
HLV trưởng HN.ACB Mauricio: “Hạnh phúc vì HN.ACB”
Chưa từng dẫn dắt chính thức đội bóng nào trước khi sang Việt Nam, nhưng chỉ vài tháng làm việc cùng HN.ACB, HLV Mauricio đã giúp CLB này có dấu hiệu thay da đổi thịt rõ rệt.
(TT&VH) - Chưa từng dẫn dắt chính thức đội bóng nào trước khi sang Việt Nam, nhưng chỉ vài tháng làm việc cùng HN.ACB, HLV Mauricio đã giúp CLB này có dấu hiệu thay da đổi thịt rõ rệt. TT&VH đã có cuộc trao đổi ngắn với HLV Mauricio khi HLV trẻ này cùng gia đình tới sân Hàng Đẫy vào chiều qua để xem trận HP.HN – Quảng Nam ở vòng 1/16 Cúp QG 2010.* Xin chào HLV Mauricio, xin anh cho biết cảm xúc của mình khi trở lại Việt Nam?
- Lần này trở lại Việt Nam tôi đảm nhận cương vị khác hẳn so với chính mình trước đó, đấy là chức HLV trưởng đội bóng và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
* Có gì khác biệt giữa một Mauricio tiền đạo với một Mauricio HLV như hiện tại?
- Rất khác. Bây giờ tôi phải làm nhiều việc hơn, đặc biệt là về khía cạnh chiến thuật. Nhưng cũng có thuận lợi là tôi biết rõ HN.ACB từ khi còn là cầu thủ nên mọi người cũng nhanh chóng hiểu nhau.
* Nguyên nhân nào khiến anh trở lại Việt Nam?
- Khi đang ở Argentina thì tôi nhận được lời mời của ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB HN.ACB, và tôi cảm thấy rất vui vì mình có cơ hội trở lại Việt Nam, trở lại mái nhà HN.ACB của mình. Tôi được đề nghị một bản hợp đồng 2 năm và tôi không mất nhiều thời gian để đi tới quyết định.
Mauricio là con số 0 về huấn luyện và chỉ đạo trước khi quay trở lại HNACB làm HLV * Trước khi tới đây, anh đã huấn luyện bất kỳ một CLB nào chưa?
- Trước khi tới Việt Nam tôi chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào. Trong 2 năm qua, tôi vừa học lớp HLV quốc tế ở Argentina vừa chơi bóng và sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì tôi sang Việt Nam hành nghề luôn.
* Anh có nghĩ việc thiếu kinh nghiệm huấn luyện thực tiễn như vậy sẽ làm khó cho công việc của mình?
- Cũng có phần nào nhưng không phải là tất cả, vì nhờ có 3 năm chơi bóng tại HN.ACB nên tôi rất hiểu CLB này, hiểu từ chủ tịch cho tới cầu thủ, tôi biết tất cả mọi người ở đây, và tôi cũng rất hiểu bóng đá Việt Nam. Có khoảng 20 cầu thủ hiện tại của HN.ACB từng thi đấu cùng với tôi trước đây như Thành Lương, Phúc Lâm…
* Mục tiêu của HN.ACB trong mùa bóng năm nay chắc hẳn là thăng hạng V-League?
- Đương nhiên là như vậy rồi. Đấy là một nhiệm vụ rất quan trọng với tôi.
* Anh có tin rằng HN.ACB sẽ hoàn thành được mục tiêu này?
- Tôi sẽ cố gắng, dù biết rằng thực tế luôn khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Tôi cũng nhận diện được những đối thủ chủ yếu của HN.ACB ở giải hạng Nhất năm nay như TP.HCM và một số đội bóng khác. Nói chung tôi biết rất nhiều và tôi cũng biết cần phải làm gì để chúng tôi hoàn thành mục tiêu. Như anh thấy đấy, hôm nọ chúng tôi đã chơi một trận rất hay với HN.T&T và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc về màn trình diễn của các học trò.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này và chúc HN.ACB thi đấu thành công.
Giang Huy (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN