Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng, trong quá trình thực hiện GPMB dự án cầu Vĩnh Tuy có một số hộ dân phải cắt xén một phần đất ở, phần còn lại không đảm bảo về diện tích và hình thể để cho phép xây dựng công trình.
(TT&VH) - Ngày 9/3, trong buổi làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND TP Hà Nội tại UBND quận Hai Bà Trưng về vấn đề quản lý quy hoạch và xử lý nhà siêu méo, siêu mỏng sau khi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cầu Vĩnh Tuy, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận này cho rằng, trong quá trình thực hiện GPMB dự án cầu Vĩnh Tuy có một số hộ dân phải cắt xén một phần đất ở, phần còn lại không đảm bảo về diện tích và hình thể để cho phép xây dựng công trình.
Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa có quyết định thu hồi đất đối với các phần diện tích còn lại này nên chưa có cơ sở thực hiện thu hồi đất.
Theo thống kê của UBND Quận, hiện hai bên cầu và đường dẫn cầu Vĩnh Tuy có 13 trường hợp sử dụng nhà đất có diện tích nhỏ, hình thể thửa đất không phù hợp với quy chuẩn xây dựng, không đảm bảo kiến trúc đô thị; trong đó có tới 8 hộ gia đình đã xây nhà trên diện tích mặt bằng dưới 10m2. Đặc biệt có hộ bà Lê Thị Kim Nhung ở 682A Minh Khai đã xây nhà 3 tầng trên diện tích 3,8m2.
“Với thực trạng trên thì bộ mặt thành phố Hà Nội không thể đẹp được”, ông Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc, đại biểu HĐND, thành viên đoàn giám sát bày tỏ. Ông nêu thắc mắc: “Tại sao cùng một cơ chế chính sách Nhà nước ban hành trong công tác GPMB mà TP Đà Nẵng lại làm rất đẹp hai bên tuyến đường mới mở mà Hà Nội thì lại không làm được?”. TP Hà Nội đã có quy định “Nếu phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng” nhưng vẫn xuất hiện những nhà “siêu siêu mỏng, siêu siêu méo”. Ông Hanh đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc cấp phép xây dựng cũng như trong công tác quản lý quy hoạch.
UBND quận Hai Bà Trưng đang thống kê chi tiết từng trường hợp để xem xét báo cáo UBND thành phố. Các công trình nhân dân không thực hiện hợp khối hoặc không thể hợp khối được sẽ kiến nghị UBND thành phố thu hồi, đưa vào sử dụng làm đất công cộng, kiên quyết không để tồn tại các công trình siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường này.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Quang Nhuệ đề nghị UBND quận ùng các đơn vị liên quan cần quyết liệt hơn trong công tác quản lý quy hoạch hai bên đường mới mở, xóa bỏ ngay nhà “siêu siêu mỏng” cũng như tình trạng lộn xộn, thiếu thẩm mỹ trong kiến trúc và xây dựng. Ông đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách, quy định, biện pháp mới phù hợp hơn với thực tế để quản lý tốt kiến trúc quy hoạch 2 bên các tuyến đường mới mở.
H.T