
Vũ Trường Giang, HLV Lam Sơn Thanh Hoá: 50 tỷ trụ hạng là vừa tầm…
Nếu nói về độ may mắn, huấn luyện viên (HLV) Vũ Trường Giang thuộc diện may nhất khi đội bóng trong tay ông “bỗng nhiên” được trở lại V-League.
(TT&VH cuối tuần) - Nếu nói về độ may mắn, huấn luyện viên (HLV) Vũ Trường Giang thuộc diện may nhất khi đội bóng trong tay ông “bỗng nhiên” được trở lại V-League. Song Lam Sơn Thanh Hoá được thành lập rồi Thanh Hoá B không tham dự giải hạng Nhất còn ít nhiều dự vị vui buồn trong lòng cầu thủ lẫn người hâm mộ tỉnh nhà. Nhưng với vị HLV gốc Hà Nội này việc đội bóng trụ vững ra sao và tồn tại như thế nào còn quan trọng hơn rất nhiều…
Siêp Cúp quốc gia là món quà…
* Xin chúc mừng ông và các cầu thủ đã có chiếc cúp đầu tiên cho bóng đá Thanh Hoá sau trận Siêu Cúp vừa qua?
- Tôi xin cảm ơn nhưng chiếc cúp ngay hôm đó quả thực là có nhiều may mắn. SHB. Đà Nẵng chủ yếu chơi với cầu thủ nội chứ có thêm 2 cầu thủ ngoại vào sân thì cũng gay go lắm. Với lại, Lam Sơn Thanh Hoá có bàn thắng sớm nên tinh thần và trạng thái thi đấu tốt hơn. Riêng đối thủ thì quá đen trong nhiều pha dứt điểm. Song chiếc Siêu Cúp này quả thực quá ý nghĩa và đúng thời điểm. Nó là “chất xúc tác” nối liền các cầu thủ với khán giả xứ Thanh nhiều hơn.
* Bây giờ mối quan hệ giữa các cầu thủ Thanh Hoá cũ và nhóm cầu thủ cũ của Thể Công ra sao rồi thưa ông?
- Trước đó thì cũng có những khúc mắc nho nhỏ bởi giữa 2 nhóm cầu thủ có cuộc sống cũng như tình cảm, cách suy nghĩ khác nhau. Rồi người mới tới có thể chiếm suất cầu thủ cũ cũng gây nên tâm lý khó chịu cho cầu thủ. Song là cầu thủ họ cũng hiểu hoàn cảnh của nhau nên sự thông cảm, tôn trọng nhau cũng vẫn có. Tuy nhiên, khúc mắc lớn nhất chính là các cầu thủ Thể Công vẫn chưa quen mình là người của Thanh Hoá. Chính yếu tố đó khiến hậu trường đội bóng gặp không ít trở ngại để hoà hợp 2 nhóm cầu thủ lại làm một khối.
* Ý ông nhắc tới chuyện có những luồng thông tin về việc ăn uống hay chế độ không được tốt mà nhóm cầu thủ mới nói ra?
- Nói tới chuyện này tôi vẫn còn bực bởi những câu chuyện nhỏ cỏn con này lại có thể khiến mọi chuyện chẳng ra sao cả. Dù gì lãnh đạo trong tỉnh cũng lo lắng, thu xếp mọi chuyện về chế độ ăn uống, lương thưởng ngang bằng cho các cầu thủ mới. Chế độ đãi ngộ là thế, ngay cả chuyện ăn uống cũng ổn thoả nhằm giúp cho cầu thủ đủ sức khoẻ, chứ tôi “luyện” quân suốt nhiều tháng ở biển Sầm Sơn. Nếu không đủ ăn thì đứt ngay chứ đâu có đùa được.
Lam Sơn Thanh Hóa giành Siêu Cúp quốc gia 2010 * Ông còn nhớ thời gian toàn đội ra Hà Nội nghỉ tập 1 tuần và chuyến đi Thái Lan thì sao?
- Không khí lúc ấy cũng căng như dây đàn, nhiều cầu thủ Thể Công vẫn cứ “chân trong, chân ngoài” ở trong cái đầu. Sau thời gian tập huấn, tôi xin BLĐ cho các cầu thủ ra Hà Nội để “thay đổi không khí”. Còn chuyến đi Thái cũng là lúc các cầu thủ đã hoàn toàn đả thông tư tưởng. Chúng tôi đi Thái để giao hữu với các đối thủ mạnh. Ngoài ra, toàn đội cũng cần một chuyến tập huấn nhằm kéo sát những cầu thủ lại cạnh nhau.
* Vậy chiếc Siêu Cúp quốc gia trên có ý nghĩa như thê nào đối với ông và các cầu thủ?
- Nó giảm bớt áp lực và sự căng cứng cho toàn đội trước mùa giải mới. Dù sao trong mấy tháng ít ỏi bóng đá Thanh Hoá liên tục có những biến chuyển về nhiều mặt. Bản thân NHM xứ Thanh tỏ ý không hài lòng hay chưa coi Lam Sơn Thanh Hoá là đội bóng của người Thanh. Nhưng trong tôi và các cầu thủ vẫn phải chiến đấu hết mình để đội bóng trụ vững tại V-League. Chúng tôi coi chiếc cúp ấy là món qùa ý nghĩa nhất dành cho người hâm mộ Thanh Hoá.
Lam Sơn Thanh Hoá vẫn là của “người Thanh Hoá”
* Ông có buồn không khi nhiều CĐV đăng đàn đòi tẩy chay đội Lam Sơn.Thanh Hoá bởi đội Thanh Hoá “thật” đã bị giải tán tại giải hạng Nhất?
- Xét khía cạnh người làm bóng đá thì cũng buồn thật vì những CĐV thân thuộc lại quay lưng với bóng đá. Nhưng ở khía cạnh CĐV họ cũng có cái lý của họ mà không thể trách được. Tôi không bàn đến việc lãnh đạo đội lập hay bỏ một đội bóng nhưng việc đầu tư trọng điểm là hoàn toàn chính xác. Chứ nếu cùng nuôi 2 đội bóng mà kinh phí không đủ thì càng nguy hiểm. Đáng tiếc mọi chuyện lại bị đổ bể ở phút cuối.
* Có người nói đùa “con nuôi thành con đẻ, còn con đẻ hoá con... ghẻ” thì sao thưa ông?
- Bất cứ cuộc chuyển giao nào cũng cần thời gian cả. Ngay cả các cầu thủ Thể Công sẽ ra đi sau khi 1 năm biệt phái kết thúc. Sau khi họ ra đi, khoảng trống mênh mông ấy sẽ do những cầu thủ Thanh Hoá đảm trách. Quá trình quá độ ấy đôi khi khiến NHM phiền lòng nhưng cơ chế là thế. Nếu đã mua lại “suất” V-League thì Thanh Hoá phải tiếp nhận hơn 10 cầu thủ cũ trong đội. Chứ nếu không có điều kiện đó, các cầu thủ Thanh Hoá vẫn là nhân tố chủ lực mà thôi.
* Thế toàn đội phải làm gì để lấy lại niềm tin của NHM tỉnh nhà cho trọn vẹn cả đôi đường?
- Lam Sơn. Thanh Hoá phải thi đấu thành công tại giải chuyên nghiệp năm nay. Dù gì V-League bây giờ cũng rất khắc nghiệt. Các đội bóng toàn diện có thực lực và kinh phí hoạt động cực lớn. Chúng tôi buộc phải bỏ ngoài tai những chuyện thị phi để dốc sức thi đấu thật tốt trên sân cỏ. Giành chiến thắng và ghi điểm trong mắt khán giả cũng là rất quan trọng. Đặc biệt những cầu thủ Thanh Hoá trong đội hình phải cố gắng thi đấu gấp đôi, gấp ba cũng là điều chắc chắn.
* Ông có an tâm với những sự chuẩn bị lực lượng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng năm nay không?
- Với những sự bổ sung như Phước Tứ, Bảo Khanh, Quang Vinh… tôi có được những cầu thủ nội cực kỳ chất lượng. Chưa kể những cầu thủ còn lại của Thanh Hoá, như tiền đạo Đình Tùng chẳng hạn, sẽ giữ “chất” Thanh ở trong linh hồn và lối chơi toàn đội. Chỉ có đôi chút lo lắng khi nhìn vào danh sách ngoại binh của tôi. Da Silva và Lima sau chấn thương vẫn chưa có phong độ tốt. Các cầu thủ còn lại chưa hẳn là hay nhất. Giá tôi có một tiền đạo xuất sắc như Samson (TĐCS. Đồng Tháp) thì hay biết mấy.
* Với 50 tỷ kinh phí được công bố, ông có nghĩ Lam Sơn Thanh Hoá chỉ đặt mục tiêu trụ hạng là khiêm tốn không?
- Tôi nghĩ thể là vừa. Dù sao, đội bóng của tôi vẫn chỉ có được đội hình tạm ổn chứ so với các đại gia khác chẳng ăn ai. V-League năm nay toàn diện mạnh cả nên mục tiêu đó là vừa sức nhất.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Nhã Nam (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN