Cuộc đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật của nhà thiết kế thời trang quá cố Yves Saint Lauren và người tình Pierre Berge thu hút được hơn 1.200 người tới dự.
(TT&VH) - Thế giới đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng cuộc đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật của nhà thiết kế thời trang quá cố Yves Saint Lauren và người tình Pierre Berge, do hãng Christie’s tổ chức tại Paris, vẫn thu hút được hơn 1.200 người tới dự. Và ngay phiên đấu giá đầu tiên diễn ra tối 23/2, nó đã thu về 264 triệu USD - phá kỷ lục thế giới đối với một bộ sưu tập tư nhân.
Hàng loạt kỷ lục mới
Do nhà thiết kế thời trang Pháp Yves Saint Laurent và đối tác kinh doanh, bạn tình Pierre Berge dày công thu thập trong hơn 50 năm,đây được coi bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá nhất được đưa ra đấu giá khi các chuyên gia ước tính nó đạt 300 triệu euro. Doanh thu 264 triệu USD ngay trong ngày đầu tiên của cuộc đấu giá kéo dài ba ngày đã phá vỡ kỷ lục thế giới của một bộ sưu tập tư nhân. Kỷ lục trước đây được lập nên hồi năm 1997, khi bộ sưu tập của Victor & Sally Ganz đạt giá 206,5 triệu USD.

Thế nhưng, tác phẩm được cho là trung tâm của cuộc đấu giá - bức tranh thuộc trường phái Lập thể Musical Instruments on a Table mà danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso vẽ năm 1914 - lại không có người mua. Theo ông Thomas Seydoux, phụ trách ban nghệ thuật hiện đại của hãng Christie’s, sở dĩ có hiện tượng này vì “tác phẩm của Picasso không hiếm, trong khi nhiều người lại muốn được sở hữu một bức tranh giá trị của Matisse”.
Ông Berge vô cùng hạnh phúc với kết quả mà bộ sưu tập nói trên đạt được: “Ngày Yves Saint Luaren qua đời (YSL qua đời tháng 6/2008 vì bệnh ung thư não-TT&VH), tôi nghĩ phải tìm cách giải quyết bộ sưu tập này. Đó là những gì mà hai chúng tôi đã cùng nhau tạo nên. Nhưng xây dựng một bảo tàng cho bộ sưu tập khó khả thi và chỉ có bán nó đi là biện pháp hữu hiệu nhất”.
Số tiền thu về từ cuộc đấu giá sẽ được đưa vào tổ chức mà ông và YSL sáng lập nên, qua đó sẽ tài trợ cho nhiều dự án văn hóa, làm từ thiện và thành lập trung tâm nghiên cứu mới về bệnh AIDS.
“Đụng độ” pháp lý
