Trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 8 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2008.
(TT&VH) - Trong buổi họp báo hôm qua 3/3, đại diện Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2009 đạt 4,3 tỷ USD, tăng trên 25% so với tháng 1/2008. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng trên 86%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,8 tỷ USD, giảm 14%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm như: dầu thô đạt 1,5 triệu tấn, trị giá 500 triệu USD, tăng 42% về lượng nhưng giảm 35% về giá trị do giá dầu thế giới giảm; đồ gỗ, linh kiện điện tử cũng giảm.
Trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 8 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng, nếu so sánh với các nước xuất khẩu lớn trên thế giới và trong khu vực thì mức độ giảm kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất thế giới: Nhật Bản giảm gần 50%, Trung Quốc giảm trên 17%, Singapore giảm 34,8% so với cùng kỳ.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 2 tháng đầu năm, 2 dự án ODA đã được ký kết với Nhật có giá trị 25 triệu USD, trong đó vốn vay là 21 triệu, vốn viện trợ không hoàn lại là 4,15 triệu USD. Cũng trong thời gian trên, giải ngân ODA đạt 125 triệu USD, trong đó vốn vay khoảng 95 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 30 triệu USD; mức giải ngân này đạt mức 5,7% so với kế hoạch giải ngân cả năm.
Ngày 23/2 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã thông báo nối lại viện trợ cho Việt Nam với giá trị 900 triệu USD cho 4 dự án cơ sở hạ tầng là: Hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, hệ thống thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, dự án thoát nước và cải tạo môi trường TP Hải Phòng, dự án nâng cấp hệ thống cầu và tuyến tỉnh lộ. Qua đó Nhật Bản đã nâng mức ODA cam kết năm 2009 lên 6 tỷ USD - mức cam kết cao nhất từ trước tới nay mà nước này dành cho Việt Nam (năm 2008 là 5,4 tỷ USD).
Việc tăng mức ODA của Nhật là kết quả của nỗ lực giải quyết vụ CPI của Chính phủ, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam. Ông Phúc cũng cho biết, sắp tới Việt Nam sẽ cùng với một số đối tác nước ngoài thành lập một UB Liên hiệp chống tham nhũng, tập trung giám sát các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án ODA. Ủy ban này sẽ do một thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm chủ nhiệm.
M.Cường