
Liên hoan phim - hy vọng vào... BGK!
Hôm qua, 8/12, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 16 đã khai mạc tại TPHCM. Sau 27 năm trở lại TP mang tên Bác, nơi thị trường điện ảnh (tạm gọi) phát triển vào bậc nhất cả nước, những người yêu điện ảnh đặt không ít kỳ vọng vào LHP này.
(TT&VH) - Hôm qua, 8/12, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 16 đã khai mạc tại TPHCM. Sau 27 năm trở lại TP mang tên Bác, nơi thị trường điện ảnh (tạm gọi) phát triển vào bậc nhất cả nước, những người yêu điện ảnh đặt không ít kỳ vọng vào LHP này.1.Giải thưởng và chất lượng giải thưởng bao giờ cũng trở thành tâm điểm chú ý và là thước đo uy tín của LHP. Qua giải thưởng, có thể phát hiện ra những tác phẩm nổi trội, những tên tuổi mới hay những nền điện ảnh mới. Cũng qua giải thưởng để biết BGK đã làm việc ra sao, với tinh thần nào, có đúng với tiêu chí của LHP hay không... Vậy nên, để có được những giải thưởng giá trị và có sức thuyết phục thì việc mời những ai vào ngồi ghế BGK luôn là câu hỏi khiến BTC “đau đầu”. Những ì xèo về kết quả LHP những kỳ trước hay giải Cánh diều Vàng những năm gần đây thường xuất phát từ... BGK. Nói đúng hơn, điểm số và cách chấm điểm của BGK gây nên những tranh luận trái chiều. Dù bỏ phiếu kín nhưng ngần ấy vị trong BGK, ai cho điểm ra sao, người trong BGK đều biết. Chuyện buồn nhắc lại càng thêm buồn, khi thành viên BGK chấm điểm một đằng, kết quả một nẻo; đồng thuận với nhau trước lúc bỏ phiếu nhưng kết quả lá phiếu lại khác... Dẫu chưa có nghệ sĩ nào từ chối nhận giải thưởng điện ảnh hay rút tên trước lúc trao giải như bên văn chương hay âm nhạc nhưng đã có chuyện có vị giám khảo sau khi chấm giải, vì bất bình với kết quả giải thưởng mà làm đơn xin ra khỏi hội. BGK LHP năm nay được công bố trên báo chí mấy ngày trước lúc khai mạc LHP. Nhiều người làm nghề có uy tín, có tâm huyết được mời vào vị trí cầm cân nảy mực. Có tên những nghệ sĩ thế hệ “7X” trong BGK các thể loại phim truyện nhựa (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng), phim truyện video (như diễn viên Mỹ Duyên...). Bên lề LHP, một số lãnh đạo ở ngành điện ảnh và những đơn vị ở TPHCM cùng chung tay tổ chức LHP đều bày tỏ nhiều kỳ vọng về một LHP làm tiền đề cho việc tổ chức các LHP quốc tế ở VN. Ngần ấy đủ để ngày hội điện ảnh hứa hẹn thật nhiều hy vọng và kỳ vọng. Hy vọng nhưng đâu hết âu lo. Có gương mặt từng ngồi ghế BGK các giải Cánh diều trước và là nguồn cơn gây nên những xôn xao về giải thưởng, lại thấy nắm giữ một vị trí của giải thưởng năm nay...2. LHP VN kỳ trước vẫn bị nhắc đến những bất cập trong cơ cấu giải thưởng hay những “nhầm lẫn” đáng tiếc khác, kiểu như diễn viên chính trong phim thì được trao giải phụ hay ngược lại.... Mà cuối cùng suy ra là có sự “chia giải”. Kiểu như phim này được giải đạo diễn xuất sắc nhất thì phim kia đoạt giải cao nhất cho tác phẩm ở thể loại đó. Hay phim này đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc thì phim kia phải có giải Nữ diễn viên xuất sắc. Chia đều hay cào bằng như thế chỉ làm nản lòng người yêu điện ảnh. Năm nay, nhiều người đoán già đoán non vẫn khó đoán định giải Vàng ở phim truyện nhựa. Đừng đốt sừng sững hình ảnh chị Thùy và âm vang của cuốn nhật ký lại đứng cạnh Chơi vơi- nơi những ẩn ức nội tâm bị kìm nén và bùng nổ trong sự kìm nén... Bên cạnh đó còn có Huyền thoại bất tử, Trăng nơi đáy giếng... Những tên phim này chắc sẽ còn được nhắc đến nhiều trong các cuộc tranh cãi về giải thưởng cả khi LHP kết thúc. Những người tổ chức quả quyết sẽ có giải Vàng ở mỗi thể loại chứ không để trống như một số LHP trước. Quan điểm này được nhiều người đồng thuận, vì LHP lần nào phản ánh chất lượng tác phẩm lần đó, và giải Vàng trao cho tác phẩm nội trội nhất trong số các tác phẩm dự thi. Và liệu BTC có “đẻ” thêm giải Đặc biệt bên cạnh giải Vàng, như đã xảy ra? Xã hội đang đòi hỏi các BGK năm nay càng phải thật sự công tâm và khách quan. Giải Báo chí trở thành một trong những giải thưởng chính thức của LHP năm nay càng dấy thêm hy vọng. Và hy vọng các BKG không bị tác động bởi bất kỳ một yếu tố nào, ngoài chính sự thuyết phục về chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. Có như vậy thì điện ảnh VN nói riêng và nghệ thuật VN nói chung mới đi lên bằng đôi cánh của chính mình, dù biết rằng để được như vậy thật khó lắm thay. Tùng Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN