
16h00 ngày 28/2, SHB.Đà Nẵng- K.Khánh Hoà: “Mỏi” đụng “mệt”
SHB.ĐN vừa đá với Cảng Thái Lan hôm thứ Tư, những đôi chân không khỏi mệt mỏi khi được nghỉ ít hơn so với đối thủ. Nhưng K.Khánh Hoà cũng đang “mệt”, khi vừa thua hai trận liên tiếp (T&T.HN và B.Bình Dương).
(TT&VH) - SHB.ĐN vừa đá với Cảng Thái Lan hôm thứ Tư, những đôi chân không khỏi mệt mỏi khi được nghỉ ít hơn so với đối thủ. Nhưng K.Khánh Hoà cũng đang “mệt”, khi vừa thua hai trận liên tiếp (T&T.HN và B.Bình Dương).
Khánh Hoà cần lấy lại trạng thái cân bằng về mặt tâm lý, đấy là điều căn bản bởi thua B.Bình Dương ở Cúp QG, cũng không nghiêm trọng vì có vào sâu thì K.KH cũng khó quyết tâm lấy Cúp thực sự. Năm ngoái, họ đá kiểu chủ động thua SHB.ĐN trên sân nhà đó thôi. Tại V.League, thua to một trận trước T&T.HN, nhưng trước đó họ cũng đã có một trận thắng HA.GL vang dội. Thế nên, nếu trấn tĩnh thì chưa có vấn đề gì nghiêm trọng với họ cả. Có điều, các cầu thủ cũng như BHL có vững tâm, nhất là trong cuộc đối đầu với đội bóng mạnh như SHB.ĐN hay không ?
Kể cả khi chỉ giành một điểm trên chảo lửa Chi Lăng, thì đó cũng là thành công với đội bóng phố biển hiện nay. Muốn thế, họ phải có một đấu pháp hợp lý, sự dụng đúng người. Trên hết, phải thể hiện được tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết cao độ hơn bất cứ trận đấu nào.
SHB.ĐN (phải) ít
nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi việc phải thi đấu AFC Cup giữa tuần Vắng Agostinho là một thiệt thòi lớn. Có thể, Jonathan sẽ cắm ở trên, Quang Hải dạt sang bên phải trong khi Tấn Tài bó vào trong đá như một hộ công. Việc giữ khu trung tuyến không bị đánh chiếm, đồng thời hỗ trợ phong ngự thường xuyên là việc K.KH phải chú trọng. Họ phải cải thiện hàng thủ lởm khởm như hai trận qua, đặc biệt hai cánh Tấn Đạt, Xuân Bình cần nỗ lực hơn. Chống bóng bổng, đấy cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với K.KH. Hầu như những pha tấn công đều được các cầu thủ SHB.ĐN kết thúc bằng những cú câu bóng vào là...hết nhiệm vụ. Đến 70% tình huống Merlo đều có thể chạm được chân, hay đầu vào quả bóng. Những pha dàn xếp tấn công trung lộ của SHB.ĐN cũng được nâng cấp đột biến, sau khi Thanh Hưng đạt phong độ xuất thần trong mấy tháng gần đây.
Tìm ra những hạn chế lớn của SHB.ĐN hiện nay là rất khó. Có thể đấy là hành lang bên cánh phải, khi khả năng phòng ngự không tốt khi cả Thanh Phúc và Quang Cường đều có xu hướng tấn công. Cường vẫn chưa hồi phục 100% phong độ, cũng có tuổi nên công-thủ không đạt được sự toàn vẹn như trước. Văn Học chấn thương chưa bình phục, Hoàng Quảng vẫn chưa thể bằng đồng đội. Quốc Anh vẫn đang hành trình lấy lại hình ảnh đích thực của mình, nên nếu đá tiền vệ trái từ đầu, thay vì Nicolas, thì đỡ lo cho K.KH hơn. Thêm nữa, đấy là trung vệ Hải Lâm chưa bình phục chấn thương. Vị trí Cao Cường, cùng những pha “xuất tướng” hay lố của thủ môn Đức Cường (nếu anh bắt chính như hai trận đấu gần đây) cũng là hạn chế mà K.KH có thể khai thác. Cuối cùng, chắc chắn các cầu thủ chủ nhà chưa hồi phục, mà khoẻ như Phước Vĩnh phải tập riêng là ví dụ.
HLV Hoàng Anh Tuấn trong những buổi tập gần đây chủ trương cho quân đá nhanh, ít chạm. Các cầu thủ tiếp tục vào bóng mạnh mẽ. Đấy cũng là điểm hợp lý bởi nếu thực sự sức khoẻ cực tốt, thì họ sẽ chiếm tiện lợi trước những cuộc tranh chấp, đua tốc độ. Đá nhanh bên phần sân đối phương càng tốt. Trận đấu năm ngoái trên sân Chi Lăng họ cũng đã hoà 1-1, khi bị dẫn trước từ phút 28.
Nếu K.KH đá với tư tưởng biết mình biết người, quyết tâm cao nhất họ vẫn có quyền mơ một kết quả khả quan.
Dự đoán: Hoà 1-1
|
Phong
độ
SHB.ĐN
16/08/09 SHB.ĐN-SLNA 1-1
23/08/09 Lam
Sơn.TH-SHB.ĐN 4-3
31/01/10
SHB.ĐN-Muang Thong United 0-3
03/02/10
SHB.ĐN-XM.HP 3-2
24/02/10 Thai
Port-SHB.ĐN 2-3
K.KH
02/08/09
K.KH-XM.HP 1-0
09/08/09
K.KH-T&T.HN 3-2
16/08/09
SHB.ĐN-K.KH 1-1
31/01/10
K.KH-HA.GL 4-2
07/02/10
T&T.HN-K.KH 5-1
Đối đầu
16/08/09 SHB.ĐN-K.KH 1-1
09/05/09
K.KH-SHB.ĐN 2-3
06/08/08
SHB.ĐN-K.KH 2-0
23/03/08
K.KH-SHB.ĐN 0-0
28/07/07
SHB.ĐN-K.KH 0-1
|
HỮU QÚY
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN