thethaovanhoa.vn

"Đào tẩu" khỏi Hollywood

08/02/2010 13:32 GMT+7

Hollywood đang có nguy cơ đánh mất danh hiệu kinh đô điện ảnh khi ngày càng nhiều xưởng phim được mở tại các bang khác và lôi kéo các đạo diễn bằng điều kiện làm nghề rất hấp dẫn, trước hết là chính sách tín dụng cực kỳ ưu đãi.

(TT&VH) - Hollywood đang có nguy cơ đánh mất danh hiệu kinh đô điện ảnh Mỹ. Các hãng phim ở đây đã bị cơn khủng hoảng kinh tế giáng đòn hai lần. Không chỉ kinh phí làm phim bị cắt xén mà sự cạnh tranh cũng tăng mạnh từ phía các “đối thủ”. Nhiều xưởng phim đã được mở tại một loạt bang của Mỹ và đang tìm cách lôi kéo các đạo diễn bằng điều kiện làm nghề rất hấp dẫn, trước hết là chính sách tín dụng cực kỳ ưu đãi.

Theo thông tin của FilmLA, tổ chức phi thương mại chuyên nghiên cứu về thị trường điện ảnh Mỹ, số phim được làm tại các trường quay Hollywood và trên đường phố Los Angeles trong năm qua giảm 31% so với năm 2008. Cần nói thêm là sự sụt giảm này không liên quan trực tiếp tới cuộc khủng hoảng tài chính. Trong 10 năm qua, số lượng phim được quay ở Los Angeles giảm tới một nửa.

Bang California đang đối mặt với một xu hướng đáng lo ngại: Các hãng phim Hollywood ngày càng thích chọn bối cảnh ở những nơi khác, tại các bang ít nóng nực hơn, có chính sách tín dụng ưu đãi và nhiều cảnh đẹp hơn như Louisiana, New Mexico hay Michigan. FilmLA nhận định rằng, nếu Los Angeles không nâng được khả năng cạnh tranh của mình thì trong tương lai không xa, thành phố này sẽ bị “cướp trắng” ngành công nghiệp điện ảnh.


Hollywood bị “chảy máu điện ảnh”
Mấy năm qua, nữ minh tinh Hollywood Jennifer Aniston thường xuyên xa nhà dài ngày bởi phần lớn những bộ phin gần đây của cô đều được quay ở ngoài Los Angeles, chẳng hạn như Management tại bang Oregon hay The Bounty Hunter ở New Jersey... Đạo diễn gạo cội Clint Eastwood thì thực hiện Gran Torino tại bang Michigan vốn rất xa lạ với công nghiệp điện ảnh. Trong khi đó, bộ phim viễn tưởng Battle: Los Angeles nói về lực lượng lính thủy đánh bộ bảo vệ thành phố quê hương khỏi cuộc tấn công của người ngoài hành tinh được quay chủ yếu ở thành phố Baton Rouge, bang Louisiana.

Những người làm điện ảnh Mỹ “phản bội” Hollywood vì một nguyên nhân rất “đời”: Quay phim ở California không có lợi bằng tại các bang khác. Sự “trốn chạy” khỏi Hollywood đã bắt đầu từ gần 10 năm trước, khi nước láng giềng Canada hứa hẹn với các nhà sản xuất và đạo diễn những ưu đãi về thuế rất hấp dẫn. Tiếp bước Canada là nhiều nước khác. Để phản ánh tình trạng Hollywood bị “cướp cơm” như thế nào, người ta chỉ cần nêu ra một chi tiết: Cả năm tác phẩm điện ảnh nhận đề cử Oscar 2003 Phim xuất sắc nhất đều được quay bên ngoài nước Mỹ.

Bảy năm trước, khi một số bang ở Mỹ cũng bắt đầu đưa ra chính sách ưu đãi đối với các nhà làm phim thì tình hình của Hollywood càng khó khăn hơn. Tính đến cuối năm 2009 đã có tổng cộng 40 bang áp dụng chính sách như vậy.


Aniston (ảnh trái) và Eastwood - hai trong số
 những “kẻ phản bội” Hollywood
Số lượng “kẻ đào tẩu” khỏi Hollywood cũng tăng chóng mặt. Năm 2001 có hơn 80% số phim nhựa, chương trình truyền hình và clip quảng cáo được quay tại California. Đến năm 2009, chỉ có 5 bộ phim bom tấn được làm trong các trường quay của Hollywood.

Hiện nay, New York đang đứng thứ hai ở Mỹ về sức hút đối với các đoàn phim. Bảy năm trước, Louisiana đã vươn lên vị trí thứ ba. New Mexico cũng thuộc nhóm những bang rất giỏi trong việc tranh giành “chiếc bánh điện ảnh”. Tại khu vực miền Nam này, trong 6 năm gần đây đã có 90 tác phẩm điện ảnh kinh phí lớn và phim truyền hình được quay.

Tại New Mexico cũng như ở California, mặt trời luôn rực rỡ và thời tiết cực kỳ thuận lợi cho việc làm phim. Bang này đã ưu đãi về thuế cho các đoàn phim lên tới 1,5 tỷ USD. Tại thành phố Albuquerque, người ta đã xây dựng những trường quay siêu hiện đại để có thể thực hiện bất kỳ bộ phim loại nào. Ngoài sự ưu đãi thuế 25%, chính quyền bang New Mexico còn cho các nhà làm phim vay tiền ở mức cao nhất là 15 triệu USD mà không phải trả lãi.

Các nhà kinh tế tính rằng mỗi “USD điện ảnh” được quay vòng 19 lần trong khi ở các lĩnh vực kinh doanh khác, con số này chỉ là 4. Trung bình, mỗi USD đầu tư vào điện ảnh mang lại cho nền kinh tế 2,9 USD.

Vậy, một câu hỏi được đặt ra là: Chính quyền California - bang do siêu sao Hollywood Arnold Schwarzenegger làm thống đốc trong sáu năm qua - chẳng lẽ chịu ngồi yên nhìn sự “đào tẩu”? Thật ra vị Thống đốc - người hùng cơ bắp đã lực bất tòng tâm. Mãi tới năm ngoái, dưới sức ép của ông, các nhà làm luật ở bang này mới chịu thông qua điều luật ưu đãi thuế cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Các biện pháp kích thích điện ảnh của California chẳng những muộn màng mà còn không đủ mạnh, thua xa các bang khác. Chẳng hạn, tại bang Michigan, cộng tất cả những loại ưu đãi thì các đoàn phim được giảm thuế tới 42%. Nhờ thế mà năm 2009, bang này đã chứng kiến một sự nhảy vọt với 50 phim được quay tại đây (giúp thu về 223 triệu USD), cao hơn hẳn con số 35 phim (125 triệu USD) của năm 2008. Thành tích này càng ấn tượng nếu ta biết rằng năm 2007, ngành công nghiệp điện ảnh của Michigan mới chỉ đạt... 2 triệu USD.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN