thethaovanhoa.vn

Thông tin tình báo Mỹ bị “xài chùa”

06/01/2010 13:10 GMT+7

Tờ Wall Street Journal cung cấp một thông tin gây sốc: Các chiến binh Iraq dễ dàng bắt trộm những thông tin mà máy bay không người lái của Mỹ thu thập được. Và như vậy, các dữ liệu tình báo được coi là tuyệt mật của Lầu Năm Góc chẳng còn tác dụng gì.

(TT&VH) - Các chiến binh Iraq dễ dàng bắt trộm những thông tin mà máy bay không người lái của Mỹ thu thập được. Và như vậy, các dữ liệu tình báo được coi là tuyệt mật của Lầu Năm Góc chẳng còn tác dụng gì trong việc chống khủng bố.

Thông tin nói trên được báo chí Mỹ tiết lộ trong hai tuần cuối cùng của năm 2009. Đến nay, dường như Washington vẫn chưa có cách khắc phục. Quốc hội Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng nhanh chóng bổ sung những chuyên gia có thể đảm bảo an ninh cho thệ thống thông tin trong không gian của nước này vào các vị trí còn khuyết ở Văn phòng Tổng thống. Lực lượng khủng bố đã học được cách thu trộm thông tin truyền hình từ các máy bay không người lái mà quân đội Mỹ sử dụng tại Iraq.

Phương pháp rẻ tiền

Dựa vào nguồn tin từ Lầu Năm Góc và giới tình báo, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết: Để lấy trộm được dữ liệu tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ thì các chiến binh Iraq chẳng cần bỏ ra nhiều tiền. Đơn giản là họ sử dụng chương trình SkyGrabber do Nga sản xuất và vẫn được bán tự do trên mạng toàn cầu với giá 29,95 USD. Chương trình này dùng để nhận miễn phí các file qua Internet từ vệ tinh. Nó tiếp nhận và xử lý thông tin truyền theo các kênh vệ tinh, lấy từ đó những file phù hợp với bộ lọc được cài đặt và ghi vào ổ cứng máy tính có sử dụng SkyGrabber.


Các chiến binh Iraq đã bắt trộm sóng từ những máy bay trinh sát tân tiến của Mỹ
Hóa ra SkyGrabber cũng bắt được tín hiệu của máy bay không người lái. Sử dụng chương trình này, các chiến binh Iraq có khả năng sục sạo những thông tin tình báo và các chiến dịch quân sự mà Mỹ thực hiện ở đất nước vùng Vịnh. Andrei Solonikov, tác giả của SkyGrabber, từ Nga gửi thư điện tử cho WSJ để thanh minh rằng chương trình của ông chỉ phục vụ giới dân sự. Ông cũng nêu rõ rằng cho đến nay mình chưa nhận bất kỳ thông tin nào về việc chương trình này được dùng vào các mục đích quân sự.

Một số chuyên gia quân sự Mỹ khẳng định các chiến binh Iraq không thể dùng SkyGrabber để điều khiển bất kỳ thiết bị bay không người lái nào của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, họ nói rằng việc lấy trộm dữ liệu giúp cho các chiến binh Iraq giảm thiểu những ưu thế mà phía Mỹ có được nhờ các máy bay không người lái. Chẳng hạn như, các chiến dịch do quân đội Mỹ thực hiện không còn yếu tố bất ngờ bởi kẻ thù đã có thông tin về những mục tiêu sẽ bị tấn công.

Điều tồi tệ còn ở phía trước

Theo phụ trương Quan sát quân sự của báo Độc lập (Nga), một chuyên gia về mật mã ở Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lầu Năm Góc trong mấy năm qua đã tìm cách lập ra hệ thống số hóa các tín hiệu truyền hình do máy bay không người lái chuyển về. Nhưng đến tháng 7/2009, họ đã quyết định không theo đuổi ý tưởng này nữa. Lý lẽ của họ là lực lượng khủng bố không có các chuyên gia được đào tạo bài bản về việc bắt sóng của máy bay không người lái. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Theo ý kiến của các chuyên gia Nga, một trong những lý do để Mỹ từ bỏ kế hoạch số hóa các tín hiệu truyền hình là thiết bị loại này khá nặng và sẽ làm giảm khả năng chuyên chở của máy bay không người lái. Ngoài ra, người ta phải bổ sung hoặc thay thế nhiều chi tiết trong hệ thống liên lạc giữa các máy bay không người lái của Mỹ hoạt động ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Somalia, Yemen và những nước khác. Điều này đòi hỏi phải hiện đại hóa đồng bộ các thiết bị bay không người lái hiện có và làm tăng chi phí bảo dưỡng cũng như thời gian thực hiện.

Một số chuyên gia của Lầu Năm Góc khẳng định rằng, việc số hóa những tín hiệu của máy bay không người lái làm phức tạp quá trình trao đổi dữ liệu trong một khoảng thời gian thực tế đối với cả quân đội Mỹ lẫn các đồng minh của họ.

Trong ngân sách mà Mỹ dành cho binh chủng không quân để mua máy bay thì có tới 36% dùng vào việc mua các thiết bị không người lái. Trong những năm tới, không quân Mỹ sẽ được trang bị thêm 375 chiếc Reaper có tốc độ cao và tối tân hơn loại Predator. Một chiếc máy bay không người lái Reaper có giá từ 10 đến 12 triệu USD, tuy nhiên tín hiệu của nó rất dễ bị thu trộm.

Thêm nữa, hãng General Atomics Aeronautical Systems Inc., nơi tạo ra những chiếc Predator và Reaper không có thiết bị số hóa, đã đăng ký bản quyền sản phẩm của mình. Do vậy, việc đưa một hệ thống số hóa nào đó đã có sẵn vào kết cấu của máy bay là không đơn giản. Còn đặt hàng thêm thiết bị số hóa của hãng này thì đòi hỏi phải trả thêm rất nhiều tiền.

Một mối đau đầu khác đối với Lầu Năm Góc là lực lượng khủng bố Iraq có đủ tiền để thuê các chuyên gia giỏi giúp chúng chỉnh sóng điều khiển Predator và Reaper. Nguyên do là các máy bay không người lái được sử dụng không chỉ với vai trò thiết bị do thám mà còn như một loại vũ khí tấn công.

MQ-9 Reaper có thể mang theo bốn tên lửa AGM-114 Hellfire có thiết bị điều khiển và hai quả bom GBU-12 Paveway. Các máy bay không người lái RQ/MQ-1 Predator cũng có thể lắp thêm vũ khí tấn công. Nếu các chiến binh Iraq học được cách điều khiển những loại máy bay này thì hậu quả sẽ khôn lường.

Thông tin về việc lực lượng khủng bố dễ dàng lấy trộm thông tin tình báo do máy bay không người lái của Lầu Năm Góc truyền về đã khiến các nghị sĩ Mỹ rất bất bình. Họ nêu rõ rằng 6 tháng trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ nhanh chóng bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan bảo đảm an ninh trong điều khiển học nhưng thực tế cho đến nay, vị trí này vẫn còn bị bỏ trống.

Trần Quang Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN