thethaovanhoa.vn

Quốc Vượng gia nhập B.BD: Để làm gì?

18/01/2010 13:10 GMT+7

“Có thể sẽ không kịp đăng ký Quốc Vượng cho giai đoạn 1 nữa, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ lấy anh ấy. Vượng đã là cầu thủ tự do rồi và đó cũng là một thuận lợi…”, HLV Mai Đức Chung xác nhận với TT&VH.

(TT&VH) - “Có thể sẽ không kịp đăng ký Quốc Vượng cho giai đoạn 1 nữa, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ lấy anh ấy. Vượng đã là cầu thủ tự do rồi và đó cũng là một thuận lợi…”, HLV Mai Đức Chung xác nhận với TT&VH, về thông tin cựu tiền vệ U23 Việt Nam Lê Quốc Vượng có thể “chuyển hộ khẩu” vào đất Thủ trong tương lai gần.

Theo thông tin hành lang, mọi thủ tục về bản hợp đồng với Quốc Vượng đã hoàn tất (chi tiết bản hợp đồng chưa được tiết lộ, nhưng nếu về Bình Dương, Vượng cũng sẽ hưởng lương loại 1, vào khoảng 35 – 40 triệu đồng/tháng). Vì bận việc gia đình nên Vượng vẫn chưa thể có mặt ở Bình Dương để tập luyện với các đồng đội trong thời gian vừa qua.

Làm lại từ đầu, đã muộn?

Suốt 2 năm ra Thể Công, Quốc Vượng gần như chưa đá một trận chính thức nào cho đội bóng quân đội, trước khi nó được chuyển giao cho Thanh Hóa (CLB Lam Sơn Thanh Hóa). Từ hơn 1 tháng qua, sau vụ mua bán suất chơi V-League giữa Viettel và Thanh Hóa hoàn tất, Vượng cũng không tham dự một buổi tập nào trong màu áo Lam Sơn Thanh Hóa. Thực tế là Vượng cũng đã xuất hiện vài lần ở Thanh Hoá, nhưng mỗi lần chỉ vài phút, rồi sau đó thì mất hút. Vậy Vượng đã đi đâu và làm gì?


Quốc Vượng (trái) vẫn còn cơ hội trở lại với phong độ đỉnh cao nếu như
còn có quyết tâm và khát vọng với nghề.


Những người thân với Vượng kể, khoảng thời gian vừa qua cầu thủ này đã về quê Nghệ An và thỉnh thoảng xách giầy đi đá phủi. “Nhìn cách Vượng cầm quả bóng và chuyển hướng tấn công, cũng như quăng mu từ ngoài vòng cấm, vẫn còn “mê” lắm. Nếu tiếp tục một ý thức nghiêm túc với nghề, tức là còn muốn chơi bóng, Vượng sẽ không mấy khó khăn để bắt nhịp cùng đội bóng mà anh ấy khoác áo”, trung vệ Phước Tứ kể sau những buổi tập hiếm hoi với Quốc Vượng.

Vấn đề lúc này thuộc về Vượng. Cổ nhân có câu: “Làm lại từ đầu chẳng bao giờ muộn” và Vượng nếu về Bình Dương, sẽ có cơ hội ngang bằng với những đồng đội từng dính chàm như anh. B.BD đã và sẽ là mảnh đất lý tưởng, cho bất cứ cầu thủ nào có năng lực cống hiến, giàu khát vọng.

Ông Chung cao tay, hay…

Cho đến bây giờ, Quốc Vượng vẫn được đánh giá như một trong những tiền vệ trụ hay nhất của BĐVN, trong khoảng 10 năm đổ lại. Kỹ năng hay nhất của Vượng là đánh chặn, chuyển hướng bóng và sốc tinh thần anh em trong những trận đấu khó khăn. Về độ lì đòn, Vượng cũng không có đối thủ. Sẽ là tuyệt vời cho tuyến giữa của B.BD (vốn đang bị thiếu hụt và lão hóa, khi Trường Giang và Hữu Thắng đều đã qua sườn bên kia của sự nghiệp, còn Công Minh hay Minh Chuyên vẫn chưa được được đánh giá cao trong vai trò này) khi có Vượng, dù anh chỉ cần chơi với 70% phong độ như trước đây. Vượng cần cho chiến dịch đòi lại ngôi vương của B.BD.

Tuy nhiên, có một khó khăn mang tính khách quan, rằng Vượng đã không chơi bóng đỉnh cao kể từ sau năm 2005. Anh cũng chỉ tập luyện rất cầm chừng, trong khoảng thời gian ở Thể Công cũ. Quốc Vượng còn bao nhiêu khát vọng, cũng như những ý niệm nghiêm túc với nghề. Đó cũng là một câu hỏi lớn, cho đội bóng lấy Vượng.

Quyết định lấy Quốc Vượng, được xem là dũng cảm, nếu không muốn nói nó còn gây sốc nhiều người. Vượng sẽ tập luyện quần quật trở lại, dưới sự định hướng của HLV Mai Đức Chung, ở môi trường chuyên nghiệp như B.BD. Đó là điều mà tất cả đều đang hướng tới. Tuy nhiên, “thuần hóa” tính cách của một cầu thủ từng dính tì vết như Vượng, là một thách thức thực sự với ông Chung “xe ca”. Và nữa, Vượng năm nay cũng đã 27 tuổi, nếu tính trên giấy tờ.

TÙY PHONG

Không phải là Bình Dương mà V.Ninh Bình mới là đội bóng đầu tiên mà Quốc Vượng thiếu chút nữa đã đầu quân sau khi Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hoá. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau, mối lương duyên Quốc Vượng-V.Ninh Bình đã không thành và cuối cùng cựu tiền vệ SLNA trở thành người của Bình Dương.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN