
Tìm “quà tặng” cho 1.000 năm sau
Chiều qua, 5/2, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã công bố kế hoạch lựa chọn các hiện vật đặt trong thiết bị lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau”. Đây là một chương trình hết sức lý thú và hấp dẫn mà mọi người đều có thể trực tiếp tham gia lựa chọn.
(TT&VH) - Chiều qua, 5/2, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã công bố kế hoạch lựa chọn các hiện vật đặt trong thiết bị lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau”. Đây là một chương trình hết sức lý thú và hấp dẫn mà mọi người đều có thể trực tiếp tham gia lựa chọn.
Tỉnh Ninh Bình vẫn đang cân nhắc lựa chọn vật phẩm "gửi tới mai sau" của tỉnh mình là trống đồng (đúc thu nhỏ) hoặc đầu rồng thời Lý...? |
Xuất phát từ một hình thức không mới trên thế giới - lưu giữ thời gian - tức là chôn giữ các vật phẩm xuống lòng đất để 50, 100 năm sau hoặc lâu hơn nữa,“hậu thế” sẽ mở ra xem; Hình thức này cũng đã từng xuất hiện ở Việt Nam - đó là lưu giữ bức thư trên công trường Thủy điện Sông Đà. Nhưng chương trình “Gửi tới mai sau” lại có một ý nghĩa đặc biệt vì là công trình để lại dấu ấn tới cả 1.000 năm sau nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Cách thức lựa chọn vật phẩm cũng hết sức ý nghĩa: Lựa chọn 1.000 vật phẩm, trong đó sẽ gồm 63 vật phẩm đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 937 hiện vật do nhân dân đề xuất. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, BTC sẽ phát động cuộc vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đề xuất các hiện vật để lưu giữ. Những món quà cho 1.000 năm sau có thể là những vật dụng đơn giản gần gũi với mỗi chúng ta như những món đồ dùng hàng ngày được ưa thích, những nhãn mác của các mặt hàng nổi tiếng, hoặc là những vật phẩm thể hiện sự phát triển của khoa học công nghệ trong cuộc sống... Qua đó, thế hệ mai sau sẽ có được cái nhìn sâu sắc nhất về đời sống thường nhật của chúng ta. Ngoài ra, các vật phẩm cần có kích thước nhỏ gọn, độ bền vĩnh cửu, có thể tích không quá 1.000cm3 (tương đương với một khối lập phương mỗi chiều 10cm)
Sau khi thu thập các ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, một hội đồng tuyển chọn các hiện vật được thành lập, nghiên cứu tất cả các ý kiến đề xuất để chọn ra 937 vật phẩm còn lại. Các hiện vật trong quá trình lựa chọn đều được trưng bày để lấy ý kiến nhân dân. Lễ đặt và niêm phong 1.000 hiện vật được lựa chọn vào thiết bị lưu giữ vật phẩm gửi tới thế hệ mai sau được tổ chức vào ngày 15/8/2010. Thiết bị lưu giữ dự kiến sẽ được thiết kế như một quả chuông có thể tích chứa 1.000 lít, và được chôn xuống đất.
|
Ngay bây giờ bạn có thể đề xuất "quà tặng" của mình gửi tới 1.000 năm sau bằng cách gửi đề xuất về địa chỉ của BTC là: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - 47 phố Hàng Dầu, Hà Nội; hoặc email:qhvhanoi@gmail.com |
Đông Kinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN