vọng, vì hiện nay lực lượng chúng tôi quá mỏng và có nhiều cầu thủ chấn thương.

HLV Hữu Thắng phần nào đã trở nên tự tin hơn sau chiến thắng đầu tiên ở SLNA

Bàn về lực lượng, trong tay ông vẫn còn đầy đủ những cầu thủ đã thi đấu xuất sắc trong những mùa bóng trước đây, nhưng dường như các cầu thủ đó không còn là chính mình. Lối chơi thì “thiếu lửa”, thể lực không tốt. Phải chăng cầu thủ của ông chưa được chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải hay còn nhiều nguyên nhân khác ngoài chuyên môn ?

Như tôi đã nói, lực lượng nội binh của SLNA trong mùa giải này so với mặt bằng của V-League chưa phải tốt nhất, chúng tôi chỉ có một số cá nhân nổi trội, nhưng để kéo lối chơi của cả tập thể lên thì cần phải có thời gian. Trong khi ngoại binh đang cần thời gian hoà nhập. Ở những đội khác thì họ có những ngoại binh to khoẻ và giàu kỹ thuật bổ sung cho điểm yếu thể lực của đồng đội. Ở SLNA thì không, chúng tôi còn thua cả “suất’ ngoại binh trên sân nên chúng tôi đã thi đấu được như vậy cũng là một sự cố gắng.

Trong những năm trước đây, SLNA luôn “được”mệnh danh là đội bóng nghèo nên việc lương, thưởng luôn eo hẹp, nhưng cầu thủ lại thi đấu rất quyết tâm. Còn năm nay chế độ lương cầu thủ đã được tăng lên, và mức thưởng cho những trận thắng đã nhiều hơn. Liệu có gì còn cấn cá?

Không có chuyện cầu thủ SLNA băn khoăn về mức lương thưởng đâu. Vì kể từ khi SLNA chuyên sang mô hình công ty cổ phần với sự hậu thuẫn của Ngân hàng Bắc Á thì chế độ cầu thủ cũng được tăng hơn các năm trước đây, tăng cả tiền lương, tiền ăn cầu thủ. Trong khi đó chúng tôi đã có mức thưởng được quy định rõ ràng cho một trận thắng của SLNA (300 triệu /1 trận sân khách, 200 triệu/ sân nhà) nên cầu thủ chúng tôi rất quyết tâm. Trước hết vì câu lạc bộ, tiếp đến là vì chính tương lai của cầu thủ.

Ngoại binh Vidovic đang chứng tỏ dần thương hiệu và khả năng chơi bóng của mình bằng những bàn thắng liên tiếp trong những trận gần đây. Nhưng anh ấy đã 37 tuổi?

Vidovic trước khi sang Việt Nam đã cho thấy tố chất kỹ thuật tốt. Đặc biệt, cầu thủ này khá to con nhưng lại có cái chân trái rất khéo và có tư duy chiến thuật tốt nên việc hoà nhập nhanh, ghi bàn liên tiếp cho SLNA cũng không phải là điều ngạc nhiên. Tuy 37 tuổi song Vidovic luôn đủ thể lực để chơi bóng tại V-League, bằng chứng là anh luôn chơi đủ 90 phút với đồng đội mỗi khi được thi đấu. Tuy nhiên, cũng còn sớm để đánh giá đây có phải là hợp đồng mà SLNA thành công hay không. Chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.

Ông đánh giá như thế nào về đối thủ được đánh giá “đồng lạng đồng cân” K.Khánh Hoà sắp tới?

K.Khánh Hoà là đội bóng được tổ chức tốt, và được đầu tư nhiều tiền để xây dựng đội hình, thêm vào đó họ có một HLV giỏi nên K.KH luôn được đánh giá cao. Thêm vào đó họ lại được thi đấu trên sân nhà nên sẽ là một trận khó khăn cho SLNA. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, chúng tôi có thể tự tin SLNA sẽ có kết quả tốt vào trận đấu sắp tới.

- Chúc ông và SLNA gặp nhiều may mắn.

Đại Nghĩa (thực hiện)

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN