thethaovanhoa.vn

Hôm qua, tròn 100 năm Old Trafford: Một thế kỷ oai hùng

20/02/2010 10:32 GMT+7

Sân bóng huyền thoại của nước Anh và cả thế giới vừa kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi ngày hôm qua.

(TT&VH) - Sân bóng huyền thoại của nước Anh và cả thế giới vừa kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi ngày hôm qua.

Sân Old Trafford được mở cửa vào ngày 19/2/1910. Trận đấu ra mắt của M.U là chiến thắng 4-3 hết sức đáng nhớ trước Liverpool. Ngay trong năm sau, sân nhà của đội bóng áo đỏ thành phố Manchester được chọn làm nơi  tổ chức trận đá lại Cúp FA khi Bradford đánh bại Newcastle 1-0 trước 58.000 khán giả. Kỷ lục khán giả ở Old Trafford được lập năm 1936 khi 76.962 người đến xem trận bán kết Cúp FA giữa Wolves và Grimsby, còn kỷ lục của chính đội chủ nhà về số khán giả được lập mới cách đây ba năm khi 76.098 khán giả đến sân trong trận gặp Blackburn năm 2007.


Bên ngoài sân bóng có một bức tượng của Sir Matt Busby đứng chống nạnh mỉm cười. HLV huyền thoại này có hơn 20 năm gắn bó với Old Trafford, mang về cho M.U 5 chức vô địch quốc gia, 2 Cúp FA và một Cúp C1. Trong tương lai không xa, các nhà điều hành sân hẳn sẽ phải nghĩ đến việc dựng một bức tượng nữa của Sir Alex Ferguson, người cho đến giờ đã làm được hơn hẳn so với Busby. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Busby phải trải qua thảm kịch khủng khiếp 1958 để xây dựng nên một M.U vô địch sau đó. Ngày nay, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh để tưởng nhớ sự kiện bi thảm đó khắp xung quanh Old Trafford. Ngoài Busby, bên ngoài Nhà hát của những giấc mơ còn có một quần thể tượng khác: bộ ba thần thánh George Best (đã qua đời năm 2005), Denis Law và Sir Bobby Charlton.


Ngoài những kỷ niệm với CLB M.U, Old Trafford cũng từng nhiều lần được chọn làm sân nhà cho ĐT Anh. “Tam sư” chơi bóng ở đây trong các trận gặp tuyển Xứ Wales và Hy Lạp hồi năm 2001 khi sân Wembley đang được xây dựng lại. Old Trafford làm sân nhà cho trận đấu lớn đầu tiên cho các CLB ở đấu trước châu Âu khi AC Milan đánh bại Juventus trên chấm phạt đến trong trận chung kết Champions League năm 2003. Không chỉ bóng đá, Old Trafford còn làm chủ nhà cho giải vô địch bóng bầu dục quốc tế Super League Grand Final kể từ năm 1998, giải bóng bầu dục Anh Tests và các trận quyền anh vô địch thế giới.

Trở lại với Premier League, sân nhà của M.U cũng từng không ít lần chứng kiến những khoảnh khắc trọng đại nhất của giải Ngoại hạng. Đội bóng của Ferguson kết thúc 26 năm chờ đợi để đăng quang ở đó vào năm 1993. Mới nhất, M.U chính thức trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng năm 2009 ngay ở sân nhà. Năm 2002, Arsenal cũng đăng quang ở Old Trafford. Hai chức vô địch đó là một phần trong thành tích của Ferguson, HLV xuất sắc nhất trong lịch sử M.U. Trong suốt thời kỳ đó, những thần tượng của Old Trafford là Eric Cantona, Roy Keane, Ryan Giggs, David Beckham và Cristiano Ronaldo.

T.Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN