
CAN 2010: “Nội chiến Pháp” ở bảng D
Trong số 5 chiến lược gia Pháp “tham chiến” ở CAN 2010 thì HLV Hubert Velud của Togo đã bỏ lỡ cơ hội tranh tài cùng các đồng nghiệp khi đội tuyển nước này đã bị loại khỏi giải. Điều đáng nói là 4 HLV người Pháp còn lại thì có tới 3 người đều đang dẫn dắt các đội bóng ở bảng D.
(TT&VH) - Trong số 5 chiến lược gia Pháp “tham chiến” ở CAN 2010 thì HLV Hubert Velud của Togo đã bỏ lỡ cơ hội tranh tài cùng các đồng nghiệp khi đội tuyển nước này đã bị loại khỏi giải. Điều đáng nói là 4 HLV người Pháp còn lại thì có tới 3 người đều đang dẫn dắt các đội bóng ở bảng D, bảng đấu sẽ chính thức khai diễn hôm nay.
Trận đấu giữa Cameroon và Gabon là cuộc đối đầu giữa hai gương mặt quen thuộc, Paul Le Guen của ĐT Cameroon và Alain Giresse của ĐT Gabon. Họ là những cầu thủ thuộc hai thế hệ, Giresse là thành viên của bộ tứ tiền vệ nổi tiếng, từng cùng đội áo Lam giành chức vô địch EURO’84. Tuy nhiên, dự nghiệp huấn luyện của Giresse không được thành công như khi còn là cầu thủ. Ông từng dẫn dắt 2 CLB Toulouse và PSG ở giải vô địch nước mình, song không giành được thành tích nào đáng kể. Sau đó Giresse đã chuyển sang dẫn dắt CLB Rabat của Maroc, rồi đội tuyển Georgia, và từ năm 2006 tới nay thì gắn bó với ĐT Gabon.
HLV ĐT Cameroon Paul Le Guen
Trong khi đó, dù sự nghiệp cầu thủ không nổi bật như Giresse, song Le Guen (chỉ 17 lần khoác áo ĐT Pháp từ 1993 đến 1995), song Le Guen lại gây ấn tượng mạnh mẽ trên băng ghế huấn luyện, nổi bật là việc giúp Lyon 3 lần liên tiếp giành ngôi quán quân Ligue 1 từ 2002 đến 2005. Đây là lần đầu tiên Le Guen dẫn dắt một ĐTQG, và bước đầu ông cũng đã gây được tiếng vang. Lên dẫn dắt ĐT Cameroon từ tháng 7/2008 vào thời điểm mà đội bóng này mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đầu, song Le Guen đã giúp bầy “Sư tử bất khuất” khôi phục lại sức mạnh và giành vé dự VCK World Cup 2010 cũng như CAN.
HLV người Pháp còn lại ở bảng D này xem ra ít được biết đến hơn cả: Herve Renard của ĐT Zambia. Ông này bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý ở một số CLB ít tên tuổi tại Trung Quốc, Anh và Pháp trước khi làm trợ lý cho người đồng hương Claude Le Roy ở ĐT Ghana năm 2007. Đến tháng 5/2008 thì Renard được mời dẫn dắt ĐT Zambia.
Người Pháp cuối cùng ở CAN là Muchel Dussuver của ĐT Benin, cũng thuộc dạng chưa có số má gì. Bởi vậy, mọi hy vọng có lẽ được đặt cả vào Le Guen, và cựu HLV của Lyon đang hy vọng sẽ trở thành người Pháp thứ 4 đoạt chức vô địch CAN. Trước đây thì Cameroon đã từng 2 lần lên ngôi với HLV người Pháp trên băng ghế huấn luyện là Le Roy năm 1988 và Pierre Lechantre năm 2000. Người Pháp gần nhất giành vinh quang ở lục địa đen là Roger Lemerre với ĐT Cameroon năm 2004, qua đó trở thành HLV đầu tiên trên thế giới vô địch ở 2 châu lục (trước đó từng giúp ĐT Pháp giành chức vô địch EURO 2000).
*Không chỉ nội chiến Pháp
Nếu như bảng D nổi bật với cuộc “nội chiến Pháp”, thì bảng B lại là cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia người Bosnia, ông Vahid Halilhodzic của Bờ Biển Ngà và ông Milovan Rajevac, HLV của Ghana. Với những ngôi sao đang thi đấu ở các đội bóng hàng đầu Châu Âu như Drogba, Kalou, anh em nhà Toure, Bờ Biển Ngà, đội bóng từng giành chức vô địch CAN 1992, hy vọng sẽ lập lại được lịch sử trong giải đấu năm nay. Tuy vậy, Ghana và Bờ Biển Ngà cũng không được phép xem nhẹ Burkina Faso, đội bóng cũng được chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông Paulo Duarte dẫn dắt.
Một người Bồ Đào Nha nữa cũng rất được chú ý ở giải đấu trên đất Angola (vốn là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha) là HLV Manuel Jose của đội chủ nhà. Ông này được đánh giá là một trong những người hiểu khá rõ bóng đá Châu Phi sau chiến tích bốn lần đưa CLB Al-Ahly giành chức vô địch Champions League Châu Phi trong tám năm.
Minh Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN