Tròn 20 năm sau lần cuối cùng đối đầu với nhau ở bán kết Champions League mùa 1989-90, Benfica và Marseille tái ngộ, với vị thế suy thoái thấy rõ so với chính họ trong quá khứ. Nhưng ở sân Da Luz, Benfica đang dần tìm lại ánh hào quang một thuở…

|
Lực lượng Benfica: Đón chào sự trở lại của Julio Cesar và Javi Garcia Marseille: Heinze, Rool, Julien Rodriguez vắng mặt vì chấn thương Đội hình dự kiến Benfica: Cesar - Pereira, Luisao, Luiz, Peixoto - Ramires, Garcia, Aimar - Di Maria, Saviola, Cardozo. Marseille: Mandanda - Bonnart, Mbia, Diawara, Taiwo - Cisse, Cheyrou; Valbuena, Lucho, Ben Arfa – Brandao. Đối đầu 24/04/90 Benfica – Marseille 1-0 11/04/90 Marseille – Benfica 2-1 Phong độ Benfica 07/03/10 Benfica-P. Ferreira 3-1 27/02/10 Leixoes-Benfica 0-4 23/02/10 Benfica-Hertha 4-0 18/02/10 Hertha-Benfica 1-1 13/02/10 Benfica-Belenenses 1-0 Marseille 07/03/10 Marseille - Lorient 1-1 28/02/10 PSG - Marseille 0-3 25/02/10 Marseille - FC Copenhagen 3-1 21/02/10 Marseille - Nancy 3-1 18/02/10 FC Copenhagen - Marseille 1-3 Da Luz ngày ấy, bây giờ… Da Luz của hiện tại ẩn chứa nhiều cạm bẫy, còn Da Luz của 20 năm trước là nỗi đau cho Marseille. Ngày 11/4/1990, bán kết Champions League mùa 1989/1990, họ đánh bại Benfica (thời ấy được dẫn dắt bởi Sven Goran Eriksson) 2-1 ở Velodrome ở trận lượt đi, nhưng bị loại chung cuộc vì luật bàn thắng trên sân khách sau khi thất thủ 0-1 ở Lisbon (Vata ghi bàn). HLV hiện tại của Marseille là Deschamps đã chơi trọn vẹn 2 lượt trận đi và về. Năm đó, Benfica thua Milan 0-1 trong trận chung kết (Frank Rjikaard ghi bàn). Đội hình ra sân của 2 đội ở trận lượt về tại Lisbon như sau: Benfica: Silvino, José Carlos, Samuel, Veloso, Aldair, Thern (Vata, 53), Vítor Paneira, Hernâni, Lima (Pacheco, 53), Valdo, Magnusson. Marseille: Castaneda, Amoros, Di Meco (Diallo, 87), Sauzée, Mozer, Germain, Deschamps, Tigana, Papin, Francescoli, Waddle (Vercruysse, 77). 4 Trong 6 lần chạm trán với các đội bóng BĐN, Marseille chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 4 trận. Trong tổng cộng 3 lần làm khác ở BĐN, họ đều thất bại. 2 2 nhà VĐ gần đây của Cúp UEFA (nay là Europa League) là Zenit (mùa 2007-2008) và Shakhtar Donestk (mùa trước) đều đã từng loại Marseille ở vòng Knock-out trước khi đăng quang. 0 Đây là lần đầu tiên Lucho Gonzalez (ảnh) quay lại BĐN, sau khi rời Porto để gia nhập Marseille đầu mùa giải này với giá kỷ lục 18 triệu euro. Anh khá nổi tiếng ở BĐN, với biệt danh “The Commandant” (Người chỉ huy) nhờ tầm ảnh hưởng của mình trên sân cỏ. |
An Ngọc Linh