thethaovanhoa.vn

Sổ tay: Năm… một

28/01/2010 12:32 GMT+7

Hỏi cựu trào Amaobi, rằng chữ ký của anh có thời hạn bao nhiêu, “Bi” ngắn gọn: “Một năm! À, không phải, chỉ một mùa thôi. Ở B.BD, tôi, Kesley Huỳnh Alves, Osita và cả Molina đều thế”.

(TT&VH) - Hỏi cựu trào Amaobi (Vua phá lưới V-League 2004, người vừa mới đạt được hợp đồng với đội bóng cũ B.BD), rằng chữ ký của anh có thời hạn bao nhiêu, “Bi” ngắn gọn: “Một năm! À, không phải, chỉ một mùa thôi. Ở B.BD, tôi, Kesley Huỳnh Alves, Osita và cả Molina đều thế”. Tức là đến sau ngày 31/8 năm nay, hết thảy những cái tên trên sẽ lại là cầu thủ tự do, trên thị trường chuyển nhượng.

Phần lớn các CLB Việt Nam (V-League và cả giải hạng Nhất) đều chỉ ký hợp đồng năm một với ngoại binh. Vì sao?

Theo cựu HLV B.BD – Lê Thụy Hải, các cầu thủ nước ngoài thường không duy trì được trạng thái (thể trạng và khát vọng thi đấu), khi tiến đến năm thứ 2 của hợp đồng đã ký. Với những người sớm tạo được thương hiệu sau một giai đoạn nhất định của mùa bóng hay giải đấu, thậm chí còn tệ hơn. Thì đấy, cứ nhìn vào Timothy hay Lazaro ở V-League 2009, sẽ thấy ngay.

Ông Hải “lơ” phân tích, rằng ngoại binh ngoài việc chạy nhanh hơn và khỏe hơn (tức bền hơn) người Việt, họ chẳng còn tố chất gì đặc biệt. “Khi mới đến Việt Nam, họ luôn tập luyện với khối lượng gấp 1,5 – 2 lần cầu thủ nội. Đó là cách tốt nhất để các ngoại binh duy trì thể trạng. Thế nên, khi họ chỉ tập luyện bằng với giáo án của nội binh, là vứt”, HLV Lê Thụy Hải từng phát biểu.

Có thể không phải trường hợp nào cũng như ông Hải “lơ” đề cập (Philani hay Aniekan là những đảm bảo), nhưng rõ ràng, chỉ số an toàn của ngoại binh là tương đối thấp. Những cuộc chèo kéo, đi đêm diễn ra liên miên và đôi khi chỉ cần một cú điện thoại mời gọi, cầu thủ ngoại có thể không còn là chính mình, ở trận đấu ngay sau đó. Ký hợp đồng năm một cũng là cách tốt nhất để không phải chịu những tổn thất về tài chính (đền bù hợp đồng), khi các CLB Việt Nam có ý sa thải một ai đó (do không đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn).

Có một hướng phát triển mới, trong khoảng 2 – 3 năm qua, rằng nhiều ngoại binh vẫn đạt được hợp đồng nhiều hơn một năm, với các CLB. Đó thường rơi vào các trường hợp mà đội bóng có kế hoạch nhập tịch cho họ. Thời hạn hợp đồng, tiền lót tay, đi liền với những cam kết cống hiến cho đội bóng đã cất công xin nhập tịch. Thì ít nhất nó phải cỡ 3 năm!

Tùy Phong
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN