Mỗi mùa giải luôn có hàng chục vụ việc và những vấn đề mới phát sinh. Bản quy chế kỷ luật VFF năm 2010 bổ sung thêm nhiều điều, khoản mới, mà nói một cách hình ảnh thì VFF đã tự sắm cho mình những cây gậy.

|
Các nước cấm Hooligan tới sân bằng cách nào? Các bước tiến hành
phần lớn được thực hiện như sau: Cơ quan an ninh đệ trình danh sách và
các bộ hồ sơ vụ việc kèm theo để Viện công tố và Tòa án ra lệnh cấm,
rồi đến lượt các cơ quan chức năng khác sau đó thừa hành. Vụ kiện bất thành
của Sài Gòn United đưa VFF lên Tòa án Thể thao quốc tế, sau sự cố Thành
Nghĩa Quảng Ngãi bỏ cuộc, cũng đã ít nhiều khiến VFF phải siết chặt và
đưa ra những mức án mang tính răn đe hơn nữa. Điều 66 của quy chế ghi
rõ : « CLB, Đội bóng trong quá trình thi đấu nếu tự ý bỏ cuộc không
tiếp tục trận đấu với bất cứ lý do nào sẽ bị phạt tiền tối thiểu
100.000.000đ, bị loại khỏi giải và phải xuống thi đấu ở giải hạng ba
vào mùa bóng sau. Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác
đối với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. Người chủ mưu bị phạt 10.000.000đ
và bị cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức.
Trường hợp không phát hiện được người nào chủ mưu thì Trưởng đoàn (hoặc
người có trách nhiệm cao nhất của CLB, đội bóng tại trận đấu đó), HLV
trưởng, Đội trưởng sẽ bị phạt như người chủ mưu”. |