thethaovanhoa.vn

“Trả nợ” Hà Nội bằng game show

04/02/2010 09:09 GMT+7

Game show “thuần Việt” Hà Nội 36 phố phường đã đi được một nửa chặng đường. Ông Phần “nông thôn” - đạo diễn nổi tiếng với những phim về làng quê Việt, như Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình, người thực hiện game show đã trò chuyện với TT&VH.

(TT&VH) - Game show “thuần Việt” Hà Nội 36 phố phường đã đi được một nửa chặng đường. Ông Phần “nông thôn” - đạo diễn nổi tiếng với những phim về làng quê Việt, như Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình... đã đem đến “làn gió mới” cho game show này. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần có cuộc trò chuyện với TT&VH.

* Một game show “thuần Việt” có phải lý do để Hà Nội 36 phố phường giành HCV LH Truyền hình toàn quốc vừa qua, thưa ông?

- Khi nhận giải thưởng, tôi thực bất ngờ và xúc động. Bởi lẽ đây là lần đầu tôi làm game show lại là một game show có format “thuần Việt”, thậm chí “thuần Hà Nội”. Chương trình được nhận giải một phần bởi vì game show mới lạ, có tính chính trị, xã hội...

* Game show tại Việt Nam đang bão hòa, sao ông lại “húc đầu” vào lĩnh vực này?

- Vẫn biết tất cả những khó khăn đó nhưng tôi liều “đổi gió” một chút. Hà Nội hướng đến 1.000 năm có nhiều cảm xúc tha thiết lắm. Tôi muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa để “trả nợ” Hà Nội. Bằng tâm huyết của mình và những người cộng sự uyên bác như: nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, nhà sử học Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, nhà thơ Bằng Việt... chúng tôi quyết tâm làm Hà Nội 36 phố phường. Sự mới mẻ của game show thể hiện ở phong cách truyền hình thực tế, các đội chơi thể hiện kiến thức qua sự vận động tìm kiếm, di chuyển đến các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Nội.

* Như ông nói, Hà Nội 36 phố phường mang một phong cách mới của truyền hình thực tế - một thể loại còn khá mới mẻ ở VN, vậy ê kíp có gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện?

- Khác với những trò chơi truyền hình chỉ thực hiện trong trường quay và trả lời kiến thức từ ngân hàng câu hỏi, theo lối trắc nghiệm, Hà Nội 36 phố phường đưa người xem và khán giả đến từng ngóc ngách của thủ đô nghìn năm văn hiến. Người tham gia cuộc chơi không hề được tập luyện, không phải “diễn” để quay phim mà phải tự mình thể hiện hiểu biết về những nơi đã đến, những con đường đã đi qua và giải quyết những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong hành trình... Tôi đã chứng kiến cảnh người quay phim vai áo ướt mồ hôi khi đi miệt mài quanh các phố phường. Các bạn trẻ tham gia game show thì rã rời chân vì chạy nhưng họ đều rất nhiệt tình và nở những nụ cười thật tươi.

* Được biết, hậu trường của Hà Nội 36 phố phường còn có những pha rất gay cấn?

- (Cười) Đó là buổi ghi hình chương trình có chủ đề Mùa Thu Hà Nội, cả ê-kíp sản xuất được phen thót tim khi thực hiện phần thi Truy tìm kỷ vật ở hồ Tây. Yêu cầu với các đội chơi là: Lấy được bông sen còn sót lại trong đầm. Một đội chơi tìm thấy thuyền vội vã nhảy lên, thuyền đổ ụp. Không đầu hàng, một bạn gái nhảy xuống nước, lội bùn đẩy con thuyền ra đến giữa đầm, đoạt kỷ vật. Chiếc micro giá trị cũng đã rơi xuống hồ mất tăm. Đội quay phim cũng ôm máy quay nhảy xuống...

* Trong cuộc hội thảo về phim truyền hình gần đây, ông một lần nữa lên tiếng “bức xúc” về chuyện kinh phí, khi làm game show, ông có thoải mái hơn so với khi làm phim truyền hình?

Game show Hà Nội 36 phố phường phát sóng vào 11h thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 với sự tài trợ của nhãn hiệu bia HALIDA Thăng Long.

- Chúng tôi làm chương trình với một mong muốn gắn tình yêu Hà Nội vào nhịp sống hằng ngày. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã tìm được nhãn hiệu bia HALIDA Thăng Long tài trợ. Tôi rất thích hướng đi cũng như tình cảm mà thương hiệu này dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

* Xin cảm ơn ông!

Hoàng Lê (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN