|
Sổ tay: “Ăn nhau về sáng”
V-league mấy năm gần
đây giống như một cuộc chơi mà kết cục của nó “ăn nhau về sáng”. Cụ
thể, những kết quả chung cuộc phụ thuộc phần lớn vào giai đoạn lượt về.
Có trường hợp ĐTLA bết bát suốt lượt đi nhưng lại bừng tỉnh ở lượt về và
vô địch.
Chỉ có mùa trước là
khác biệt, khi SHB.ĐN đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngay từ vòng đấu thứ 6 và
duy trì cho tới khi kết thúc. Cuộc nước rút mang màu sắc “ăn nhau về
sáng” chỉ xảy ra với đội bóng cần phải trụ hạng là T&T HN xếp cuối
lượt đi đã đứng thứ 4 lượt về.
Thế cho nên, nếu
trông chờ vào lượt về, những đội bóng có tham vọng, lại chơi tồi ở lượt
đi có thể phải trả giá đắt. XMHP, Bình Dương, SHB.ĐN… đều đã khá ổn định
trong thời gian chuẩn bị, sẵn sàng bắt nhịp từ sớm.
Tuy nhiên, vẫn còn
một khả năng bỏ ngỏ, để “truyền thống” lật ngược tình thế, lội ngược
dòng để vô địch có thể xảy ra. HAGL, ĐTLA và cả V.Ninh Bình vẫn đang ấp ủ
kế hoạch biến các cầu thủ ngoại thành cầu thủ nội, để có thể đưa ra sân
nhiều hơn 3 cầu thủ “Tây” đồng thời. Hiện, hồ sơ nhập quốc tịch cho các
cầu thủ ở 3 CLB nói trên và một số CLB khác đang nằm trên bàn xét duyệt
và chờ phê chuẩn.
Nếu các CLB đó thành
công, có thể thế cục mà chúng ta nhận định ở thời điểm hiện tại sẽ trở
nên lạc hậu. HAGL với 8 cầu thủ ngoại, ĐTLA với 6 và Ninh Bình với 6-7
cầu thủ ngoại ra sân cùng lúc sẽ “bóp méo” cán cân hiện thời. Chắc chắn
là như thế! |