
Minh Phương: Cũng có lúc tôi ước mình trẻ lại
Gánh nặng tuổi tác đã in hằn dấu ấn lên bước chạy của Minh Phương, nhưng điều đó không có nghĩa là tiền vệ thủ quân ĐT Việt Nam đã lãng quên những kỹ năng chơi bóng hay nhất của mình.
(TT&VH) - Gánh nặng tuổi tác đã in hằn dấu ấn lên bước chạy của Minh Phương, nhưng điều đó không có nghĩa là tiền vệ thủ quân ĐT Việt Nam đã lãng quên những kỹ năng chơi bóng hay nhất của mình. Trong cuộc trò chuyện đầu năm với TT&VH, Minh Phương đã thẳng thắn chia sẻ rất nhiều vấn đề liên quan tới ĐT Việt Nam và bóng đá Việt Nam.* Chào Minh Phương. Đầu năm xin chúc Phương và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn. Với tư cách là đội trưởng ĐT Việt Nam, Minh Phương nhìn nhận như thế nào về ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trong năm 2009?
- Không biết có phải vì may mắn và không may mắn, nhưng theo tôi nghĩ thì ĐT Việt Nam trong năm 2009 đã có những bước tiến vượt bậc, anh em cầu thủ trong đội thấy tiến bộ hơn, khả năng chuyên môn càng được nâng cao. Mà người hâm mộ đòi hỏi cao hơn thì trình độ của chúng tôi càng phải cao hơn rồi.
* Trao đổi với TT&VH cách đây không lâu HLV Calisto có nói rằng việc ĐT Việt Nam không có mặt ở VCK Asian Cup 2011 không phản ánh chính xác trình độ của bóng đá Việt Nam. Minh Phương nghĩ sao về nhận xét này?
- Bởi thế tôi mới nói là may mắn và không may mắn. May mắn là qua từng trận đấu thì ĐT Việt Nam đã tiến bộ hơn, còn không may mắn là vì chúng tôi không tới được Qatar vào mùa hè năm sau để tham dự VCK Asian Cup 2011.
* Theo Minh Phương, cái được lớn nhất với bóng đá Việt Nam trong năm 2009 là gì?
- Tôi thấy hệ thống các ĐT từ trên xuống dưới ngày càng tiến bộ, ngày càng đi lên, đây là điều rất mừng cho bóng đá Việt Nam. Đấy là cái chung, còn cái riêng là ĐT Việt Nam thì ngày càng tốt hơn, về đời sống, về chuyên môn…, nói chung là về mọi thứ.
Minh Phương sẽ
còn tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam. * Theo Minh Phương thì ĐT Việt Nam cần làm gì và cần bổ sung như thế nào để mạnh hơn nữa?
- Cái này có lẽ phải hỏi thầy Calisto thì chính xác hơn.
* Đời sống cầu thủ bây giờ được cải thiện hơn rất nhiều so với trước, nên liệu có bao giờ Minh Phương cảm thấy tiếc nuối và ước ao giá như mình trẻ lại 4 hoặc 5 tuổi hay không?
- Dĩ nhiên là có, bởi tôi đã từng thi đấu với 2 đến 3 thế hệ ở ĐT Việt Nam nên tôi cũng biết và cũng có lúc mơ ước, nhưng thực tế thì chịu thôi.
* Minh Phương từng có thời gian rất dài làm việc với HLV Calisto ở cả ĐT lẫn CLB, vậy theo Phương đâu là bí quyết để HLV Calisto luôn xây dựng được lối chơi đặc trưng ở mỗi đội bóng mà ông dẫn dắt?
- Về vấn đề này thì chắc mỗi người sẽ có cách nhận định riêng, nhưng theo tôi thầy Calisto là người rất hiểu cầu thủ, hiểu về lối chơi, hiểu về từng sở trường sở đoản của mỗi người. Vì thế, thầy biết cách sắp xếp người nào cho hợp lí với từng đối tượng và từng đối thủ. Bên cạnh đó, thầy cũng biết cách truyền đạt làm sao cho học trò hiểu được rằng thầy muốn chúng tôi làm cái gì và cần phải làm cái gì. Tôi nghĩ đấy là những nguyên nhân chính khiến những đội bóng dưới quyền của thầy Calisto luôn có lối chơi đặc trưng rất dễ nhận ra.
* Vậy trong những thời điểm khó khăn nhất của ĐT.LA trước đây và ĐT Việt Nam hiện tại, HLV Calisto thường làm gì để xốc lại tinh thần cầu thủ sau chuỗi trận không thành công?
- Đấy là chuyện của năm cũ rồi, thôi năm mới chúng ta hãy chỉ nói chuyện mới mà thôi (cười).
* Minh Phương được coi là cầu thủ có lối chơi sáng tạo nhất của ĐT Việt Nam trong khoảng gần 10 năm qua. Vậy trong số các cầu thủ trẻ hiện tại, Phương thấy cầu thủ nào có nét giống mình nhiều nhất để được coi là “truyền nhân” của Minh Phương?
- Khó lắm anh ạ. Nếu thi đấu nhiều và thi đấu chung với một cầu thủ nào đó thì tôi còn có thể nhận ra được, nhưng nếu chỉ qua một hai trận đấu thì còn như thế này như thế khác, nên khó hiểu được lắm. Mà trong bóng đá thì không ai có thể giống ai, có thể hao hao giống thế này thế kia, nhưng mỗi người có một phong cách riêng, nên tôi không biết nói sao về chuyện này.
* Minh Phương ghi dấu ấn ở ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng thực sự nổi bật và xuất sắc ở vai trò tiền vệ trung tâm, Minh Phương có thể chia sẻ bí quyết để chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau như vậy?
- Sở trường của tôi là tiền vệ trung tâm, nhưng ngày xưa ở CSG các anh lớn đá bóng rất hay nên tôi được đẩy ra biên thi đấu. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết được, hiểu được và định hình được để đá được ở vị trí mới. Có thể tôi đá không tốt lắm ở vai trò không phải sở trường, nhưng luôn cố gắng và nỗ lực để cho tròn vai.
* Có rất nhiều thông tin trái ngược xung quanh chuyện Minh Phương giã từ ĐT Việt Nam. Hiện tại Minh Phương có còn bảo lưu nguyện vọng chia tay với ĐT Việt Nam?
- Bóng đá là niềm đam mê của tôi, nên nếu còn mê và còn sức thì còn chơi, khi nào tôi thấy đuối sức, không chơi được, không còn cần thiết cho đội nữa thì tôi xin rút. Còn bất cứ khi nào đội cần thì tôi luôn sẵn sàng.
* Xin cám ơn Minh Phương về cuộc trao đổi này.
Hoàng Huy – thực hiện
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN