thethaovanhoa.vn

Trình diễn với dàn nhạc 2 lần đoạt giải Grammy

12/03/2010 10:15 GMT+7

Chương trình âm nhạc mang tên Thăng Long là dự án âm nhạc Việt - Mỹ lớn nhất từ trước đến nay. Trong khuôn khổ sự kiện này, Dàn nhạc thính phòng Tây Nam Mỹ Southwest Chamber Orchestra 2 lần đoạt giải Grammy sẽ tới Việt Nam trình diễn.

(TT&VH) - Hôm qua, 11/3/2010 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia đã diễn ra cuộc họp báo giao lưu văn hóa và chương trình âm nhạc mang tên Thăng Long, do Bộ VH,TT&DL Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc thính phòng Tây Nam Mỹ thực hiện nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây là một trong những dự án lớn nhất về văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ từ trước đến nay với 3 nội dung chính: Tổ chức Festival âm nhạc (gồm 5 buổi biểu diễn tại Mỹ và 5 buổi tại Việt Nam trong đó 4 buổi sẽ diễn ra ở Hà Nội và 1 buổi ở TP.HCM); Các hoạt động giáo dục thông quá các buổi học và làm việc giữa các giảng viên và sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN. Và cuối cùng là các hội thảo về quản lý văn hóa sẽ được tổ chức theo chủ đề “Quản lý nghệ thuật, lãnh đạo và sáng tạo”.


Buổi tập luyện của chỉ huy Jeff von der Schmidt với sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia VN.
Dự án diễn ra trong sáu tuần, thời gian chia đều ở Việt Nam và Mỹ. Theo đó, đoàn nghệ thuật của Mỹ (19 người) sẽ sang Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 2 đến 24/3, đoàn Việt Nam (19 người) sang Mỹ biểu diễn tại Pasadena và Los Angeles từ ngày 27/3 - 3/5/2010. Trong các nghệ sỹ Việt Nam tham gia chương trình này có nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo và Tôn Thất Tiết.

Dàn nhạc thính phòng Tây Nam Mỹ Southwest Chamber Orchestra được chọn làm đại sứ cho dự án này vì đây là một trong những dàn nhạc có trình độ quản lý tốt. Được thành lập năm 1987, là một trong những dàn nhạc năng động nhất của Mỹ. Dàn nhạc này đã 5 lần được đề cử và 2 lần đoạt giải thưởng âm nhạc Grammy danh tiếng cho Dàn nhạc nhỏ vào năm 2003 và 2004.

Đây là lần thứ hai Dàn nhạc Tây Nam Mỹ sang Việt Nam, tiếp theo sau các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa và giảng dạy các lớp cao học âm nhạc rất thành công của dàn nhạc tại Hà Nội tháng 12/ 2006. Trong buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/3/2010 sẽ có những tác phẩm mới lần đầu tiên của các nhạc sĩ Mỹ (Alexandra du Bois và Kurt Rohde) và Việt Nam (Vũ Nhật Tân và Phạm Minh Thành) được giới thiệu đến công chúng.

Nói về lý do chọn lựa các tác giả cũng như các tác phẩm âm nhạc của Mỹ và Việt Nam sẽ được trình diễn trong buổi hòa nhạc này, nhạc trưởng Dàn nhạc Tây Nam Mỹ Jeff von der Schmidt cho biết: Trước hết, đây là những tác phẩm tốt nhất cũng như dàn nhạc có khả năng biểu diễn tốt nhất các tác phẩm này để gửi đến công chúng. Trong chương trình này, các nhạc sĩ của Mỹ và Việt Nam có những ngôn ngữ âm nhạc rất khác nhau. Và chính sự tương phản đó khiến cho chúng tôi lựa chọn những tác phẩm của họ để hướng tới sự cân bằng”.

Nhạc trưởng Jeff von der Schmidt tâm sự: “Có những điều tưởng như đơn giản như việc tôi đếm nhịp 1,2,3,4 bằng tiếng Việt thôi cũng làm mọi người cảm thấy vui, thấy gần gũi và cởi mở hơn. Từ đó chúng tôi có được sự giao cảm và hiểu nhau hơn trong công việc. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn mong muốn trình diễn những tác phẩm âm nhạc Việt Nam đạt đến cái linh hồn của tác phẩm chứ không chỉ là về kỹ thuật.

Về phía đại diện của Việt Nam, GS Ngô Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cho biết, trong thời gian qua những loại hình nghệ thuật đương đại đã đến với công chúng Việt Nam như: bodyart, video art ngày một nhiều hơn và lần này, với âm nhạc, công chúng một lần nữa được tiếp cận, thưởng thức và sẽ có cơ hội thấy được sự giống và khác nhau khi tìm đến nghệ thuật đương đại như thế nào thông qua sự kiện này, đặc biệt là với giới trẻ”.

Ngọc Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN