thethaovanhoa.vn

10 xu hướng công nghệ “hot” ở Việt Nam năm 2010

31/12/2009 17:54 GMT+7

Trong buổi họp báo thường niên cuối năm 2009, câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam đã công bố 10 xu hướng phát triển công nghệ 2010.

(TT&VH Online) - Trong buổi họp báo thường niên cuối năm 2009, câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam đã công bố 10 xu hướng phát triển công nghệ 2010. Đây là lần đầu tiên Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam công bố những dự báo của mình về triển vọng phát triển của CNTT-TT Việt Nam trong năm mới 2010.

1. 3G là “trang sức” để nhà mạng tăng thuê bao

Các dịch vụ trên nền 3G phụ thuộc nhiều vào thiết bị đầu cuối (smartphone 3G và USB fast connect). Theo Gartner, năm 2009 lượng máy điện thoại thông minh bán ra (chưa hoàn toàn là 3G) chiếm khoảng 14%, tăng 24% so với năm 2008. Thị trường thiết bị di động tại Việt Nam cũng tương tự vậy. Giá một USB Fast Connect còn ở mức cao (khoảng 100$). Dịch vụ 3G cũng cần đầu tư tính bằng đơn vị nghìn tỉ đồng và thời gian để hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Do vậy, năm 2010, 3G chưa phát huy được những ưu việt của công nghệ mà sẽ chỉ dừng lại ở việc làm “trang sức” cho các mạng tăng thuê bao.


2. CDMA sang 2010: “Ngọn nến leo lắt”!

Công nghệ CDMA sẽ khó còn có đất sống tại thị trường Việt Nam với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. CDMA vẫn gặp khó khăn về thiết bị đầu cuối và ảnh hưởng bởi công nghệ này đang bị thoái trào. Tuy nhiên, năm 2010 chưa phải là dấu chấm hết của CDMA. Nhưng CDMA sẽ vẫn như “ngọn nến” leo lắt và gần như khó có cơ hội cạnh tranh được với các doanh nghiệp thông tin di động đang sử dụng công nghệ GSM.

3. Công nghiệp phần mềm: Cán đích 800 triệu USD nhưng không đột biến.

Đúng kế hoạch, năm 2010, công nghiệp phần mềm Việt Nam sẽ cán đích 800M $. Tuy nhiên, sẽ không có đột biến ở lĩnh vực này. Các dự án vẫn ở mức độ vừa phải kể cả công nghệ và giá trị hợp đồng. Kinh tế thế giới hồi phục nhưng không phải đã hết khó khăn và khó có khả năng có những “khách sộp” cho ngành CNPM Việt Nam. Mặt khác, nguồn nhân lực cho ngành này còn yếu và chưa có đột phá về chất. Vì vậy, các doanh nghiệp vẫn phát triển doanh số theo chiến lược “lặng lẽ” tiếp cận khách hàng.

4. Bảo mật: Nở rộ số lượng doanh nghiệp làm dịch vụ bảo mật (kiểm tra lỗi phần mềm, website/dịch vụ bảo mật)

Dịch vụ phần mềm chắc chắn sẽ phát triển mạnh. Tuy vậy, trong lĩnh vực bảo mật, mảng này có nhu cầu lớn và cấp thiết hơn hẳn mảng dịch vụ phần mềm nói chung. Nhất là khi các ứng dụng  công nghệ thông tin nói chung và trong ngành tài chính, ngân hàng phát triển. Mặt khác, nhân lực, phương tiện cho ngành này còn khan và đắt đỏ. Do vậy, việc thuê dịch vụ sẽ tiết giảm chi phí hơn so với tự trang bị. Hiện, một số doanh nghiệp nước ngoài (Kaspersky, Norton, McAfee…) đã có động thái xâm nhập thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực, giành thị phần, e sẽ thất thế trước các doanh nghiệp lớn từ nước ngoài.

5.    Nội dung số: Bùng nổ số lượng tham gia cuộc chơi, đặc biệt là trên điện thoại di động.

Tiếp tục là giai đoạn số hoá nội dung (đã có) hơn là ngành công nghiệp nội dung số. Dẫu vậy, điện thoại di động và sự ra đời của 3G sẽ là động lực để số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp nội dung và dịch vụ này “bùng nổ”. Tuy vậy, sự phụ thuộc vào công cụ thanh toán của nhà mạng sẽ tiếp tục là rào cản đối với các doanh nghiệp cung cấp nội dung số bởi Telcos vẫn ngồi “chiếu trên” trong quan hệ với CPs. Do vậy, dự đoán số lượng CPs thành công sẽ không nhiều.

6.    Thanh toán trực tuyến trở nên phổ biến từ 2010

Các nhà cung cấp (ngân hàng/ và  khoảng 20 doanh nghiệp làm thanh toán trực tuyến) đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho sân chơi này. Và bất chấp những “trắc trở” về tư duy, các lỗi công nghệ, hay một số bất cập khi thực hiện giao dịch thì việc hưởng ứng các dịch vụ thanh toán trực tuyến đã ngày càng nhiều hơn. Nhu cầu thanh toán trực tuyến sẽ ngày càng tăng cao khi mà giao thông tại các thành phố lớn đang ngày càng trở nên tắc nghẽn, và tiện ích mà các doanh nghiệp cung cấp đem lại nhiều hơn, tiện lợi hơn.

7.    Mạng xã hội: Nội sẽ thắng ngoại

Sau khi của Yahoo!360 đóng cửa và Yahoo!360 Plus không tạo được thành công như người tiền nhiệm đã làm, mạng xã hội đã có sự tăng trưởng độ biến kéo theo sự tham gia của các DN Việt. Mới đây,  ZingMe, mạng xã hội của Cty Vinagames ra đời vào 7/2009, đã tuyên bố có đến 3,5 triệu người dùng và với sự bất cập cả khách quan lẫn chủ quan của Facebook thì việc Nội thắng Ngoại có khả năng sẽ xảy ra.


8.    Trào lưu ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp lớn.

ERP đã có “đất dụng võ” khi các điều kiện thuận lợi đang hội tụ: 1/ Sự phát triển của Internet băng rộng và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam; 2/ Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam có qui mô lớn, quản lý phức tạp; 3/ Sự thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp này và quá trình chuẩn hoá qui trình tại đây. Những điều kiện trên đã khiên những Vinamilk, EVN, Nova Group, Petrolimex… chi tiền triệu USD để ứng dụng ERP trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Bối cảnh kinh tế phục hồi và đòi hỏi của cạnh tranh sẽ là động lực để các doanh nghiệp lớn khác mạnh tay chi cho ERP.

Về công nghệ, Oracle và SAP sẽ vẫn là 2 cái tên được lựa chọn, tuy nhiên, số lượng nhà triển khai nội là quá ít, nhà triển khai ngoại thì có bất cập là khó tiếp cận cách quản lý của DN nội nên sẽ dẫn đến tình trạng có nhà triển khai “bơi ra mà làm”… và sẽ có những dự án ERP bị kéo dài về thời gian triển khai cũng như có thể thất bại.

9.    Internet băng rộng di động tạo cướp thị phần của Internet băng rộng cố định.

Trong các dịch vụ 3G, mobile Internet được kỳ vọng trở thành một dịch vụ mũi nhọn để các mạng tạo sự khác biệt của 3G so với 2G. Cả Vinaphone và Mobifone đều công bố tốc độ lý tưởng của dịch vụ này đạt 7,2mbps. Nếu hạ tầng và chất lượng dịch vụ này đạt như công bố của các nhà mạng, mobile internet băng rộng có thể trở thành vật cản đường với internet băng rộng cố định đặc biệt tại các vùng đô thị ngoài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

10.     2010: Năm của doanh nghiệp ICT trẻ.

Các doanh nghiệp già FPT, CMC, VNPT,… sẽ vẫn tăng trưởng nhưng cũng ở mức đã duy trì nhiều năm qua, ko có đột biến. thậm chí đi ngang về công nghệ, sản phẩm, chiến lược (có thể tăng doanh thu, lợi nhuận). Cơ hội để các sao ICT trẻ bật lên, (DN dưới 7 năm), tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới, dịch vụ GTGT, bảo mật.

Vũ Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN