thethaovanhoa.vn

Top 10 tiền vệ hàng đầu của Premier League

19/01/2010 14:38 GMT+7

Hai chuyên gia Jamie Redknapp và Andy Towsned đã đưa ra những đánh giá của mình và bình chọn ra 10 tiền vệ xuất sắc nhất Premier League từ trước tới nay.

(TT&VH Online) - Cesc Fabregas đang mê hoặc cả Premier League với những phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu. Liệu Fabregas có nằm trong số những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League từ trước tới nay? Hai chuyên gia Jamie Redknapp và Andy Towsned đã đưa ra những đánh giá của mình và bình chọn ra 10 tiền vệ xuất sắc nhất Premier League từ trước tới nay.

Jamie Redknapp:

Top 10 của Jamie Redknapp:

1. Patrick Vieira
2. Roy Keane
3. Steven Gerard
4. Paul Gascoigne
5. Bryan Robson
6. Frank Lampard
7. Paul Scholes
8. Paul Ince
9. Cesc Fabregas
10. Claude Makelele

Tôi chỉ lựa chọn những người mà tôi đã từng đối đầu, hay chứng kiến họ thi đấu, do đó tôi bỏ qua Glenn Hoddle và Graeme Souness. Tôi cũng bỏ qua các tiền vệ cánh như Ryan Giggs hay John Barnes, bởi khi nói về Giggs mọi người chỉ nhớ tới anh ấy như một chuyên gia chạy cánh. Do đó, tôi chỉ muốn nhắc đến những mẫu tiền vệ toàn diện hay những người có khả năng làm bóng và Cesc Fabregas là một trong 10 sự lựa chọn của tôi. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt, mặc dù vai trò của Fabregas ở Arsenal không phải giống như của mẫu tiền vệ trung tâm truyền thống. Trên thực tế, Fabregas, Steven Gerrard hay Frank Lampard được lợi rất nhiều từ việc được chơi cao gần với các tiền đạo, kết quả là họ ghi được rất nhiều bàn thắng.


Bóng đá bây giờ rất hiếm xảy ra những cuộc chiến giữa các tiền vệ dữ dằn ở khu vực giữa sân. Tôi còn nhớ các trận derby Merseyside  ngày trước thường được nhắc đến như là cuộc đối đầu riêng giữa Peter Reid và Paul Bracewell với Steve McMahon và Ronnie Whelan. Nhưng hiện tại, thường có đến 3 tiền vệ ở giữa sân và các cú tắc bóng cũng không còn dữ tợn như trước bởi bóng đá bây giờ đã thay đổi.


Patrick Vieira - tiền vệ xuất sắc nhất trong mắt Jamie Redknapp

Paul Scholes và Paul Ince phải có mặt trong danh sách này. Đừng quên Ince đã từng chơi cho M.U, Liverpool và Inter. Claude Makelele cũng xứng đáng bởi những thành công cùng với Chelsea. Ngoài ra Makelele còn là hình mẫu của các tiền vệ đánh chặn phía trước hàng phòng ngự. Rất khó khăn để lựa chọn ra top 5 và tôi đã phải thay đổi vài lần trước khi chốt lại. Bryan Robson là người hùng trong mắt tôi, còn Gascoigne, ở thời kỳ đỉnh cao của mình, anh ấy đơn giản là số một. Còn Roy Keane và Patrick Vieira, họ là những tiền vệ có tố chất lãnh đạo và sinh ra để giành chiến thắng. Vieira là sự lựa chọn số 1 của tôi. Anh ấy là nòng cốt trong mùa bóng bất bại của Arsenal năm 2004 và tôi không nghĩ đội bóng nào có thể lặp lại thành tích đó.

Andy Towsned:

Sự lựa chọn số 1 của tôi là Steven Gerrard bởi anh ấy có thể thi đấu xuất sắc ở bất kỳ thế hệ nào. Gerrard có thể đá trong đội hình của Leeds dưới sự dẫn dắt của Don Revie. Anh ấy cũng có thể thích hợp với M.U và có thể chơi bóng như Hoddle hay Brady. Có thể anh ấy không có phong độ cao ở thời điểm này, nhưng là bởi anh ấy đang phải gánh cả Liverpool. Tôi ước gì Gerrard có cơ hội được chơi cho một Liverpool mạnh hơn để gặt hái được các danh hiệu giống như Graeme Souness.


Gerrard sự lựa chọn số 1 của Andy Towsned

Cesc Fabregas là một tiền vệ xuất sắc, nhưng anh ấy không nằm trong danh sách của tôi. Tôi đồng ý rằng Fabregas là một cầu thủ tuyệt vời với khả năng kiến tạo và ghi bàn, nhưng anh ấy lại thiếu sự mạnh mẽ, quyết liệt trên sân bóng. Anh ấy sẽ đối phó như thế nào nếu như đụng phải những tiền vệ dữ dằn như Billy Bremner

Top 10 của Andy Towsned:

1. Steven Gerrard
2. Patrick Vieira
3. Roy Keane
4. Bryan Robson
5. Graeme Souness
6. Paul Gascoigne
7. Ryan Giggs
8. Paul Scholes
9. Frank Lampard
10. Glenn Hoddle

hay Johnny Giles. Tôi nhớ đã từng chứng kiến Souness giật cả cái cùi chỏ vào Ray Wilkins trong một trận đấu giữa Anh và Scotland. Liệu Fabregas sẽ giải quyết như thế nào trong tình huống này? Liệu Fabregas có thể chơi uyển chuyển như vậy trên những sân đấu đầy bùn lầy giống như bãi chăn bò của những năm 70 ? Tôi không nghĩ anh ấy có khả năng làm vậy. Nhưng anh ấy mới 22 tuổi và còn có thể tiến xa.


Những người có tên trong danh sách của tôi đều có thời gian gắn bó lâu dài với CLB của họ và rất thành công nên thật dễ dàng để đánh giá tầm ảnh hưởng của họ. Còn Paul Gascoigne, anh ấy là một trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ không giải thích vì sao lại có tới 3 cầu thủ M.U trong danh sách này. Giggs, cũng như Barnes dành phần lớn thời gian thi đấu ở cánh, nhưng tôi lựa chọn anh ấy vì không thể không làm thế. Tôi cũng xin lỗi nếu như ai đó phàn nàn rằng không có những tên tuổi như Dave Mackay, Bremner hay Sir Bobby Charlton. Tôi đã đọc rất nhiều về họ và xem họ thi đấu qua băng hình, nhưng như thế là chưa đủ để tôi đánh giá.

N.V (Lược dịch)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN