thethaovanhoa.vn

Thổ Nhĩ Kỳ sắp thả kẻ bắn Giáo hoàng

14/01/2010 09:32 GMT+7

Ngày 13/1, Mehmet Ali Agca, kẻ đã bắn bị thương Giáo hoàng Pope John Paul II năm 1981, nói rằng anh ta sẽ trả lời "mọi câu hỏi" về vụ việc trên sau khi ra tù vào tuần tới. Cho tới nay vẫn chưa rõ Agca tấn công Giáo hoàng là do động cơ gì.

(TT&VH) - Ngày 13/1, Mehmet Ali Agca, kẻ đã bắn bị thương Giáo hoàng Pope John Paul II năm 1981, nói rằng anh ta sẽ trả lời "mọi câu hỏi" về vụ việc trên sau khi ra tù vào tuần tới. Cho tới nay vẫn chưa rõ Agca tấn công Giáo hoàng tại quảng trường Thánh Pierre ở Vatican là do động cơ gì.

Khi mới bị bắt Agca nói rằng anh ta hành động một mình. Nhưng sau đó anh ta lại lấp lửng tuyên bố đây là âm mưu của mật vụ Bulgaria và lực lượng KGB thuộc Liên Xô cũ. Những lời khai trái ngược của Agca, có cả việc tự nhận là Đấng cứu thế, đã có lúc khiến cơ quan công tố nghĩ anh ta bị tâm thần. Năm 1983, Giáo hoàng đã gặp gỡ và tha thứ cho Agca khi anh ta đang thụ án tù 19 năm ở Italia. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục phải ngồi tù vì có liên quan tới vụ sát hại một phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 1979.

V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN